Ứng dụng công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường là những thông tin lý thú mà các em học sinh cấp 1, 2 từ nhiều tỉnh thành được tìm hiểu khi trực tiếp đến tham quan trang trại sinh thái Green Farm và siêu nhà máy sữa Vinamilk.
Mục lục
Trang trại Green Farm: không chỉ thú vị vì có nhiều bò sữa...
Trước chuyến đi, khi được hỏi, đa số các em đều trả lời rằng mong muốn đi trang trại vì “chưa được nhìn thấy con bò sữa bao giờ”. Tuy nhiên, sau buổi trải nghiệm, không chỉ được tận mắt thấy các cô bò sữa, các bạn nhỏ còn thu thập được nhiều thông tin thú vị một cách trực quan sinh động về các hoạt động hằng ngày của một trang trại sinh thái thân thiện với môi trường.
Đoàn tham quan gồm hơn 60 bạn học sinh và phụ huynh đã có một ngày trải nghiệm tại trang trại Vinamilk ở Tây Ninh, nơi đang chăm sóc đàn bò sữa gần 8.000 con. “Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ là ở trang trại sẽ rất là nắng nóng. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cổng thì đập vào mắt đầu tiên là hồ điều hòa và mảng xanh rất lớn. Không khí ở trang trại rất ôn hòa, dễ chịu, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của tôi”, chị Hoàng Điệp, phụ huynh đi cùng các bé nói.Trong chuyến hành trình, khu vực chuồng chăm sóc bê là nơi các bạn nán lại lâu nhất. Em Nguyễn Thanh Bảo Duy (TP.HCM) cho biết: “Khi đến đây, em cảm thấy trang trại thật sự rất đẹp, có những thứ mà em không ngờ tới như có hồ điều hòa lớn, có quạt mát. Bò bê cũng được đeo chip rất hiện đại... Em thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều công nghệ thông minh được áp dụng như vậy”.Lê Vĩnh Bảo (9 tuổi, ngụ TP.HCM), là một bạn nhỏ đam mê robot, thích thú với robot Lely tại khu nhà của các cô bò sữa: “Em rất ấn tượng khi đến đây vì bò sữa được chăm sóc cẩn thận, đặc biệt là có cả robot Lely cho bò ăn. Robot được cài đặt tự động giúp cho bò ăn đúng giờ, đủ lượng thức ăn, phát cả nhạc cho bò thư giãn khi ăn. Bò sữa còn được các cô chú Vinamilk theo dõi sức khỏe qua ứng dụng trên điện thoại nữa”.Qua tìm hiểu hoạt động của trang trại, các bạn nhỏ được phát triển hơn cách tư duy về việc áp dụng công nghệ để bảo vệ môi trường. Ví dụ như sữa dùng cho bê uống sẽ được đun nóng (thanh trùng) bằng nhiệt. Nhiệt này có được nhờ hệ thống biogas xử lý chất thải của đàn bò sữa thành khí metan. Điều này giúp trang trại vừa xử lý được chất thải của đàn bò, vừa tiết kiệm được điện, gas... để đun nóng, từ đó giảm phát thải khí nhà kính.Các em còn biết được thêm nhiều thông tin thú vị như: 100% tài nguyên tái tạo tại các trang trại Vinamilk tương đương với lượng điện dùng cho 2 chuyến xe điện khứ hồi từ trái đất đến mặt trăng, số khối nước cho 86 hồ bơi Olympic và lượng carbon trung hòa tương đương 30.000 sân bóng phủ đầy cây xanh... Nhờ đó, các hộp sữa tươi Vinamilk được sản xuất từ các trang trại, nhà máy sẽ có ít sự tác động đến môi trường hơn.
