Cần tìm thân nhân Liệt sĩ Chí, quê Phú Yên, có người thân từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Trái Tim Người Lính

17/05/2023 10:44

Theo dõi trên

Di vật là một cuốn sổ tay/nhật ký dài 79 trang, được Sư đoàn 1 Kỵ binh Dù của Hoa Kỳ thu giữ vào ngày 3 tháng 8 năm 1966 tại lưới tọa độ 48P ZA 003 242 (không có số liệu cụ thể), 2 có thể tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ngày nay.

Để chuẩn bị cho Lễ tiếp nhận "Hồ sơ Di sản Chiến tranh Việt Nam", do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam tại Đại học Texas Tech University Mỹ bàn giao tại Hà Nội; dự kiến do Tổ chức "Trái tim Người lính Việt Nam" phối hợp với Trung tâm Sách Quốc gia, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; CLB "Mãi mãi tuổi 20"... tiếp nhận vào đầu tháng 6/2023, chúng tôi cần tìm và xác minh thân nhân gia đình liệt sĩ liên quan.

b1vh1asd-1684294821.jpg

Ảnh trên là di bút của liệt sĩ Chí. .

 

Số hồ sơ di sản CDEC F034600050007 là số hiệu cho di sản vật có tiêu đề “Những Ngày Ghi Nhớ” thuộc về một chiến sĩ bộ đội Việt Nam tên là (không ghi họ) Chí, của một đơn vị không xác định.

Di vật là một cuốn sổ tay/nhật ký dài 79 trang, được Sư đoàn 1 Kỵ binh Dù của Hoa Kỳ thu giữ vào ngày 3 tháng 8 năm 1966 tại lưới tọa độ 48P ZA 003 242 (không có số liệu cụ thể), 2 có thể tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ngày nay.

Cuốn sổ gồm nhiều bài thơ và nhiều ghi chú khác nhau. Trong đó, Chí bày tỏ mong muốn được gửi cuốn sổ về cho gia đình và kêu gọi đồng đội làm giúp để phòng trường hợp bản thân không làm được. Anh nhờ chuyển nó đến một trong hai cá nhân sau:

1- “Quyển sổ này tôi sẽ gửi về gia đình. Nếu tôi không gửi được thì đồng chí gủi hộ cho tôi”: Lưu Tri (có thể là Trí) ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (theo địa giới hành chính trước đây là Việt Nam Cộng hòa).

2- Hoặc chuyển cho Nguyễn Thơ - Cán bộ Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội (giai đoạn thời gian thập niên 60).

Cuốn sổ cho thấy anh bộ đội Chí đã rời một địa điểm được xác định là 833 vào ngày 25 tháng 10 năm 1963, có thể là để bắt đầu chuyến thâm nhập của mình xuống miền Nam. Anh đến Bắc An vào ngày 5 tháng 12 năm 1963. Anh ở tỉnh Kontum vào tháng 6 năm 1964 và đến H67 để chăm sóc y tế.

Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ, Việt Nam (MACV) CDEC xác định rằng: “833” có thể là ký hiệu số của một địa danh ở miền Bắc Việt Nam, “H67” co thể là ký hiệu bìa của Huyện ủy Yali, Kontum Tỉnh, và “Bắc An” là một tên chỉ nơi ẩn náu được sử dụng trong các đường xâm nhập vào Quân khu 5.

Ngoài những thông tin trên, cuốn sổ còn chứa chủ yếu các bài thơ và bài hát của các nhà thơ và nhà soạn nhạc cộng sản cùng với những bài thơ và ghi chú của chính Chí. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trang dễ đọc, các trang còn lại khá khó đọc.

Hà Nội, 17/5/2023

Trái Tim Người Lính

____

Kính mời thân nhân gia đình liệt sĩ Chí, quê Phú Yên, có người thân từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội (thập niên 60) liên hệ với "Trái Tim Người Lính" để tiếp nhận di sản vật.