Nữ Bí thư gieo niềm tin, truyền cảm hứng, dốc sức xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Nguyễn Văn Chiến

09/03/2024 06:18

Theo dõi trên

 “Trong kinh doanh, chúng tôi luôn coi trọng phương châm “tận tâm phục vụ, nhiệt thành chia sẻ”; luôn hướng đến mục tiêu hợp tác, cùng phát triển, đưa tới khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng. Từ đó, góp phần tạo ra lợi nhuận, đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động phúc lợi vì người nghèo” - Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

dong-chi-nguyen-thi-thanh-thuy-dung-giua-nhan-khen-thuong-cua-ubnd-tinh-binh-phuoc-1709939723.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy (đứng giữa) nhận khen thưởng của UBND tỉnh Bình Phước

 Mặc dù trong điều kiện môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh quyết liệt, áp lực chỉ tiêu ngày càng cao, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (Công ty) đã vượt qua khó khăn, thăng trầm, xây dựng được vị thế nhất định trên thị trường vé số khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước. Đặc biệt, doanh nghiệp đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và đối tượng chính sách. Có được thành quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả

Được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giới thiệu, tôi vượt trên 500 cây số từ Tây Nguyên xuống gặp chị. Thoạt nhìn, chị Thủy khá dung dị, điềm đạm; giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm, đậm rõ thanh âm đặc trưng của phụ nữ miền Đông Nam Bộ, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tâm huyết, tận tụy và thấu đáo của một nữ cán bộ đã được tôi luyện, trui rèn trong gian khó.

Những năm qua, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, chị Thủy luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ; xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo Công ty đứng vững và phát triển. Gắn bó với doanh nghiệp từ ngày đầu thành lập năm 1997, tròn 27 năm qua, cũng là ngần ấy thời gian chị dành trọn sức trẻ, tâm huyết của mình, cùng với cán bộ, đảng viên, người lao động qua các thời kỳ dày công vun đắp, xây dựng đơn vị có được vị thế nhất định trên thị trường xổ số khu vực miền Nam và cả nước.

Chị Thủy cho biết, khi mới thành lập, cơ sở vật chất của Công ty rất khó khăn; vốn kinh doanh chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng; trình độ nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực hoạt động xổ số kiến thiết gần như bằng không. Khi ấy, thương hiệu vé số Bình Phước còn quá xa lạ với khách hàng; việc thiết lập hệ thống đại lý gặp vô vàn khó khăn do lợi ích so sánh mang lại không cao vì thương hiệu mặt vé Bình Phước còn non trẻ. Không bó tay trước khó khăn, tập thể Công ty đã đoàn kết, xốc lại đội ngũ, không ngừng hoàn thiện mình, từ củng cố tổ chức bộ máy đến đào tạo nguồn nhân lực; tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đề ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả; mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ quay số mở thưởng, từng bước chinh phục thị trường.

 Vượt lên khó khăn, với chiến lược kinh doanh hợp lý, chỉ trong thời gian ngắn đã vực dậy, tổ chức thành lập website xổ số, trang bị lồng quay số tự động theo nguyên lý thổi hơi; không ngừng nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, phát triển hệ thống đại lý để vé số Bình Phước đến được với khách hàng một cách nhanh nhất, chất lượng nhất. Trong lĩnh vực in ấn, ngoài việc trang bị hệ thống chế bản và máy in offset 5 màu công nghệ hiện đại, Công ty đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001. Nhờ đó, kết quả kinh doanh không ngừng phát triển, thương hiệu vé số Bình Phước từng bước xác lập được vị thế nổi trội trên thị trường vé số khu vực miền Nam.

Kết quả trong 27 năm xây dựng và phát triển, nguồn vốn Công ty hiện gấp 252 lần so với ngày đầu thành lập. Những năm gần đây, Công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Năm 2023, tổng doanh thu của công ty gần 4.582 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 21% so với năm trước; trong đó, xổ số truyền thống 4.561 tỷ đồng, xổ số tự chọn 21 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước trên 1.200 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 26% so với năm trước. Lợi nhuận 480 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch, tăng 17% so với năm trước; thu nhập bình quân người lao động đạt 14,1 triệu đồng/người/tháng. Khi mới thành lập, Công ty chỉ có 35 đại lý thì đến nay, hệ thống đã có 146 đại lý, gắn với thị trường 18/21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong 27 năm qua, Công ty đã đóng góp trên 130 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước.

Với trách nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy luôn nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Chị tâm sự: “Tuy vẫn còn khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường, nhưng tôi và các đồng nghiệp luôn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong từng thời điểm. Vì thế, trong lãnh đạo, quản lý, chúng tôi đặc biệt nghiêm túc, chặt chẽ và quyết đoán, bám sát tới từng đơn vị, địa bàn; xử lý điều hành công bằng, minh bạch nên từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đến cán bộ, đảng viên, người lao động luôn đồng thuận, tạo dựng niềm tin trong công việc và cuộc sống. Đây chính là sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh của chúng tôi”.

dong-chi-nguyen-thi-thanh-thuy-1709939723.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy

Truyền cảm hứng, gắn kết trái tim người lao động

 Giám đốc Công ty Nguyễn Đăng Khoa chân thành: “Đồng chí Thủy luôn được cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị trân trọng, quý mến; là người luôn gương mẫu, tâm huyết trong công việc, bám sát, chăm lo cuộc sống người lao động; chị có nhiều góc nhìn mới tích cực; luôn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng sống và làm việc cho mọi người học hỏi, làm theo”.

Tiếp xúc với cán bộ, đảng viên, người lao động, chúng tôi được biết, chị Thủy luôn định hướng, tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công hoạt động, phát động các cuộc vận động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, đoàn kết gắn bó trong toàn đơn vị; chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người để cải tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý. Vì vậy, phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ Công ty luôn được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nên chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận xét: “Chị Thủy là một Bí thư mẫu mực trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là về phong cách của người đứng đầu. Từ đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty luôn được chú trọng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp”.

dong-chi-nguyen-thi-thanh-thuy-thu-3-tu-phai-sang-trong-mot-dip-thuc-hien-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-1709939723.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy (thứ 3 từ phải sang) trong một dịp thực hiện công tác an sinh xã hội

Không chỉ quan tâm, lo liệu công việc chuyên môn, chị còn luôn gần gũi, động viên, chia sẻ chân tình những chuyện vui buồn của đồng nghiệp. Chị chính là người gắn kết trái tim của người lao động, khơi dậy cho họ niềm hăng say, chăm lo công việc, giúp họ có thêm sức mạnh, niềm tin, động lực để phấn đấu vươn lên. Chị Thủy tâm sự: “Chúng tôi luôn khơi gợi cảm hứng trong đội ngũ cán bộ, người lao động, đồng thời biến tính lương thiện và các hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng, trở thành một phần trong văn hóa, đời sống của doanh nghiệp”.

Trong gia đình, chị Thủy là người con hiếu thuận, người vợ đảm đang và người mẹ mẫu mực. Chị luôn chu toàn, cân bằng giữa công việc và gia đình; chăm bẵm, vun vén, chăm sóc nhà cửa, những bữa cơm cho gia đình sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, tạo không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước nhận xét: “Với trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy luôn gương mẫu, tận tâm với nhiệm vụ được giao. Là người đứng đầu Đảng bộ Công ty, ngoài lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững danh hiệu tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, đồng chí còn có nhiều đóng góp chung cho sự phát triển của Đảng bộ Khối, được tập thể ghi nhận, đánh giá cao”.

Chia tay Nguyễn Thị Thanh Thủy trên vùng đất đỏ Đồng Xoài hiền hòa, âm điệu trong ca khúc “Tình đất đỏ miền Đông” bỗng vút lên: “Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng/ Trong lao động người lại cũng anh hùng/ Mạch đất ung dung cùng người chung sức mới/ Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân…” càng thêm cảm mến, vững tin vào khối óc, bàn tay lao động, sức sáng tạo của con người nơi vùng đất đỏ miền Đông.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Nữ Bí thư gieo niềm tin, truyền cảm hứng, dốc sức xây dựng và phát triển doanh nghiệp" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn