Vĩnh Phúc: Môn Muay tại SEA Games 31 bắt đầu tranh tài từ chiều ngày 17/5

Anh Tú

17/05/2022 12:02

Theo dõi trên

Từ chiều ngày 17/5, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra các cuộc tranh tài của bộ môn Muay tại SEA Games 31. BTC sẽ mở cửa tự do đón khán giả đến, theo dõi và cổ vũ các VĐV thi đấu.

2-3-1652763551.jpg

Để đảm bảo tổ chức tốt nhất môn Muay, Vĩnh Phúc đã đầu tư  nâng cấp, cải tạo các hạng mục Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Khánh Linh

Tại SEA Games 31, Vĩnh Phúc là địa phương được chọn làm địa điểm tổ chức môn Muay và môn Golf. Môn Muay có 11 nội dung tranh huy chương, gồm 1 nội dung quyền biểu diễn (Waikru) của nữ cùng 10 hạng cân đối kháng nam, nữ. Đội tuyển Muay Việt Nam đến kỳ SEA Games trên sân nhà với 12 võ sĩ, tranh tài ở toàn bộ 11 nội dung thi đấu.

Thông tin từ Ban tổ chức, môn Muay được tổ chức theo điều lệ và thể lệ của Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Liên đoàn Muaythai Quốc tế (IFMA), các quy tắc và quy định theo hướng dẫn của Đại biểu kỹ thuật (TD) do Liên đoàn Muaythai châu Á (FAMA) bổ nhiệm.

Về thể thức, mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, giữa mỗi hiệp, võ sĩ được nghỉ ngơi 1 phút. Điểm sẽ được tính bất cứ khi nào vận động viên tấn công đối thủ bằng cách đấm, đá, dùng gối hoặc khuỷu tay tiến thẳng lực vào mục tiêu, không xâm phạm hoặc không bị chặn hoặc bảo vệ chống lại. Mục tiêu trong Muay là tấn công vào bất kỳ phần nào của cơ thể ngoại trừ háng.

Trước đó, chiều 15/5, đội tuyển Muay Việt Nam và 6 quốc gia gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia đã tiến hành họp đội, bốc thăm thi đấu. Theo đó, 56 vận động viên, trong đó có 12 vận động viên của Việt Nam sẽ chính thức thi đấu đối kháng theo từng hạng cân đã đăng ký từ ngày 17/5; trận chung kết và trao huy chương các hạng cân của cả nam và nữ sẽ diễn ra vào ngày 22/5.

Theo kết quả bốc thăm, ở nội dung Waikru (nội dung quyền biểu diễn), 2 võ sĩ Việt Nam là Phạm Thị Diễm Trang và Phạm Thị Bích Liễu đã cầm chắc huy chương. Bởi ở nội dung này chỉ có 3 đoàn đăng ký tham dự là Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Các đoàn còn lại không cử vận động viên tham gia quyền biểu diễn của Muay Thái.

Ở các nội dung thi đấu đối kháng, 8 võ sĩ Trương Cao Minh Phát (63,5 kg nam), Nguyễn Trần Duy Nhất (60 kg nam), Trương Quốc Hùng (81 kg nam), Bùi Yến Ly (54 kg nữ), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (48 kg nữ), Triệu Thị Phương Thủy (51 kg nữ), Bàng Thị Mai (60 kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5 kg nữ) đã lọt thẳng vào vòng bán kết.

Lịch thi đấu chi tiết của bộ môn Muay tại SEA Games 31 tổ chức tại Vĩnh Phúc:

1-1652763636.jpg
2-1652763636.jpg
3-1652763636.jpg
4-1652763636.jpg
5-1652763636.jpg
6-1652763636.jpg

 

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Môn Muay tại SEA Games 31 bắt đầu tranh tài từ chiều ngày 17/5" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn