Phú Thọ: Niềm vinh dự, tự hào của Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai

Đình Thơm

19/11/2022 20:49

Theo dõi trên

Trong số 60 nhà giáo tiêu biểu của cả nước được Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt chiều 19/11 tại Hà Nội do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam có Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

dt1-88-1668865574.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà giáo tiêu biểu (cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai đứng thứ 7 từ trái sang, đứng cạnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam)

 

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai có 33 năm trong ngành giáo dục, 22 năm trực tiếp đứng trên bục giảng, ở cương vị nào cũng luôn cố gắng vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã phát biểu bày tỏ: Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, người thầy cần tâm huyết tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu. Dù ở vùng sâu, vùng xa hay thành phố, giáo viên chúng tôi cũng luôn gặp những khó khăn khác nhau, đặc biệt trong thời buổi cơ chế thị trường, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng và Nhà nước,  trước hết là các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Chúng tôi mong được các bậc phụ huynh nhìn nhận đầy đủ, tích cực, tránh tổn thương đến thầy cô giáo. Chúng tôi dù ở vị trí nào cũng luôn nỗ lực để truyền lửa cho học trò, mong các em học sinh được hạnh phúc đủ đầy, là con ngoan trò giỏi, được phát triển một cách toàn diện.

dt2-79-1668865479.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay, tặng quà cho cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai

 

Trước đó, ngày 11/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng Bằng khen cho 400 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu trong cả nước.Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 7 nhà giáo, cán bộ được tặng Bằng khen, gồm: Cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì; cô giáo Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ Văn - Ngoại ngữ, Trường THPT Tử Đà huyện Phù Ninh; cô giáo Hà Thị Thanh Nho, Trường THPT Yên Lập; thầy giáo Trần Văn Đồng, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Nguyễn Quang Bích, huyện Tam Nông; cô giáo Hà  Thị Thu Hiền, Tổ trưởng Tổ Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Khê; cô giáo  Đỗ Thị Thu Phương, Trường Mầm non Võ Lao, huyện Thanh Ba.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Niềm vinh dự, tự hào của Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn