Tuyên Quang: Tháng Thanh niên năm 2022 hưởng ứng Tết Trồng cây“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tin ảnh: Văn Thưởng

28/02/2022 19:33

Theo dõi trên

Ngày 28/02, tại Làng Thanh niên lập nghiệp Bình An, huyện Lâm Bình, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022và Tết Trồng cây“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần.

Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” được tổ chức nhằm khởi động đợt thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong tháng Thanh niên 2022;hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) .

cchuytq1x-1646051533.jpg
Trao hỗ trợ xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn mới trên địa bàn xã Bình An, trị giá 100 triệu đồng.

 

Các cấp bộ Đoàn ở Tuyên Quang tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên như triển khai công trìnhthắp sáng đường quê;Chương trình mỗi xã một sản phẩm;Vì một Việt Nam xanh; Chống rác thải nhựa, nhân rộng và xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu Sáng – Xanh – Sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Tổ chức các chương trình, các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng – sáng kiến, quan tâm hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

cchuytq2-1646046973.jpg
Tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn trường Tiểu học Bình An 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng nêu roc : Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hoạt động tháng thanh niên cần sâu rộng hiệu quả hơn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm nhận việc mới, việc khó để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 phong trào hành động và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, thi đua lập thành tích thực hiện các công trình, mô hình, phần việc, các hoạt động cụ thể, phát huy được tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên.Đồng thời,  phát huy rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên.

chuytq3-1646052106.jpg
Trao hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh, trị giá mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng.

 

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm đã trao tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trao quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh, trị giá mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng. Trao hỗ trợ xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn mới trên địa bàn xã Bình An, trị giá 100 triệu đồng. Trao tặng  2 sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xã Bình An và xã Xuân Lập với tổng trị giá 160 triệu đồng. Trao hỗ trợ xây dựng ngôi nhà 26/3 cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện Lâm Bình và Yên Sơn với tổng trị giá gần 500 triệuđồng.

chuytq1-1646052226.jpg
Các đại biểu trao quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách.

 

Bạn đang đọc bài viết "Tuyên Quang: Tháng Thanh niên năm 2022 hưởng ứng Tết Trồng cây“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn