Quân đoàn 34: Tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 5-2, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Đinh Xuân La, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 2 đồng chí:Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên (B3) và Thiếu tướng Lã Ngọc Châu, nguyên Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Đinh Xuân La và gia đình các đồng chí được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

gen-h-1-luc-1770289858.jpg
Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng khẳng định, những cánh rừng, ngọn núi và các chiến dịch trên chiến trường Tây Nguyên đều ghi đậm dấu ấn tài năng, bản lĩnh, sự quyết đoán, sáng tạo của 3 đồng chí: Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn, Thiếu tướng Lã Ngọc Châu và Đại tá Đinh Xuân La.

Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của 3 đồng chí; là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, quê hương và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 trước đây, Quân đoàn 34 hôm nay.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực chúc mừng Đại tá Đinh Xuân La và thân nhân gia đình Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn; Thiếu tướng Lã Ngọc Châu; đồng thời mong muốn đồng chí Đinh Xuân La và gia đình đồng chí Phạm Hồng Sơn, đồng chí Lã Ngọc Châu tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quê hương.

gen-h-1-ttah-1770289832.jpg
Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Đinh Xuân Lavà truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 2 đồng chí:Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn và Thiếu tướng Lã Ngọc Châu.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân đoàn 34 quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên (B3):

Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn có hơn 47 năm công tác, cống hiến. Đồng chí là người trực tiếp nghiên cứu và chỉ huy sáng tạo hình thức chiến thuật “vây, lấn, tấn, diệt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại chiến trường Tây Nguyên, ông đã để lại dấu ấn đậm nét qua các chiến dịch Đắk Tô 2, Bu Prăng - Đức Lập và Đường 9 - Nam Lào. Sự quyết đoán và tài thao lược của ông đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi mang tính bước ngoặt của cách mạng.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Lã Ngọc Châu, nguyên Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34):

gen-h-1-qd34-1770289858.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trong suốt 11 năm chiến đấu tại Tây Nguyên, Thiếu tướng Lã Ngọc Châu đã trực tiếp chỉ huy đơn vị giành thắng lợi trong nhiều trận đánh then chốt. Tiêu biểu là trận đánh với Sư đoàn “Kỵ binh không vận” số 1 của Mỹ tại thung lũng Ia Đrăng trong Chiến dịch Pleime. Đồng chí không chỉ là một người chỉ huy quân sự giỏi mà còn là một chính ủy mẫu mực, luôn sâu sát, yêu thương bộ đội.

Tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Đinh Xuân La, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10:

 Đại tá Đinh Xuân La, sinh năm 1943 tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1961, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy khác nhau từ đại đội trưởng, Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn, Trung đoàn trưởng. Trên các cương vị công tác đồng chí luôn là người trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu, chỉ huy đơn vị chiến đấu mưu trí, táo bạo, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh.

gen-h-1qcbl-1770290359.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Nhân dịp này, các đại biểu dự buổi lễ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Quân đoàn 34.