
Mùa lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 28/3 đến hết ngày 3/4 (tức từ ngày 10 đến 16 tháng 2 âm lịch). Các hoạt động lễ hội được tổ chức tại ba địa điểm chính gồm: đền Hạ, đền Ỷ La (phường Minh Xuân) và đền Thượng (phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang).

Theo đó, phần lễ chính diễn ra vào các ngày 10 và 11/3 âm lịch với nghi thức rước Mẫu từ đền Ỷ La và đền Thượng về đền Hạ để thực hiện hợp tế, nhập cung.

Đến ngày hôm nay 16/3 âm lịch, lễ hoàn cung được tổ chức, rước Thánh Mẫu từ đền Hạ trở lại đền Thượng và đền Ỷ La, khép lại chuỗi nghi lễ truyền thống.

Mở đầu là nghi lễ tế trang nghiêm của Ban Tổ chức tại di tích đền Hạ, thực hiện nghi thức xin Mẫu hoàn cung. Tiếp đó, các đoàn rước long ngai các Thánh Mẫu trang trọng di chuyển về đền Thượng và đền Ỷ La trong không khí linh thiêng, thành kính.

Khi long ngai các Thánh Mẫu được rước nhập cung, các đền tổ chức nghi lễ khao quân, tổng kết mùa lễ hội trong không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường tổ chức, đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm cho các mùa lễ hội tiếp theo.

Ban Tổ chức đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách. Nhờ đó, lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, đúng nghi lễ truyền thống, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.