Khi năm cũ dần khép lại, không khí xuân lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi. Ở những vùng đất xa trung tâm, sắc xuân hiện lên mộc mạc nhưng ấm áp qua cờ hoa, chợ Tết và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, mang đến niềm vui, sự háo hức cho người dân trong những ngày đầu năm mới.

Tại nhiều địa bàn, không gian chợ hoa xuân trở thành điểm nhấn quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những chậu hoa khoe sắc rực rỡ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang theo ước vọng về một năm mới an lành, đủ đầy. Giữa sắc hoa và nhịp người qua lại, không khí Tết hiện hữu rõ nét trong đời sống thường nhật.

Song hành với đó, các chương trình văn nghệ mừng xuân được tổ chức tại nhiều không gian công cộng, từ khu vực trung tâm đến các địa bàn vùng cao, vùng biên. Những tiết mục mang đậm âm hưởng văn hóa bản địa, đặc biệt là sắc màu văn hóa Tây Nguyên, tạo nên điểm nhấn sinh động, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Tại các tuyến đường, công viên, quảng trường, cờ hoa được trang trí hài hòa, tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị và các khu dân cư. Những không gian công cộng trở thành nơi người dân dạo xuân, gặp gỡ, tận hưởng không khí đầu năm trong sự an yên, phấn khởi.

Sắc xuân lan tỏa trên miền đất Quảng Ngãi không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn phản ánh sự quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở mọi vùng miền. Qua các hoạt động mừng xuân, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và bồi đắp, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong dòng chảy phát triển chung của tỉnh.

Từ vùng biên giới đến đô thị, từ miền núi đến đồng bằng, mùa xuân Quảng Ngãi hiện lên hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang theo niềm tin, hy vọng và khát vọng về một năm mới bình yên, phát triển bền vững.
Khắc Mạnh