Đường hoa Tết Bính Ngọ TP Hồ Chí Minh 2026: “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.

Tối 15-2, tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn TPHCM tổ chức lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục văn hoá - văn nghệ trước giờ khai mạc. Anhr: TTXVN

Trước lễ khai mạc, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công trình văn hóa đặc trưng suốt hơn hai thập niên của Thành phố trở lại với diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức, gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Sau 23 năm hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về; phản ánh nhịp sống năng động, sáng tạo và tinh thần nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 khoác lên mình diện mạo mới cả về quy mô lẫn cách thức tổ chức. Lần đầu tiên, chương trình được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm, gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Mỗi không gian mang một sắc thái riêng nhưng cùng hướng về tinh thần chung: hội tụ, đoàn kết và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ sau lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần sáng tạo, năng động của Thành phố. Theo đó, chủ đề năm nay thể hiện rõ khát vọng phát triển, quyết tâm bứt phá và tinh thần đoàn kết của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Việc mở rộng tổ chức tại ba địa phương là minh chứng cho tư duy liên kết vùng, tăng cường hợp tác, lan tỏa giá trị văn hóa và tạo thêm không gian thụ hưởng cho người dân.

Tại trung tâm thành phố, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm nhấn với các đại cảnh công phu, tiểu cảnh sinh động và linh vật ngựa được tạo hình ấn tượng. Hoa tươi được bố trí hài hòa cùng vật liệu thân thiện môi trường, kết hợp nghệ thuật tạo hình hiện đại, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa đương đại.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm, ban tổ chức triển khai hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian. Bên cạnh vẻ đẹp rực rỡ dưới ánh nắng xuân, phiên bản ban đêm mang đến trải nghiệm mới mẻ với công nghệ mapping, thực tế tăng cường (AR), ánh sáng tương tác… tạo nên hiệu ứng thị giác sống động. Theo lãnh đạo Thành phố, đây là bước đi sáng tạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ - dám làm - dám tiên phong rất đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Không gian Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 còn đậm sắc màu hội nhập khi có sự tham gia trưng bày, cắm hoa nghệ thuật của Tổng Lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan tại Thành phố. Mỗi quốc gia mang đến nét văn hóa riêng, hòa quyện cùng các tác phẩm hoa nghệ thuật đại diện cho Việt Nam do các đơn vị thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) thực hiện, góp phần tạo nên bức tranh Tết đa sắc màu.

Chú thích ảnh
Không gian trình diễn ánh sáng và công nghệ mapping mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người xem vào ban đêm.
Chú thích ảnh
Bên trong đường hoa có hình ảnh những chú cá ngựa biểu trưng cho vùng biển Vũng Tàu của TP Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật mừng khai mạc diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm biểu diễn và các tiết mục trống, lân sư rồng.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa phục vụ người dân và du khách từ ngày 15/2/2026 đến 21g00 ngày 22/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).