Thanh niên Bình Phước quan tâm sâu sắc đến ngày bầu cử

Thu Hà, Thắng Trân

08/05/2021 03:50

Theo dõi trên

Ngày hội “Cử tri trẻ với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” đã diễn ra sôi nổi tại TX. Phước Long (tỉnh Bình Phước), thu hút 90 cán bộ Đoàn, ĐVTN, cử tri trẻ tham gia.

thanh-nien-binh-phuoc1-1620419754.jpg
 

Bí thư Thị Đoàn Phước Long Cao Trúc Chi phát biểu khai mạc Ngày hội

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Thị Hồng Phấn, đây là hoạt động điểm cấp tỉnh do Tỉnh Đoàn Bình Phước giao Thị Đoàn Phước Long tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN về mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại Ngày hội, nhiều nội dung hoạt động phong phú đã diễn ra như: tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; chiếu các clip phóng sự về lịch sử các kỳ bầu cử; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp cho các ứng cử viên trẻ tuổi là ĐVTN; tổ chức hội thi “Lá phiếu trách nhiệm”; tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong ĐVTN tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp tổ chức…

Ngày hội đã truyền tải nhiều kiến thức bổ ích trong việc thực hiện, quyền và nghĩa vụ của cử tri cho người trẻ. Đặc biệt, hội thi “Lá phiếu trách nhiệm” đã được tổ chức bằng hình thức thi Rung chuông vàng đầy thu hút. Kết quả, nữ đoàn viên Trần Thị Thanh Vy (Đoàn Phường Sơn Giang, TX. Phước Long) đã xuất sắc vượt qua 30 câu hỏi và giành giải Rung chuông vàng.

Đồng giải nhì là hai đoàn viên thuộc Chi đoàn khối vận: Ngô Thị Diễm Thúy và Trần Ngọc Phương Thảo. Giải ba thuộc về các đoàn viên Nguyễn Tam Huỳnh (Chi đoàn giáo viên trường TH Thác Mơ) và Trần Minh Toàn (Chi đoàn khối Tư pháp).

thanh-nien-binh-phuoc2-1620419880.jpg

Báo cáo viên Nguyễn Thị Hương Thủy - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX. Phước Long tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu. Quốc hội và đại biểu HĐND

Vỡ òa trong hạnh phúc khi đạt giải cao nhất của hội thi Rung chuông vàng, t sinh Trần Thị Thanh Vy hào hứng chia sẻ: “Mình luôn theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin về bầu cử, nghiên cứu thật kỹ danh sách người ứng cử để có thể lựa chọn ra người xứng đáng nhất. Mình mong sẽ có nhiều đại biểu trẻ tuổi trúng cử trong cuộc bầu cử lần này để đại diện lớp trẻ nói lên tiếng nói của cử tri trẻ”.

Vừa đủ 18 tuổi, nam sinh Lê Hoàng Minh (trường THPT Phước Long) rất vui khi có dịp tham gia Ngày hội. Chia sẻ về việc vừa đủ tuổi để tham gia bỏ phiếu, Minh bày tỏ sự phấn khởi, háo hức, vinh dựtự hào vì lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu, được thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước và quyền làm chủ thực sự của bản thân.

“Do Ngày hội diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải giảm số lượng người tham gia để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ngày hội đã giúp ĐVTN, cử tri trẻ nắm vững hơn quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử ngày 23/5 sắp tới”, thư Thị Đoàn Phước Long Cao Trúc Chi nhận định.

Do đó, thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

thanh-nien-binh-phuoc4-1620419956.jpg

Cán bộ, đoàn viên thanh niên, cử tri trẻ sôi nổi tham gia hội thi Rung chuông vàng

thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết rằng ý nghĩa ngày bầu cử Quốc hội, HĐND ngày càng trở nên sâu sắc hơn, nhất đối với những cử tri trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngày bầu cử đang đến gần, cần tích cực lan tỏa những thông tin, quy định của pháp luật về bầu cử trong giới trẻ để họ quan tâm hơn, biết và hiểu đúng về bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử.

Theo anh Duy, trước kỳ bầu cử lần này, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện tổ chức Hội thi “Lá phiếu trách nhiệm”; tích cực tuyên truyền trong ĐVTN, đặc biệt là những thanh niên đủ 18 tuổi tham gia bầu cử lần đầu và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử qua sinh hoạt chi đoàntrên fanpage, website của Đoàn toàn tỉnh, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu...

Được livestream trên fanpage Tuổi trẻ Phước Long với nhiều lượt theo dõi, Ngày hội là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Phước, nói chung và tuổi trẻ TX. Phước Long, nói riêng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lớp trẻ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

thanh-nien-binh-phuoc5-1620420040.jpg

Cán bộ, đoàn viên thanh niên, cử tri trẻ sôi nổi tham gia hội thi Rung chuông vàng

thanh-nien-binh-phuoc6-1620420568.jpg

Chị Lê Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bình Phước (bìa trái) và chị Cao Trúc Chi - Bí thư Thị Đoàn Phước Long (thứ hai, phải sang) trao giải cho các thí sinh tại hội thi Rung chuông vàng

 

Bạn đang đọc bài viết "Thanh niên Bình Phước quan tâm sâu sắc đến ngày bầu cử" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn