Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Người phụ nữ gương mẫu luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội

Nguyễn Chung

30/11/2022 22:32

Theo dõi trên

Mỗi độ Tết đến, xuân về, không kể những khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi, bước chân của các mạnh thường quân lại rong ruổi trên các tuyến đường để trao hàng ngàn suất quà, các ngôi nhà tình thương hay các cây cầu... Đó là những món quà ấm áp nghĩa tình, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần mang xuân yêu thương đến với mỗi người.

z3922567382863-a8c4286f45c811587c84dca11a75936b-1669796117.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Loan chụp cùng Bộ trưởng Bộ LĐ- LBXH Đào Ngọc Dung và Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam ngày “Cả nước chung tay vì người nghèo” 17/10/2022

Đó là bà Nguyễn Thị Kim Loan, thành viên Ban vận động Quỹ hội bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam. Chi hội trưởng Đội xây cầu từ thiện nông thôn, Chi hội phó Hội hỗ trợ Gia đình liệt sỹ Việt Nam, Trưởng ban vận động Miền Nam Việt Nam, đã cùng chính quyền và các mạnh thường quân tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện kết nối yêu thương cùng hướng tới hoạt động chung tay, góp sức vì một xã hội nhân văn và phát triển hơn.

Là người con sinh ra và lớn lên ở miền quê sông nước xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tuy nghèo khó nhưng luôn ấm áp bởi tình người và sự sẻ chia của cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Loan được nhân dân trong vùng biết đến như một người phụ nữ có trái tim nhân hậu, tuy nhỏ bé nhưng lại làm được những việc hết sức ý nghĩa đối với nhân dân, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn. Suốt gần 40 năm hoạt động từ thiện, bà luôn là nhà hoạt động xã hội tiêu biểu, đi đầu trong công tác thiện nguyện bà luôn cống hiến hết mình cho cộng đồng. Bà tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm kết nối họ lại với nhau để cùng xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm khuyến học, trao tặng xe lăn, xe lắc cho những người bệnh để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống; trao tặng xe đạp, tập sách, học bổng tiếp sức cho các bạn nhỏ đến trường theo đuổi con chữ...

z3922571577717-1a9ae24966d0ce737cdff06f09636e2a-1669796777.jpg

Từ năm 2017 đến nay, bà đã kết nối, kêu gọi được hơn 64 tỷ đồng xây cầu từ thiện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và một số tỉnh lân cận. Hơn 300 nhịp cầu nhân ái đã nối nhịp đôi bờ, giúp các em học sinh đến trường dễ dàng hơn, hành trình đến với tri thức của các em không còn gặp nhiều trở ngại nữa. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, bà cùng các thành viên trong ban vận động từ thiện của mình đã đóng góp được hơn 7 tỷ đồng cho các công việc thiện nguyện vì cộng đồng. Đó cũng là hành trình làm từ thiện không ngừng nghỉ của bà Nguyễn Thị Kim Loan.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động từ thiện như cứu trợ đồng bào bị bão lũ miền Trung. Chương trình cứu trợ Đợt 1 ngày 16/10/2022 - xã Tạ Cạ, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ được 355 triệu đồng, phát 310 phần quà và bao thơ. Đợt 2 ngày 30/10/2022 xã Quãng Công, xã Quãng Ngạn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ được 562 triệu đồng. Ngày 17/10 vừa qua, bản thân bà đã ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17-10-2022/18-11-2022).

z3922571567715-895b73a83513d4af1c36f5c7bbb15f6d-1669796776.jpg

Còn nhiều lắm những đóng góp của bà Nguyễn Thị Kim Loan cùng Ban vận động từ thiện Miền Nam cho cộng đồng. Với cái tâm và tấm lòng của bà đối với công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện và với những việc làm thiện nguyện của bà thật đáng để chúng ta học tập và noi theo. Có thể nói, những đóng góp của bà đã mang lại hiệu quả trong phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng tổ chức thực sự là nhịp cầu nhân ái - nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, để phần nào xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người khuyết tật, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những người nghèo, neo đơn,... Mong rằng, trong thời gian tới bà vẫn tiếp tục những việc làm ý nghĩa của mình và còn có nhiều tấm gương khác để cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo có điều kiện tốt trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Bạn đang đọc bài viết "Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Người phụ nữ gương mẫu luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn