Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang – Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”

Ngày 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, đã diễn ra sự kiện quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Đó là Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề: “An Giang – Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”.
2-an-giang-1779028604.jpg
Với "Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới" An Giang thu hút nhiều nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước. Điều đó cho thấy, Đảng, chính phủ, doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư rất quan tâm đến việc đầu tư, mở rộng sản xuất ở vùng đất giàu tiềm năng ở cực Tây Nam của Tổ quốc với vùng biển rộng lớn, nhiều đảo và quần đảo, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú; đồng thời là ngư trường có trữ lượng hải sản cao của cả nước. Tỉnh có diện tích vùng biển hơn 63.000km2, bờ biển dài hơn 200km, với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó nhiều đảo có dân cư sinh sống. Nằm trong vịnh Thái Lan, An Giang còn có điều kiện thuận lợi để giao thương với các quốc gia Đông Nam Á. Những lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế biển. Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc với nhiều văn hóa đặc sắc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng; là địa bàn đặc biệt quan trọng khi có cả biên giới trên bộ và trên biển với Vương quốc Cam-pu-chia, có vị trí chiến lược trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Với lợi thế và tiềm năng do thiên nhiên ban tặng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, việc công bố quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi, quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là “kim chỉ nam” định hướng phân bổ nguồn lực, khai thác tiềm năng và giải quyết những điểm nghẽn tồn tại lâu nay để phát triển.

Chủ đề của hội nghị “An Giang – Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới” đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Cụm từ “Không gian mới” nghe vừa rộng mở, vừa mang chút thi vị. “Không gian mới” của An Giang là hành trình phá vỡ giới hạn cũ để kiến tạo một bản đồ phát triển mới – nơi biên giới, đồng bằng và biển đảo cùng hội tụ trong một tầm nhìn thống nhất, cụ thể: Không gian địa lý mới từ vùng đầu nguồn đến biển đảo; không gian kinh tế mới chuyển từ đơn ngành sang đa trụ cột; không gian liên kết vùng mới; không gian phát triển đô thị mới; không gian tư duy quản trị mới. Nói gọn lại, “Không gian mới” là không gian phát triển được mở rộng cả về lãnh thổ, nguồn lực, tư duy và cơ hội trước bước ngoặt lớn “vươn ra biển lớn”.

Chúng ta nghĩ đến hành trình phát triển của một vùng đất. Nó cũng giống như đời người. Có những giai đoạn âm thầm tích lũy, chịu đựng, chờ đợi. Có những năm tháng tiềm năng nằm im như hạt mầm ngủ quên dưới lòng đất. Và rồi đến một ngày, khi đủ nắng, đủ gió, đủ niềm tin, hạt mầm ấy bật dậy. An Giang hôm nay có lẽ đang ở thời khắc như thế.

Trong “không gian mới” mới của sự phát triển, An Giang có “Tầm nhìn mới” trong quy hoạch phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Nếu “Không gian mới” là mở rộng địa lý và nguồn lực, thì “Tầm nhìn mới” chính là định hướng An Giang sẽ trở thành gì trong tương lai. Ở đây có thể hiểu “Tầm nhìn mới” của An Giang được định vị cao hơn không chỉ phát triển cho riêng mình mà trở thành động lực tăng trưởng của khu vực Tây Nam Bộ. Điều này thể hiện ở việc xây dựng các trung tâm kinh tế quan trọng: vùng du lịch quốc tế tại đặc khu Phú Quốc; trung tâm kinh tế biển, logistics và cảng biển; trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông – thủy sản; đầu mối giao thương biên giới, hướng tới vị trí trung tâm kết nối vùng.

An Giang chuyển từ phát triển theo tài nguyên sang phát triển theo giá trị gia tăng chú trọng nâng cao giá trị: nông nghiệp không chỉ là sản xuất lúa, cá, trái cây mà phải chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, xuất khẩu bền vững; du lịch không chỉ khai thác cảnh quan mà hướng đến công nghiệp du lịch chất lượng cao, dịch vụ quốc tế; kinh tế biển không chỉ đánh bắt mà phát triển logistics, nuôi biển công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Đây là tư duy phát triển hiện đại: lấy tri thức, công nghệ và chuỗi giá trị làm trung tâm.

An Giang nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, nước biển dâng. Vì vậy, tầm nhìn mới không thể chỉ là tăng trưởng nhanh mà phải là tăng trưởng bền vững: bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển, đảo; phát triển đô thị xanh; nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn; quản lý tài nguyên nước hiệu quả. Nói cách khác, phát triển nhưng không đánh đổi môi trường.

Với lợi thế có biên giới và biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc, An Giang có điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế: thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển du lịch quốc tế; tăng cường thương mại xuyên biên giới với Campuchia và ASEAN; xây dựng thương hiệu địa phương trên thị trường toàn cầu. Tầm nhìn này đặt An Giang trong dòng chảy khu vực, không bó hẹp ở phạm vi nội tỉnh.

Mọi quy hoạch cuối cùng đều hướng đến con người. Tầm nhìn mới của An Giang không chỉ là tăng GRDP hay thu hút vốn đầu tư, mà còn: tạo việc làm chất lượng cao; nâng cấp hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; phát triển văn hóa, bảo tồn bản sắc vùng sông nước – biển đảo và xây dựng đô thị đáng sống. Đây là chuyển biến từ tư duy “phát triển để tăng trưởng” sang “phát triển vì con người”. Điều đó cho thấy “Tầm nhìn mới” của An Giang là khát vọng đưa tỉnh trở thành một trung tâm phát triển năng động, hiện đại, xanh và Hội nhập của vùng Tây Nam Bộ, cả nước và quốc tế.

Nếu “Không gian mới” là nền tảng, “Tầm nhìn mới” là định hướng, thì “Thành công mới” chính là chuẩn mực phát triển mới mà An Giang hướng tới trong giai đoạn sau hợp nhất và tái cấu trúc. Nói cách khác, An Giang không chỉ muốn “lớn hơn” mà còn phải phát triển hiệu quả hơn, bền vững hơn và có chất lượng hơn.

Ở đây, có thể hiểu “Thành công mới” của tỉnh thể hiện ở sự thành công từ tăng trưởng đơn thuần sang tăng trưởng chất lượng cao, gồm: tăng trưởng gắn với hiệu quả đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; nâng cao năng suất lao động; gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, du lịch và dịch vụ. Sau khi mở rộng không gian phát triển, thành công mới không thể là mỗi khu vực phát triển riêng lẻ, mà là khả năng kết nối sức mạnh tổng hợp: vùng nông nghiệp hỗ trợ chế biến và logistics; đô thị hỗ trợ thương mại, dịch vụ; biển đảo hỗ trợ du lịch và kinh tế biển; biên giới hỗ trợ thương mại quốc tế. Khi đó, An Giang không còn là tập hợp các vùng kinh tế rời rạc, mà trở thành một hệ sinh thái phát triển liên hoàn.

Đồng thời, “Thành công mới” không đồng nghĩa thu hút càng nhiều dự án càng tốt, mà là chọn nhà đầu tư phù hợp, có công nghệ cao, thân thiện môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách và việc làm, gắn bó lâu dài với địa phương; đời sống người dân được nâng lên rõ rệt khi người dân cảm nhận được sự thay đổi về giao thông thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội việc làm nhiều hơn, giáo dục, y tế, văn hóa được nâng cấp, môi trường sống an toàn, văn minh hơn. Nghĩa là thành công không chỉ nằm trong báo cáo chỉ tiêu, mà hiện diện trong đời sống hằng ngày.

6-an-giang-1779029076.jpg
An Giang là điểm đến hấp dẫn luôn được du khách trong và ngoài nước lựa chọn

Cùng với đó, hình ảnh và vị thế mới của An Giang trên bản đồ quốc gia và khu vực được nâng lên với trung tâm kinh tế biển, du lịch và logistics Tây Nam Bộ; địa phương xanh, hiện đại, đáng sống; điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước, và khi nhắc đến An Giang, người ta không chỉ nghĩ đến nông nghiệp hay địa phương vùng biên, mà còn nghĩ đến một trung tâm phát triển năng động kết nối biên giới – đồng bằng – biển đảo. “Thành công mới” của An Giang không chỉ là những con số tăng trưởng ấn tượng, mà là sự chuyển hóa toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường và chất lượng sống của người dân trong một không gian phát triển mới.

Nhìn những con số xúc tiến đầu tư: 29 dự án với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng từ ngày 1/7/2025 đến nay; 19 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư gần 67.000 tỷ đồng; 24 bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư tổng vốn khoảng 1,5 triệu tỷ đồng – có thể thấy những chuyển động đang rất rõ. Nhưng điều làm tôi xúc động hơn những con số là cảm giác về một vùng đất đang chuyển mình. Sự chuyển mình ấy không ồn ào như tiếng máy xúc ngoài công trường. Nó âm thầm nhưng sâu sắc, bắt đầu từ tư duy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tiềm năng phát triển của An Giang. Theo ông, địa phương đang sở hữu những điều kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và hội nhập sâu rộng. Với lợi thế hội tụ biển, đảo, biên giới, cửa khẩu và đồng bằng, An Giang có thể phát triển đồng thời nhiều trụ cột kinh tế, như:kinh tế biển, logistics, thương mại biên mậu, du lịch và công nghiệp chế biến.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình hành động cụ thể, đồng bộ và khả thi. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Quan trọng hơn, tỉnh phải có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với đặc điểm địa chất nền đất yếu nhằm giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dòng vốn lớn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, nhấn mạnh: bản quy hoạch được công bố lần này là nền tảng quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình mô hình tăng trưởng mới, phân bổ hiệu quả nguồn lực và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài. Theo định hướng quy hoạch, An Giang sẽ phát huy tối đa lợi thế tổng hợp của địa phương hội tụ nhiều không gian phát triển độc đáo. Nếu như đồng bằng tạo nên lợi thế nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics nội vùng thì biển, đảo và cửa khẩu lại mở ra dư địa lớn cho du lịch, thương mại quốc tế và kinh tế biển, trong đó, kinh tế biển được xác định là trụ cột chiến lược. Với đặc khu Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ quốc tế, An Giang có cơ hội lớn để xây dựng thương hiệu địa phương gắn với kinh tế biển xanh, dịch vụ cao cấp và du lịch bền vững.

Điều đó cho thấy, Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề: “An Giang – Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới” là một trong nhiều cơ sở để đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; Đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Cam-pu-chia; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.