Quảng Trị phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn xác định tập trung tháo gỡ 8 “điểm nghẽn”, triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khơi thông hạ tầng, thể chế và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Sau khi được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các cơ quan, đơn vị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng nhân dịp nhận nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn nhận được sự quan tâm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

\

1-1790159048.jpg

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vương Quốc Tuấn cho biết, sẽ nhanh chóng ổn định để bắt tay ngay vào công việc, với mục tiêu phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của Quảng Trị, đồng thời cải thiện nhanh hơn, tốt hơn đời sống của nhân dân.

Ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, cụ thể hóa ngay bằng hành động và được kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng sản phẩm cụ thể.

2-1790158887.jpg

Ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Phấn đấu sớm xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cho biết, trong đó tập trung cao độ về triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 4 trụ cột phát triển cùng mục tiêu hướng đích và chiến lược “Vươn Đông, tỏa Tây” theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, tỉnh huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí và khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Khát vọng này phải được cụ thể hóa bằng hành động và kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi xác định phải dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, thấu hiểu Quảng Trị. Lắng nghe cán bộ, đảng viên và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định những vấn đề trọng tâm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và nói đi đôi với làm”.

3-1790159251.jpg

Một góc đặc khu Cồn Cỏ.

Tỉnh cũng cần tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò cửa ngõ, kết nối với Lào, Thái Lan và tiểu vùng sông Mekong.

Về không gian phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị định hướng tổ chức không gian biển, rừng, biên giới theo hướng tích cực, hiệu quả; chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, đô thị TOD gắn với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam...

Tập trung khơi thông những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thể chế và nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics; rà soát, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường thuận lợi để thu hút những nhà đầu tư lớn, có năng lực, có công nghệ và cam kết phát triển lâu dài cùng Quảng Trị.

Với truyền thống kiên cường của mảnh đất Quảng Trị, với sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Trị tin tưởng rằng sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà đưa Quảng Trị bước vào một giai đoạn phát triển mới để vùng đất anh hùng này còn là một vùng đất đáng sống và đầy cơ hội trong tương lai, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.