Tuyên Quang công nhận Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc là điểm du lịch

Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi tái hiện một phần lịch sử hào hùng trên tuyến đường mang tên Hạnh Phúc sẽ là điểm dừng chân để mỗi du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh quan vùng cao, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần cống hiến của những người đã góp tuổi xuân làm nên huyền thoại.

Ngày 27/7, thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1909 về việc công nhận Điểm du lịch Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc, tại thôn Séo Sả Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

tuongdai-1785155827.jpg
Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc ở xã Đồng Văn (Tuyên Quang)

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, đồng thời mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử của địa phương, góp phần đưa những "địa chỉ đỏ" trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh.

Theo Quyết định, UBND xã Đồng Văn, đơn vị sở hữu, quản lý điểm du lịch cùng các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện để cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động du lịch.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng nhằm nâng cao chất lượng điểm đến, từng bước xây dựng Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc trở thành điểm tham quan hấp dẫn, có sức lan tỏa trong hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và vùng cực Bắc Tổ quốc.

Quyết định cũng yêu cầu ban hành quy chế quản lý, khai thác điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để giới thiệu rộng rãi danh hiệu điểm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, khai thác điểm du lịch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả giá trị của điểm đến.

Trước những năm 1960, vùng Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) gần như biệt lập với bên ngoài. Những bản làng nằm cheo leo giữa núi đá tai mèo chỉ có những lối mòn dành cho người đi bộ hoặc ngựa thồ. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc gặp muôn vàn khó khăn.

Ngày 29/3/1959, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đề nghị Trung ương và Khu ủy Việt Bắc cho mở tuyến đường nối thành phố Hà Giang với Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Ngày 10/9/1959, công trình chính thức khởi công.

Để làm nên con đường dài 185 km xuyên qua Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, gần 1.000 dân công địa phương cùng hơn 1.000 thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định và Hải Dương đã cùng hội tụ nơi miền đá.

Đến ngày 20/3/1965, đường Hạnh phúc được khơi thông toàn tuyến với chiều dài gần 200km. Quá trình thi công mở đường đã có 14 thanh niên xung phong hi sinh, mãi mãi nằm lại cùng con đường Hạnh Phúc.

Để tri ân những người đã làm nên kỳ tích mở đường trên đá, năm 2017, tỉnh Hà Giang hoàn thành xây dựng Cụm tượng đài Thanh niên xung phong tại khu vực Con đường Hạnh Phúc.

Công trình được chế tác bằng đá tự nhiên, cao 12 m, tính cả bệ tượng cao 16 m. Cụm tượng chính gồm 5 nhân vật đại diện cho lực lượng thanh niên xung phong của 8 tỉnh tham gia mở đường

Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc là công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tưởng nhớ hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong đã vượt qua muôn vàn gian khó, góp sức mở nên con đường Hạnh Phúc huyền thoại nối liền vùng cao nguyên đá với miền xuôi.

Không chỉ là biểu tượng của tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục thiên nhiên của tuổi trẻ Việt Nam, nơi đây còn là "địa chỉ đỏ" góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn đến các thế hệ hôm nay.

Việc công nhận Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc là điểm du lịch không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và trải nghiệm.