Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công hai dự án công nghiệp – năng lượng lớn nhất tại Hải Phòng

Ngày 26/9/2025, trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Buổi lễ vinh dự có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế.

1-1758904076.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Hai công trình trọng điểm mang tầm quốc gia

2-1758904076.jpg
Thủ tướng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc khởi công hai dự án chiến lược tại Hải Phòng là dấu mốc quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng cùng các chủ đầu tư phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, phục vụ hiệu quả sự phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc khởi công hai dự án chiến lược tại Hải Phòng là dấu mốc quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Khu công nghiệp Tân Trào – cực tăng trưởng mới

Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, diện tích gần 227 ha, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp xanh, sinh thái, công nghệ cao, thu hút đầu tư đa ngành và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động, Tân Trào sẽ trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, mở ra một cực tăng trưởng mới của thành phố.

phi-cnh-d-an-kcn-tan-trao-1758904075.jpg
Phối cảnh KCN Tân Trào

Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng – bước tiến về năng lượng sạch

Nằm trong KCN Tân Trào, Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng do Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Năng lượng VinEnergo đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW. Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm hàng đầu thế giới theo Quy hoạch điện VIII.

12-1758904076.png
Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng

Dự kiến trước năm 2030, nhà máy sẽ hòa lưới điện quốc gia, cung cấp khoảng 35 tỷ kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu quốc tế đến dự lễ khởi công. Đồng chí nhấn mạnh: “Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với GRDP tăng 11,59%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,06%, tổng thu ngân sách đạt 145,6 nghìn tỷ đồng (tăng 30,6%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 36 tỷ USD, tăng 6,2%; thu hút khách du lịch đạt gần 11,9 triệu lượt, tăng 29%. Những kết quả này khẳng định Hải Phòng đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước.”

anh-3-20344574-1758904398.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, hai dự án trọng điểm khởi công hôm nay là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hải Phòng, đồng thời sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đầu mối giao thương chiến lược của khu vực và quốc tế.

Đồng chí cũng cam kết: “Thành phố Hải Phòng sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.”

Sự hiện diện và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng phát biểu quyết tâm của Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu, đã khẳng định tầm vóc quốc gia của sự kiện, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Hải Phòng. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, hai dự án chiến lược này sẽ trở thành biểu tượng cho quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đưa Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm động lực phát triển của cả nước.