Phú Thọ: Giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội đầu xuân, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý hơn 4.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 12,4 tỷ đồng., góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an lành.

Theo báo cáo của phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ (PC08), ngay sau khi triển khai quyết liệt đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, với tinh thần chủ động, đồng bộ và quyết liệt, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

z7553948018202-214efc70abfb2665390dd2f9ea7d2f0e-1-1771762833.jpg
Ảnh: Công an cung cấp

Đặc biệt, đúng 10 giờ ngày 17/02/2026 (tức mồng 1 Tết), Phòng PC08 đã phối hợp với các lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục CSGT và Công an tỉnh. Tổng số vi phạm bị lập biên bản trong ngày này là 4.484 trường hợp, số tiền phạt trên 12,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 44 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 478 trường hợp; tạm giữ 1.297 phương tiện (49 ô tô, 1.024 mô tô và 224 phương tiện khác). So với cùng kỳ năm 2025, số vi phạm tăng 1.760 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 6,4 tỷ đồng.

z7553959567637-93489971aff008d9d95181f1ef11385c-1-1771762833.jpg
Ảnh: Công an cung cấp

Các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm:Vi phạm nồng độ cồn: 1.133 trường hợp (49 ô tô, 1.015 mô tô, xe máy và 69 phương tiện khác), phạt tiền trên 5,5 tỷ đồng; tạm giữ 1.133 phương tiện; tước GPLX 38 trường hợp; Vi phạm liên quan ma túy: 05 trường hợp, phạt 45 triệu đồng, tạm giữ 05 xe mô tô; Vi phạm tốc độ trên đường bộ: 392 trường hợp, phạt trên 837 triệu đồng; Chở hàng quá tải, quá khổ: 12 trường hợp, phạt 307 triệu đồng; Ngoài ra, nhiều hành vi khác cũng được xử lý nghiêm như: 1.002 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 584 trường hợp không có giấy phép lái xe, 216 trường hợp học sinh vi phạm, …

z7553947673206-26e418383385ff7e93c324d5201d95b2-1-1771762832.jpg
Ảnh: Công an cung cấp

Công tác xử phạt qua hệ thống camera giám sát tiếp tục được tăng cường. Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng phát hiện 2.493 trường hợp vi phạm, trong đó: 2.131 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 248 trường hợp không thắt dây an toàn khi điều khiển xe. Chỉ tính riêng khu vực Việt Trì phát hiện 1.587 trường hợp vi phạm; khu vực Vĩnh Phúc cũ phát hiện 906 trường hợp.
Trên các tuyến đường sắt, đường thủy, phòng PC08 xử lý gần 20 trường hợp và phạt trên 40 triệu đồng. tăng 13 trường hợp so với cùng kỳ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông trong dịp cao điểm không phát sinh vụ việc phức tạp.
Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường thực hiện các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, các lễ hội đầu năm và Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2026.
Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá khổ; vi phạm tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm…
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân trong những ngày Tết và các sự kiện lớn của tỉnh năm 2026.