Phóng sự ảnh: Đưa trò chơi dân gian vào Trường Tiểu học Thanh Thuỷ (Quảng Bình)

Mô hình “Đưa trò chơi dân gian vào Trường Tiểu học Thanh Thuỷ, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đã giúp học sinh tăng cường thể chất, trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

2-quang-binh-1706317483.jpg

Thầy giáo hướng dẫn học sinh chơi trò chơi nhẩy dây

Mô hình “Đưa trò chơi dân gian vào nhà trường”, thầy cô giáo hướng dẫn cách chơi tạo cho các em sân chơi vui vẻ, thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng, giáo dục tinh thần đoàn kết, thể hiện sự khéo léo, thông minh và đặc biệt là giúp các em rèn luyện kỹ năng sống trong cuộc sống. Một số học sinh vốn sống khép mình, ít giao tiếp nhưng khi tham gia chơi trò chơi dân gian đã mạnh dạn, tự tin hơn.

Mô hình “Đưa trò chơi dân gian vào nhà trường” giúp học sinh được sinh hoạt một cách vui tươi, lành mạnh, bảo đảm tính truyền thống góp phần đưa phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường đi vào chiều sâu.

Đồng thời, những trò chơi dân gian còn giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo, tư duy, sự khéo léo, rèn luyện sức khoẻ, hiểu và thêm yêu văn hoá dân tộc cũng như bồi đắp thêm tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Mô hình “Đưa trò chơi dân gian vào nhà trường” là một sân chơi bổ và lí thú hạn chế được các tình trạng như: Hút thuốc lá điện tử, trò chơi điện tử, sử dụng điện thoại một cách lạm dụng,... của học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Mô hình đưa trò chơi dân gian vào Trường Tiểu học Thanh Thuỷ, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) :

Thầy cô giáo và học sinh cùng tham gia trò chơi "Chuyền chắt"

7-quang-binh-1706318556.jpg

Cô giáo nhiệt tình tham gia trò chơi "Chơi ô ăn quan"

3-quang-binh-1706317885.jpg
 

Học sinh biểu diễn làn điệu dân ca truyền thống của quê hương

4-quang-binh-1706317630.jpg
 

   Học sinh chơi trò chơi "Chơi ô ăn quan"

5-quang-binh-1706317796.jpg
 

Học sinh chơi trò chơi " Chuyền chắt"

6-quang-binh-1706318029.jpg
 

Việc duy trì, phổ biến và nhân rộng các trò chơi dân gian trong nhà trường không chỉ  tạo sân chơi lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em trau dồi thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa của dân tộc.