Siêu nhà máy “xanh” đón các tài năng trẻ
Siêu nhà máy Mega để lại ấn tượng với các bạn học sinh không chỉ về quy mô “khủng”, có khả năng sản xuất từ 10-12 triệu hộp sữa mỗi ngày. Mà còn là một nhà máy ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, sử dụng năng lượng xanh để giảm phát thải ra môi trường.“Tôi thực sự bất ngờ trước những câu hỏi rất chuyên sâu về công nghệ, robot, hệ thống quản lý của các em. Hơn thế nữa, các bạn tuy chỉ mới 13-15 tuổi nhưng đã cho thấy rất rõ sự quan tâm đến môi trường. Tin rằng đây là những tài năng trong tương lai, góp phần xây dựng thêm nhiều siêu nhà máy xanh cho Việt Nam”, anh Trần Minh Trí, Quản đốc Sản xuất, Nhà máy sữa Việt Nam (Bình Dương) chia sẻ sau khi gặp gỡ đoàn học sinh.Các em chăm chú lắng nghe, ghi chép kĩ lưỡng về quy trình sản xuất để làm ra một hộp sữa tại siêu nhà máy Vinamilk: từ các bồn sữa khổng lồ, cho đến dây chuyền đóng hộp cứ 1 giây là cho ra đời 6-7 hộp sữa hay kho thông minh vận hành hơn 27.000 lô hàng hóa với sự điều khiển của máy tính...Toàn bộ dây chuyền sản xuất, đóng hộp đều được tự động hóa, lập trình và theo dõi trên hệ thống máy tính. Đặc biệt, dây chuyền có khả năng phát hiện và loại bỏ các hộp sản phẩm không đạt quy cách, tiêu chuẩn trước khi được đóng vào các thùng thành phẩm.Không chỉ ấn tượng khi biết cách thức kho thông minh vận hành mà các em còn đặc biệt chú ý tới thông tin mô hình kho này có thể giúp giảm 70% lượng khí thải CO2 so với kho truyền thống. Vinamilk hiện có 5 kho thông minh như thế này ở các nhà máy, trong đó có cả kho lạnh dành cho các sản phẩm như sữa chua ăn, Probi cần bảo quản ở nhiệt độ lạnh ổn định.Em Nguyễn Thành Gia Bảo (lớp 9, Trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ rất ấn tượng khi được biết các robot LGV của nhà máy có thể tính toán con đường di chuyển nhanh nhất, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm 62% lượng khí thải CO2 so với các xe nâng truyền thống. “Robot hoạt động rất chính xác, không có động tác thừa, không có sai sót và đặc biệt còn tiết kiệm năng lượng, giảm thải ra môi trường. Được thấy các robot vận hành trong nhà máy em rất thích và tạo cảm hứng cho em theo đuổi đam mê sáng tạo và lập trình những robot bảo vệ môi trường trong các cuộc thi sau này”, Gia Bảo nói.Vinamilk hiện quản lý hệ thống 14 nhà máy và 14 trang trại tại Việt Nam, trong đó có 3 trang trại sinh thái Green Farm. Tiên phong với các cam kết về phát triển bền vững, đặc biệt về giảm phát thải khí nhà kính, đến nay, Vinamilk đã có 2 nhà máy và 1 trang trại đạt chứng nhận Trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014
Việc bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không chỉ là câu chuyện về một chế độ chính sách; đó còn là câu chuyện cảm động về lòng thủy chung, về sự hy sinh thầm lặng và sức sống bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam.
Văn hóa chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi những giá trị được lưu giữ có thể tiếp tục được chia sẻ, sáng tạo và chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với ngành văn hóa không chỉ là số hóa di sản, hiện vật hay tư liệu, mà còn phải hình thành một hệ thống đủ khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu ấy. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số khi lần đầu tiên quy định việc phát triển nền tảng số dùng chung trong lĩnh vực văn hóa.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tuần phim với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách.
Với ưu thế bảo dưỡng “nhàn tênh” cùng chính sách bảo hành lên tới 7 năm, VinFast VF 5 mang đến bài toán kinh tế vượt trội trong phân khúc SUV hạng A. Đây cũng là lý do mẫu xe ngày càng được các gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu và tài xế dịch vụ ưu tiên lựa chọn.
Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Lịch sử không chỉ là những con số về niên đại, những trận đánh hay tên gọi của các triều đại. Lịch sử là ký ức của một dân tộc, là dòng chảy của văn hóa, là nơi lưu giữ những giá trị được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và sinh mệnh của nhiều thế hệ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Các địa phương từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Giữa những cánh rừng xanh thẳm của xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, những bước chân của lực lượng kiểm lâm địa bàn và các tổ bảo vệ rừng thôn, bản vẫn đều đặn vượt núi, băng suối để tuần tra, bảo vệ rừng. Công việc lặng thầm ấy không chỉ góp phần giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.
Tháng Bảy - mùa tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc - cũng là thời điểm Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU–VWAI) tiếp nhận thêm nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ thân nhân các liệt sĩ. Mỗi lá đơn gửi đến không chỉ chứa đựng những thông tin về một người lính mất tích, mà còn là nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ. Hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Viện là một trong những câu chuyện như thế.