Vĩnh Phúc: Hội đồng họ Phạm huyện Tam Dương phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu đẹp

Anh Tú

21/10/2023 18:55

Theo dõi trên

Ngày 21/10, Hội đồng họ Phạm huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội đồng họ Phạm huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 huyện, thành phố đều có những dòng họ Phạm phát triển mạnh qua hàng chục đời. Tại huyện Tam Dương có 1523 hộ với 6.200 nhân khẩu mang họ Phạm sinh sống, lập nghiệp ở tất cả 13/13 xã, thị trấn.

dai-hoi-1697889205.jpg
Quang cảnh Đại hội

Dòng họ Phạm sinh sống, phát triển qua nhiều thế hệ tại Tam Dương. Trong lịch sử đã có người họ Phạm giữ chức quan, tiêu biểu như Tiến sỹ Phạm Phi Hiển, giữ chức Đô ngự sử thời vua Mạc Phúc Hải, quê ở xã Đồng Tĩnh (Tam Dương).

Trải qua các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ tổ quốc người của các dòng họ khác trên địa bàn huyện, các thế hệ của dòng Phạm Tam Dương đã cùng nhau đoàn kết, kiên cường, góp người, góp của cho đến ngày đất nước hòa bình độc lập. Phát huy truyền thống đó, trong cuộc sống thời bình, người của dòng họ Phạm Tam Dương tiếp tục đoàn kết cùng với các dòng họ khác ở địa phương ngày đêm ra sức cần cù lao động, học tập và xây dựng quê hương.

Hội đồng Cộng đồng họ Phạm huyện Tam Dương đã đẩy mạnh liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, dòng họ. Hoạt động tập trung vào việc vận động bà con họ Phạm tham gia tổ chức họ tộc, xây dựng gia phả, tộc phả. Con em họ Phạm đã luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành trong công tác, được tín nhiệm giao giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

ho-pham-1697889256.jpg
Các đại biểu nhất trí cao với phương hướng, hoạt động của Hội đồng họ Phạm

Tại các địa phương trong huyện, cộng đồng dòng họ Phạm luôn tích cực tham gia các phong trào như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống mới tại khu dân cư…, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong trong tỉnh xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Với mục đích tập hợp, tạo sự gắn kết con cháu trong họ thành một khối để giáo dục truyền thống cách mạng, động viên giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, học tập để cùng nhau phát triển kinh tế, Đại hội đại biểu Hội đồng họ Phạm huyện Tam Dương lần thứ I đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 như: Thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ theo chương trình, tôn chỉ của Hội đồng họ Phạm tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng họ Phạm Việt Nam.

Tiếp tục củng cố, mở rộng tổ chức họ Phạm, không ngừng cải tiến sáng tạo trong sinh hoạt họ để thu hút, mở rộng hơn nữa các chi họ ở các các xã, thị trấn, đưa hoạt động vào nền nếp, hoạt động thường xuyên và hiệu quả thiết thực hơn.

Mở rộng liên kết với các Hội đồng họ Phạm trong huyện thành khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, nuôi dạy con cháu ngoan hiền, học tập, lao động giỏi, cùng nhau xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá và giữ vững an ninh trật tự xã hội, bản sắc dân tộc…

Đại hội đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động, bầu Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng họ Phạm huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2023 -2028.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Hội đồng họ Phạm huyện Tam Dương phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu đẹp" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn