Vĩnh Phúc: Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc kiểm điểm công tác năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tiến Dũng

20/12/2023 09:19

Theo dõi trên

Sáng 20/12 Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) khóa XIX đã họp kiểm điểm công tác năm 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

img-2977-1703038463.jpeg

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu (ảnh trên), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc phát iểu khai mạc nêu rõ: ​Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, là năm thứ 3 của nhiệm kỳ HĐND các cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội như tổng giá trị sản xuất ước tăng hơn 7 % so với cùng kỳ năm 2022, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt mục tiêu kế hoạch năm; công tác xử lý vi phạm đất đai và triển khai một số dự án trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch; việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho các trường học còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục...

img-2980-1703038720.jpeg
Quang cảnh Hội nghị

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện xem xét, cho ý kiến và quyết nghị vào số nội dung  báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND, các Ban HĐND huyện năm 2023; phân tích rõ các hạn chế, khó khăn vướng mắc tìm ra nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đột phá cho năm 2024; HĐND huyện tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề trọng tâm, bức xúc mà cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm.

Trong năm 2023, Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) còn lại 0,42%; Tỷ lệ lao động được đào tạo: 82%; Số lao động có việc làm mới trong năm: 2.500 lao động; Xuất khẩu lao động: 135 lao động. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải đạt 98,5%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia 86%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Xây dựng chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt trên 80%. Tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thành 3 xã NTM nâng cao đã giao từ những năm trước chưa hoàn thành (Xã Đồng Cương, xã Bình Định, xã Tề Lỗ). Thực hiện xây dựng 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (gồm: Trung Nguyên, xã Hồng Châu, xã Đồng Văn); 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (gồm: Nguyệt Đức, Liên Châu, Yên Đồng); 2 xã đạt đô thị thông minh (xã Nguyệt Đức, Liên Châu); xây dựng 14 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện đạt huyện Nông thôn mới nâng cao.
Nhìn chung, kinh tế - xã hội  huyện Yên Lạc ổn định và phát triển trong năm 2023. Tổng giá trị sản xuất tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó Nông - Lâm - Thuỷ sản tăng 4,09%; Công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 6,15%; Các ngành dịch vụ tăng 10,3%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 300 tỷ đồng, đạt 139% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 118% dự toán HĐND huyện giao.

HĐND huyện Yên Lạc thảo luận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2024: Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010): tăng 9,25% so năm 2023. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 275,4 tỷ đồng; Gia đình văn hóa đạt 92,6%, Thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 95,5%; Đơn vị văn hóa đạt 96%. Xây dựng 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó xây dựng 13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 4 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT 95,2%.