Vĩnh Phúc: Trao giải Hội thi xe tuyên truyền “200 năm Vĩnh Tường - Văn hiến, tự hào và khát vọng”

Tiến Dũng

10/11/2022 10:00

Theo dõi trên

Sáng 10/11, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổng kết và diễu hành Hội thi xe tuyên truyền với chủ đề “200 năm Vĩnh Tường - Văn hiến, tự hào và khát vọng” tiến tới Lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822 - 2022).

574a9bf8-e06e-41fd-95b1-3f5a43708d60-1668044652.jpeg
 

Ông Lê Chí Thái (ảnh trên) – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nêu rõ: Hội thi xe tuyên truyền với chủ đề “200 năm Vĩnh Tường - Văn hiến, tự hào và khát vọng” là hội thi xe tuyên truyền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do huyện Vĩnh Tường tổ chức. Hội thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, có sức lan tỏa sâu rộng lớn, đi vào quần chúng nhân dân, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822-2022), thu hút quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hội thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì diễn ra trước thềm huyện tổ chức đại lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường, góp phần động viên, khích lệ quần chúng nhân dân; tô thắm thêm những trang sử truyền thống vẻ vang, tôn vinh niềm tự hào về quê hương Vĩnh Tường.

f41d4284-a85c-44f0-8913-d5240d79d1e2-1668043824.jpeg
Quang cảnh Hội thi

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng, đi vào quần chúng nhân dân, ông Lê Chí Thái đề nghị cơ quan chức năng, các đơn vị dự thi cần thực hiện nghiêm nghi thức diễu hành tại các trục đường chính của huyện theo 2 Đoàn diễu hành, đảm bảo đúng lộ trình, hướng tuyến của Ban tổ chức, theo sự dẫn đường của Công an huyện đảm bảo an toàn, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân những thông điệp về lịch sử, văn hóa; khơi dậy niềm tự hào về Danh xưng Vĩnh Tường 200 năm - Văn hiến, tự hào và Khát vọng. 
Hội thi xe tuyên truyền với chủ đề “200 năm Vĩnh Tường - Văn hiến, tự hào và khát vọng” có sự tham gia của 35 xe tuyên truyền lưu động, gồm xe tuyên truyền của: 28 xã, thị trấn; 4 trường THPT trong huyện (THPT Lê Xoay, THPT Đội Cấn, THPT Nguyễn Viết Xuân, THPT Nguyễn Thị Giang) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; của UBND huyện; của MTTQVN và các tổ chức CT-XH huyện. 

98fa5cc1-7459-4da6-93fa-ee607f9b11ae-1668043899.jpeg
Các xe tham gia Hội thi được đầu tư rất công phu

Có thể thấy,  các cơ quan, đơn vị tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm; các xe tuyên truyền được đầu tư công phu, bài bản, kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức phản ánh sinh động về vùng đất, con người Vĩnh Tường nói chung và truyền thống quê hương, lịch sử địa phương nói riêng. Thông qua trang trí ở xe tuyên truyền rất sáng tạo, độc đáo; bài thuyết minh được thu âm to, rõ ràng, mang nhiều thông điệp giàu tính lịch sử, văn hóa, thu hút được sự quan tâm của nhân dân.

c279fa6e-839b-40b4-bda9-776a794d641b-1668045757.jpeg
Trao giải cho các đơn vị đoạt giải

Ban Tổ chức Hội thi quyết định công nhận và đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị. Thị trấn Vĩnh Tường đoạt giải Nhất; 5 giải Nhì là thị trấn Thổ Tang, các xã An Tường, Bình Dương, Phú Đa và Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị; 9 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. 

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Trao giải Hội thi xe tuyên truyền “200 năm Vĩnh Tường - Văn hiến, tự hào và khát vọng”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn