Không gian lễ hội bừng sáng trong đêm với các màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật dân gian được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Tiếng trống hội rộn ràng, những làn điệu dân ca mượt mà cùng sắc màu rực rỡ của trang phục, đạo cụ đã tạo nên một “bức tranh văn hóa” sống động, mang đậm dấu ấn vùng Đất Tổ.

Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 18 đoàn nghệ thuật đại diện cho 18 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Các đoàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như tái hiện lễ hội truyền thống, trình diễn hát Xoan, các trò chơi, trò diễn dân gian… Cùng với đó, 18 xe mô hình được thiết kế công phu, giàu tính biểu tượng đã góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Mở màn lễ hội là dàn trống hội dân tộc, múa rồng, múa lân và múa cờ thần. Sau đó là màn diễn lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, lễ hội Hát Xoan. Đây là những lễ hội tôn vinh nghề nông, gìn giữ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và tri ân công đức Vua Hùng, là di sản văn hóa gắn liền với thời đại Hùng Vương.
Màn hát múa mô phỏng lễ hội Tây Thiên do các xã khu vực Tam Đảo thực hiện gồm hát múa sinh tiền, rước kiệu, lễ hội Chạy cày ở Hoàng Đan, cảnh Đức thánh Quý Minh dạy dân cày cấy, biểu diễn hát văn.

Nhân dân các dân tộc thuộc các xã miền núi khu vực Hòa Bình lại đem đến lễ hội Đình Khênh, diễn xướng Mo Mường, nghi lễ Khơi nước giếng đình, lễ hội Xên Mường của dân tộc Thái, lễ hội Gầu Tào của dân tộc Hmông và lễ hội Cấp sắc của dân tộc Dao Tiền.
Các xã, phường thuộc khu vực trung du tỉnh Phú Thọ (cũ) đem đến lễ hội điệu múa Tiên tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ, thể hiện ước vọng bình an, mùa màng tốt tươi và cuộc sống no đủ...
Các xã, phường khu vực Phúc Yên, Bình Xuyên tái hiện trò chơi kéo song, kết hợp với khung cảnh chơi đua thuyền trên cạn, nấu cơm thi, bịt mắt đập niêu, bắt vịt và rước mô hình cụm di tích đình Hương Canh.

Đông đảo người dân và du khách đã đổ về các tuyến phố để theo dõi, cổ vũ cho các đoàn biểu diễn. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước không khí lễ hội sôi động, các màn trình diễn mãn nhãn và sự phong phú của các loại hình văn hóa dân gian được tái hiện sinh động giữa không gian đô thị hiện đại.
Theo thống kê của Ban Tổ chức, tính từ tháng Giêng đến 20 giờ ngày 24/4/2026, lượng khách hành hương về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ước đạt khoảng 4 triệu lượt người. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, đồng thời khẳng định vị thế của Phú Thọ là điểm đến du lịch văn hóa – tâm linh hàng đầu cả nước.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Qua đó, tiếp tục quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.