Phú Thọ: Mở rộng hợp tác quốc tế thu hút đầu tư nước ngoài

Trong dòng chảy hội nhập của đất nước, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương năng động trong hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối ngoại rộng mở, tạo sức hút với dòng vốn quốc tế

Tỉnh Phú Thọ hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác với 21 địa phương thuộc nhiều quốc gia như Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia, Bulgaria, Cuba, Mông Cổ..., đồng thời ký kết 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế. Những mối quan hệ này không chỉ tăng cường tình hữu nghị mà còn tạo cầu nối quan trọng trong xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Cùng với đó, hệ thống đối ngoại Nhân dân ngày càng được củng cố với 12 tổ chức hữu nghị thành viên cấp tỉnh và gần 10.000 hội viên tham gia. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng tích cực triển khai chương trình hợp tác quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

byd-1780545219.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (thứ 4 từ phải qua) và Đoàn công tác của tỉnh tham quan Phòng trưng bày của Tập đoàn BYD tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ↵

Xác định ngoại giao kinh tế là trọng tâm, hàng năm tỉnh tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, đón tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp xúc tiến đầu tư tại Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Ấn Độ, Nam Phi, UAE, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư của địa phương.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, tổng vốn FDI thu hút vào tỉnh đạt khoảng 1,51 tỷ USD, trong khi vốn đầu tư trong nước đạt gần 10 tỷ USD. Lũy kế đến tháng 5/2026, toàn tỉnh có 735 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 13,2 tỷ USD, đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đến ngày 20/5/2026, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 307,2 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

ba-thien-2-1780546020.jpg
KCN Bá Thiện II trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh, thu hút nhiều doanh nghiệp FDI

Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng dự án mới. Đáng chú ý, dòng vốn FDI vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả này cho thấy những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư của Phú Thọ đang ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao.

Nâng tầm vị thế Phú Thọ trong tiến trình Hội nhập quốc tế

Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch của vùng và cả nước; trong đó du lịch về cội nguồn là một trong những thế mạnh nổi bật.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Phú Thọ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm phục vụ phát triển.

Ngày 13/3/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 699 thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Phú Thọ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

hanquoc-1780546615.jpg
Công ty TNHH Heasung Vina - một trong những doanh nghiệp phụ trợ hàng đầu của Tập đoàn SamSung đang hoạt động có hiệu quả tại KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ)

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt mục tiêu tạo đột phá trong thu hút đầu tư. Trong đó, phấn đấu thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI, hướng tới nằm trong nhóm 5 địa phương hấp dẫn nhất cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo 12 tập đoàn và tổng công ty thuộc Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã đến làm việc, khảo sát môi trường đầu tư và các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của tỉnh đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong thời gian tới, cùng với việc quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ Hùng Vương ra thế giới, Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn; chủ động xây dựng các thỏa thuận hợp tác với những đối tác tiềm năng; tăng cường giao lưu, thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương tại ASEAN, Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Với nền tảng đối ngoại ngày càng vững chắc cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Phú Thọ đang từng bước chuyển hóa các mối quan hệ hợp tác quốc tế thành nguồn lực phát triển, tạo động lực mới để bứt phá trong giai đoạn hội nhập và phát triển.