An Giang triển lãm ảnh “Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh”: Lan tỏa giá trị lịch sử bằng chuyển đổi số

Sáng 5/6, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026).
1-an-giang-1780631466.jpg
Đồng chí Võ Thanh Xuân, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phát biểu

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Triển lãm không chỉ giới thiệu những hình ảnh lịch sử mà còn tích hợp các bộ  phim tài liệu, bài viết, câu nói nổi tiếng của Bác, những mẩu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Việc số hóa các tư liệu lịch sử tạo điều kiện thuận lợi để lan tỏa nội dung tuyên truyền đến các nhóm chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ nhân dân tự quản. Nhờ đó, những câu chuyện về Bác Hồ được truyền tải nhanh chóng đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và xây dựng niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.

Ngày 5/6/1911 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc, lên con tàu Amiral Latouche-Tréville bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Quyết định lịch sử ấy không chỉ mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của Người mà còn mở ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ, tiến tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt gần 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục, gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã không ngừng học tập, nghiên cứu, khảo nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Từ người thanh niên yêu nước trở thành nhà cách mạng lỗi lạc, lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức và phong cách cho các thế hệ người Việt Nam.

Nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình đã tổ chức triển lãm ảnh trực tuyến giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, thước phim và các sự kiện tiêu biểu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung triển lãm được xây dựng công phu, tập hợp các hình ảnh về hành trình ra đi tìm đường cứu nước, những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng như những tư liệu quý về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm đặc biệt của triển lãm năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác tuyên truyền. Xã Vĩnh Bình đã xây dựng hệ thống mã QR tích hợp toàn bộ tư liệu, tài liệu, hình ảnh và phim tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2-an-giang-1780631665.jpg
Thông qua mã QR, người xem có thể truy cập nhanh chóng vào kho dữ liệu số, tìm hiểu từng giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác

Thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị kết nối internet, cán bộ, đảng viên và người dân chỉ cần quét mã QR là có thể tiếp cận kho dữ liệu phong phú về Bác Hồ mọi lúc, mọi nơi. Đây là hình thức tuyên truyền hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm tính trực quan, sinh động và hiệu quả.

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Bình, nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ, chính xác các nguồn tư liệu chính thống để phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bạn Nguyễn Thạnh Hà, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, chia sẻ rằng, khi tham gia triển lãm, bạn cảm thấy rất xúc động và tự hào. Những hình ảnh, tư liệu lịch sử đã giúp bạn cùng nhiều bạn trẻ trên địa bàn hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước đầy gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều khiến bạn  ấn tượng nhất là hình thức triển lãm trực tuyến đã giúp đoàn viên, thanh niên trong xã dễ dàng tiếp cận các tư liệu lịch sử về Bác một cách thuận lợi, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ công nghệ, bằng hình ảnh trực quan sẽ tạo sức lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đưa lịch sử đến gần hơn với cuộc sống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước không chỉ là dịp để tri ân công lao to lớn của vị lãnh tụ kính yêu mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân soi mình vào tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người để noi theo, học tập, cống hiến sức trẻ của mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Vì vậy, triển lãm ảnh “Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh” của xã Vĩnh Bình đã góp phần làm sống dậy những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ những hình ảnh lịch sử, những thước phim tư liệu và những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc của Bác Hồ, mỗi người dân thêm ý thức về trách nhiệm học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, chung sức xây dựng xã Vĩnh Bình ngày càng nghĩa tình, bình yên và phát triển bền vững.