Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh nén rãnh áp thấp và hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 17/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nền nhiệt giảm nhẹ.
Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết khắc nghiệt, với nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tại TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng diện rộng vẫn diễn ra, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng một số nơi có mưa rải rác; ban ngày trời nắng nóng.
Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng Lào Cai ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.