Vĩnh Phúc: Hội doanh nghiệp Vĩnh Tường chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

Lê Hoàn

20/06/2022 18:46

Theo dõi trên

Chiều 20/6, Hội Doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

dai-hoi-vinh-tuong-1655725349.JPG
Quang cảnh Đại hội

 

Dự đại hội có ông Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Vĩnh Tường.

le-thanh-trung-1655735315.jpg

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (ảnh trên) ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của huyện Vĩnh Tường. Đồng thời mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp, doanh nhân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh. Đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Làm tốt nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhân đạo từ thiện. 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, giúp đỡ để các doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đề ra của Ban chấp hành Hội doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 22 ủy viên; hiệp thương bầu Ủy viên Ban Thường trực hội và suy tôn ông Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch danh dự của Hội. Với tín nhiệm cao của hội viên, ông Đặng Quang Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường khóa II.

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Tường đã khen thưởng 14 doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2010-2022.

Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có trên 800 doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, ngành nghề. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với sự lớn mạnh không ngừng về sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ vừa qua, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, quan tâm, hỗ trợ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn như: Ủng hộ, đóng góp cùng Nhân dân xây dựng một công trình Văn hóa tâm linh với số tiền hàng trăm tỷ đồng như: Đền thờ Liệt sỹ huyện, Đền Ngự Dội, xã Vĩnh Ninh, Đền thờ Ngọc Trinh xã Lũng Hòa… Cùng với chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp còn quan tâm đến việc tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo như tích cực ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", quỹ khuyến học khuyến tài, xây dựng, sửa chữa gần 700 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng,…

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Doanh nghiệp Vĩnh Tường đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, hợp tác, hội nhập và phát triển bền vững - Chung sức xây dựng quê hương Vĩnh Tường giàu mạnh và văn minh”. Tiếp tục đoàn kết, tập hợp rộng rãi các doanh nghiệp, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên vượt qua khó khăn, phát triến sản xuất, kinh doanh, khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, cùng nhau đoàn kết, hợp tác, nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh trên các thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Hội doanh nghiệp Vĩnh Tường chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn