Phú Thọ: Hoạt động mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ở Trường THCS Sa Đéc

Đình Thơm

12/11/2022 16:52

Theo dõi trên

Trường THCS Sa Đéc đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), góp phần động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

dt1-70-1668246540.jpg
Cô trò Trường THCS Sa Đéc tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Cô giáo Phùng Thị Cẩm Giang - Hiệu trưởng chia sẻ: Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Trường THCS Sa Đécđã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày lễ trọng đại này. Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi động như: Thi kéo co, bóng chuyền hơi, thi văn nghệ, trang trí lớp học,quay xổ số học tập… Thông qua các cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi vui vẻ, bổ ích, rèn luyện thể lực cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tự tin, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể; khơi dậy sự hứng thú học tập trong các em học sinh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

dt2-67-1668246620.JPG
Cô trò Trường THCS Sa Đéc thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

 

Các thầy cô giáo trong trường đoàn kết, tích cực rèn luyện, năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nâng cao chất lượng dạy học. Các em học sinh cũng thi đua, chăm chỉ rèn luyện, hăng say học tập, lập nhiều thành tích cao với mong muốn dành tặng món quà tri ân ý nghĩa tới các thầy cô của mình. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã Phú Thọ năm học 2022 – 2023, Trường THCS Sa Đéc có bước khởi sắc so với năm học trước, đoạt 9 giải, trong đó có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

dt3-48-1668246694.jpg
Cô trò Trường THCS Sa Đéc

 

Trường THCS Sa Đéc trong nhiều năm qua luôn được đánh giá là một trong những trường đứng tốp đầu khối THCS của thị xã Phú Thọ. Trường đã phối hợp với các lực lượng xã hội trên địa bàn phường làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; vận động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc địa bàn phường Hùng Vương vào học lớp 6.

Trường đã có nhiều biện pháp tích cực nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT; đồng thời thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất các môn học. Chất lượng đại trà học sinh có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS hàng năm đều đạt 100%. Số lượng, chất lượng học sinh giỏi các cấp của trường ngày càng tăng lên. Năm học 2021 – 2022, trường giành 31 giải trong các kỳ thi cấp thị xã, 4 giải cấp tỉnh và 9 giải cấp Quốc gia (3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, 2 giải Khuyến khích).

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Hoạt động mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ở Trường THCS Sa Đéc" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn