Chủ động nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới
Đại diện Tập đoàn VNPT cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân thường có những biến động rõ nét. Theo ghi nhận từ các năm gần đây, người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ gia tăng trên nền băng rộng di động như truy cập dữ liệu, sử dụng các ứng dụng OTT, mạng xã hội…, trong khi lưu lượng thoại truyền thống và tin nhắn SMS, cả trong nước và quốc tế, tiếp tục xu hướng giảm do có nhiều hình thức liên lạc thay thế.
Dựa trên dữ liệu lưu lượng các năm trước, Tập đoàn VNPT dự báo lưu lượng mạng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ không phát sinh các đột biến quá lớn so với ngày thường. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động cao nhất, VNPT vẫn tập trung bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin và khả năng ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống.
Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp Tết và các sự kiện đầu năm 2026, VNPT đã xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.
Cụ thể, hệ thống truyền dẫn liên tỉnh của VNPT đã được nâng tổng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng khoảng 14% so với trước. Hạ tầng Internet quốc tế cũng được tăng cường với tổng dung lượng trên 11 Tbps, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu truy cập của người dùng, kể cả trong trường hợp một số tuyến cáp quang biển gặp sự cố.
Song song với việc mở rộng dung lượng mạng lõi và truyền dẫn, VNPT đã bổ sung khoảng 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến tại các khu vực dự kiến tập trung đông người, như quảng trường, công viên, phố đi bộ, địa điểm tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa và các ngày cao điểm Tết. Các đơn vị kỹ thuật của VNPT thực hiện giám sát lưu lượng theo thời gian thực, sẵn sàng mở thêm kênh kết nối hoặc tăng dung lượng với các đối tác trong và ngoài nước khi cần thiết.
.jpg)
Cùng với việc bảo đảm năng lực mạng lưới, công tác an toàn, an ninh thông tin được VNPT đặc biệt chú trọng. Hệ thống kiểm soát nội dung của VNPT hiện đạt năng lực xử lý trên 1.600 Gbps, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mạng lưới trong điều kiện lưu lượng tăng cao.
Ngoài ra, VNPT đã thiết lập các nguồn tín hiệu dự phòng từ vệ tinh và truyền hình mặt đất đến các site dự phòng, bảo đảm an toàn phát sóng cho các kênh truyền hình thiết yếu như VTV, HTV, K+… Lực lượng kỹ thuật được bố trí ứng trực 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và các nguy cơ tấn công mạng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong suốt dịp Tết.
Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và phương án ứng cứu, VNPT khẳng định sẵn sàng bảo đảm mạng viễn thông an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Phủ sóng rộng khắp, bảo đảm thông tin liên lạc
Liên quan đến công tác bảo đảm thông tin liên lạc dịp Tết, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 1/1/2026 về việc tổ chức đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Theo đó, các doanh nghiệp được yêu cầu mở rộng dung lượng đường truyền, tăng cường băng thông kết nối trong nước và quốc tế, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn. Đồng thời, tăng cường triển khai các xe BTS lưu động tại các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, khu vực tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa… nhằm kịp thời bổ sung lưu lượng phát sinh, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của nhân dân.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng được yêu cầu phối hợp xây dựng kế hoạch ứng cứu lẫn nhau, bao gồm roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết, bảo đảm thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.
Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7/4/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng đường truyền, tăng cường băng thông kết nối từ 2–3 lần so với trước, tối thiểu từ 50 Mbps đến 100 Mbps.
.jpg)
Kể từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành trên toàn quốc, hệ thống mạng lưới viễn thông đã vận hành ổn định và hiệu quả. Các dịch vụ công trực tuyến được duy trì liên tục, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay suy giảm chất lượng đáng kể. Hệ thống công nghệ thông tin đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc xử lý thủ tục hành chính phi địa giới, số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu đa cấp.
Cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp viễn thông với chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tác dụng tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai phủ sóng di động các thôn, bản còn lõm sóng, bảo đảm tinh thần “điện tới đâu, viễn thông tới đó” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay, hầu hết các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia đều được phủ sóng băng rộng di động 4G với chất lượng bảo đảm, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ số và duy trì liên lạc ổn định, kể cả trong dịp cao điểm Tết.