
Du khách tham quan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Bình Minh
Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, ngay từ trước Tết, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời khai thác hiệu quả các không gian văn hóa, điểm đến đặc trưng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14/2 đến 22/2/2026), TP. Hồ Chí Minh đã đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 4.320.000 lượt, tăng 35%. Doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%.
Thị trường khách nội địa trong dịp Tết Nguyên đán chủ yếu là nhóm thăm thân kết hợp du lịch, nhóm gia đình - bạn bè, với xu hướng đi ngắn ngày và ưu tiên các hoạt động “trong nội đô” như tham quan đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm, ẩm thực và tham gia sự kiện văn hóa. Ở phân khúc quốc tế (inbound), xu hướng nổi bật là tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực và kết hợp tour tuyến lân cận. Du khách quốc tế quan tâm đến yếu tố an toàn, thuận tiện di chuyển, các sản phẩm mang đậm dấu ấn “Tết Việt trong lòng đô thị”.
Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao vào cao điểm trước, trong và sau Tết, các doanh nghiệp lữ hành đã linh hoạt thiết kế sản phẩm, tăng tính cá nhân hóa, phát triển tour nhóm nhỏ và đẩy mạnh các chương trình kích cầu. Giá tour nội địa khởi hành từ Thành phố có điều chỉnh theo chi phí vận chuyển, lưu trú; trong khi tour inbound và outbound chịu tác động trực tiếp từ năng lực cung ứng hàng không. Tuy vậy, kỳ nghỉ kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn hành trình từ ngắn đến dài ngày.
Chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội quy mô lớn, tổ chức đồng bộ tại khu vực trung tâm và nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục là “điểm hút” quan trọng. Đường Hoa Tết Bính Ngọ 2026 trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn, chụp ảnh và cảm nhận không khí xuân đặc trưng của một đô thị hiện đại nhưng giàu bản sắc. Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, Chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến Nguyễn Văn Của - Bình Đông, Lễ hội Đường Sách Tết trên đường Lê Lợi… tiếp tục khẳng định thương hiệu sự kiện thường niên của Thành phố.
Bên cạnh đó, các hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa với 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp; các chương trình nghệ thuật truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức xuyên suốt, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, sôi động trong những ngày đầu năm mới.
Các điểm tham quan nổi bật như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế. Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng, Chợ Bến Thành, các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi trở thành không gian mua sắm, ẩm thực sôi động. Các khu vui chơi – giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ.

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Bình Minh
Nhìn chung, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch TP. Hồ Chí Minh cả về lượng khách lẫn doanh thu. Các hoạt động diễn ra an toàn, trật tự, môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch Thành phố, mà còn tạo đà tích cực cho những tháng đầu năm 2026, tiếp tục lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.