Thắng Thái Lan với tỷ số 5 - 2, U22 Indonesia giành HCV môn bóng đá nam tại Seagames 32 sau 32 năm chờ đợi

Xuân Vũ

16/05/2023 22:49

Theo dõi trên

U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan với tỷ số cách biệt 5 - 2 trong trận chung kết căng thẳng, quyết liệt, trọng tài đã phải rút ra 11 thẻ vàng và 7 thẻ đỏ cho cả 2 đội..

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra vô cùng kịch tích, với kịch bản khó tin và những màn ẩu đả của ban huấn luyện và cầu thủ hai đội.

U22 Indonesia nhập cuộc tốt và dẫn trước Thái Lan 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Với thế trận thuận lợi, U22 Indonesia tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Ngay cả khi U22 Thái Lan có bàn gỡ ở phút 65, thì nhiều người vẫn chắc chắn rằng U22 Indonesia sẽ chiến thắng. 

b1-indo-thai16-1684251907.jpg

U22 Indonesia cố gắng kiểm soát bóng và chỉ tổ chức tấn công khi có cơ hội. Ảnh: Internet.

 

Đến phút 90, trọng tài bàn thông báo có 7 phút bù giờ. Các cầu thủ Indonesia đã tranh thủ nằm sân nhiều lần hòng kéo dài thời gian. HLV Indra Sjafri cũng thực hiện nhiều quyền thay đổi người để câu giờ. 

Trong một tình huống trọng tài thổi còi, băng ghế dự bị của U22 Indonesia đã tràn vào sân ăn mừng do sự hiểu lầm. 

Trọng tài khi đó cho U22 Thái Lan được hưởng đá phạt. Trận đấu phải tạm dừng trong hơn 1 phút để ổn định trật tự. 

Lập tức, U22 Thái Lan thực hiện quả đá phạt. U22 Indonesia mất tập trung và để U22 Thái Lan ghi bàn gỡ hoà đầy kịch tính.Trong niềm vui vỡ oà, ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan đã có màn ăn mừng quá đà. 

Họ chạy hẳn sang cabin của Indonesia và ăn mừng đã dẫn đến xô xát giữa đôi bên. Rất nhiều người lao vào nhau và sẵn sàng đấm đá, thách thức. 

Trận đấu bị hoãn khoảng 5 phút. Hai đội đều phải nhận thẻ đỏ. Trọng tài chính truất quyền thi đấu đối với hậu vệ Komang Teguh (U.22 Indonesia) và thủ môn Soponwit Rakyart (U.22 Thái Lan), cùng với 3 thẻ đỏ cho thành viên của 2 đội (2 của Thái Lan và 1 của Indonesia). “Cơn mưa” thẻ đỏ chưa dừng ở đó khi Jonathan Kemdee bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi.

 Lợi thế hơn người giúp đội bóng của HLV Indra Sjafri kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành U.22 Thái Lan, trước khi Fajar Fathur Rahman và Beckham lần lượt lập công hiệp phụ thứ 2, ấn định chiến thắng 5-2 cho U.22 Indonesia. Trận đấu khép lại với thêm chiếc thẻ đỏ dành cho Teerasak Poeihimai (U 22 Thái Lan) ở cuối hiệp phụ thứ 2.

Với chiến thắng kịch tính trước U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 32 với thành tích toàn thắng, ghi 21 bàn và bị thủng lưới 5 lần. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm bóng đá Indonesia mới lên ngôi vô địch ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này tại Thủ đô Nông Pênh Campuchia. 

Bạn đang đọc bài viết "Thắng Thái Lan với tỷ số 5 - 2, U22 Indonesia giành HCV môn bóng đá nam tại Seagames 32 sau 32 năm chờ đợi" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn