Những ngày hè miền Trung, “thao trường” đào tạo của Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng nhộn nhịp hoạt động. Cái nắng gắt chẳng còn ảnh hưởng bởi học viên nào cũng ngồi máy lạnh ô tô bật phà phà. Xe mới, sân sát hạch hiện đại, hệ thống chấm điểm tự động khiến mọi thứ trở nên thật đẹp, vận hành thật ổn định.
Và để có được những thành quả đó là cả một chặng đường đổi mới cải cách bền bĩ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm. Năm 2025 – 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với cơ sở dạy nghề này. Đầu tiên, giai đoạn sáp nhập và tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của TP Đà Nẵng, hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thì Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng chính thức được chuyển giao nguyên trạng cơ quan chủ quản về Sở Xây dựng TP Đà Nẵng quản lý từ ngày 01/3/2025. Tiếp theo đó, ngày 11/4/2025, UBND TP tiếp tục ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND chính thức đổi tên Trường thành Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng.

Trung tâm mạnh dạn đổi mới phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng duy nhất có chức năng đào tạo lái xe và cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe loại 1 (đào tạo và sát hạch tất cả các hạng lái xe từ mô tô hạng A, A1 đến ô tô các hạng B, C1, C, D2, D và CE), có tư cách pháp nhân, chịu sự chỉ đạo sát sao của Sở Xây dựng và hướng dẫn chuyên môn từ Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện sứ mệnh đào tạo lái xe, bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông và cung cấp dịch vụ sát hạch chất lượng cao.
Từ cơ sở khung pháp lý và tổ chức theo quy định của TP Đà Nẵng, Trung tâm bắt đầu chuyển mình. Tập thể Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đồng lòng triển khai "chiến dịch" hiện đại hóa toàn diện hạ tầng kỹ thuật. Toàn bộ khuôn viên văn phòng làm việc, các phòng học lý thuyết và khu vực chức năng được sơn sửa mới, tạo nên một không gian làm việc chuyên nghiệp, chỉnh chu, khang trang và thân thiện với học viên.

Cở sở vật chất hiện đại
Tiếp đó, Trung tâm đầu tư, nâng cấp sân sát hạch. Trung tâm đã tập trung nguồn lực để cải tạo và nâng cấp hệ thống chấm điểm tự động theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo tính minh bạch, chính xác cho các kỳ thi. Trung tâm cũng mạnh dạn đầu tư mua sắm hàng loạt xe ô tô tập lái và xe sát hạch đời mới. Sự thay đổi này không chỉ giúp học viên có cơ hội trải nghiệm các dòng xe hiện đại, an toàn, mà còn đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định mới.

Nhiều cơ quan, đối tác thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm trong các dịp lễ lớn
Trung tâm triển khai quy chế tuyển sinh công khai, mức học phí minh bạch cùng đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm. Chính sự chuyển mình mạnh mẽ từ diện mạo bên ngoài đến chất lượng bên trong đã ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực, tin tưởng từ học viên. Số lượng học viên đăng ký tham gia các khóa đào tạo lái xe mô tô và ô tô các hạng không ngừng tăng trưởng qua từng tháng. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học và đạt kết quả cao trong các kỳ sát hạch. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy đơn vị đã đi đúng hướng, lấy người học làm trung tâm và lấy chất lượng làm thước đo giá trị.
Theo lãnh đạo Trung tâm, dù đối mặt với không ít thách thức từ việc thay đổi cơ cấu tổ chức cho đến áp lực đổi mới công nghệ, đơn vị cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong năm vừa qua. Những thành quả gặt hái được chắc chắn là kết tinh của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND thành phố, Sở Xây dựng, cùng tinh thần đoàn kết, không ngại đổi mới của tập thể đơn vị. Bước sang giai đoạn mới, Trung tâm tự tin sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của mọi học viên.