Chủ tịch thành phố Kon Tum và ngọn lửa sáng tạo bên dòng Đắk Bla

Nguyễn Khánh Hòa

08/02/2024 14:32

Theo dõi trên

Hành trình dựng xây, kiến thiết để Kon Tum trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh bắt nguồn từ “cuộc cách mạng” khơi dòng, hợp sức trí tuệ của đội ngũ cán bộ để chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng thực tiễn. Tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” được khởi xướng, cầm nhịp từ vị Chủ tịch thành phố (TP) với bao tâm huyết, thắp lên ngọn lửa sáng tạo, khơi lên khát vọng bên dòng sông Đắk Bla.

chu-tich-thanh-pho-kon-tum-nguyen-thanh-man-dong-vien-nguoi-dan-phat-trien-du-lich-cong-dong-1707377318.jpg

Chủ tịch thành phố Kon Tum Nguyễn Thanh Mân động viên người dân phát triển du lịch cộng đồng

 

Bắt nhịp cùng dòng chảy cuộc sống

Thoáng nhìn, Chủ tịch TP Kon Tum Nguyễn Thanh Mân lộ dáng vẻ thư sinh, giọng nói đậm thanh âm xứ Quảng nhưng mạch lạc, trải lòng. Vị Chủ tịch sinh năm 1977 để lại ấn tượng cho người đối diện tác phong lịch thiệp, khiêm nhường, toát lên cốt cách bình dị và đặc biệt là ánh mắt cương nghị, quyết đoán trong từng lời nói và hành động. Khi trò chuyện với anh, luôn được nghe những lời tổng kết thực tiễn mộc mạc mà thuyết phục. Tư duy khái quát ấy, như anh nói là bước đầu, nghĩa là mọi thứ vẫn đang tạo đà, đang đi, tiếp tục phải được kiểm nghiệm, tổng kết.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều lĩnh vực, đầu năm 2021, Nguyễn Thanh Mân được bầu làm Chủ tịch UBND TP Kon Tum. Anh tâm sự: “Được tín nhiệm đứng đầu chính quyền một trung tâm, đầu tàu dẫn dắt kinh tế - xã hội của tỉnh, tôi nghĩ ngay tới việc phải xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết thực chất, xốc lại đội ngũ, bám sát thực tiễn, lo cuộc sống cho dân; đặc biệt là lựa chọn những mục tiêu trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, đưa TP Kon Tum phát triển xứng tầm”.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Xuân Ninh, lúc đấy là Phó Chủ tịch TP nhớ lại: Khi đó với bộn bề công việc, nhưng dưới sự chỉ huy của Chủ tịch mới, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, xử lý rốt ráo, hài hòa; thành lập các tổ công tác, trực tiếp xuống cơ sở rà soát, tìm hiểu thực tiễn, đối thoại với dân để xử lý công việc tại chỗ với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, không để dân chờ, dân đợi”, cùng với cấp uỷ, chính quyền cơ sở “ủ than nóng, nung lửa hồng”, tháo gỡ ngay những vướng khó tại cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào DTTS còn khó khăn. Gần dân, sâu sát thực tiễn nên hiệu quả công việc thấy rõ, nhất là niềm tin, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được khơi dậy với tinh thần mọi chủ trương phải bắt nguồn từ cuộc sống.

Từ lối sống giản dị, cởi mở, chân thành, gần gũi mọi người, phong cách xông xáo, tường tận, hết lòng vì nhiệm vụ của Chủ tịch TP thực sự chiếm được tình cảm, sự tin cậy của người dân. Câu chuyện anh nói về việc Đảng, việc dân say mê và hào hứng, như người nông dân nói chuyện trồng lúa, chăm cây vậy. Chính vì thế, trong hành trình phát triển, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII đến nay, Kon Tum có sự vươn mình, bứt phá mạnh mẽ, tiến những bước vững chắc.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thanh Mân, để bộ máy hoạt động trôi chảy, bảo đảm nghị quyết được thực thi hiệu quả, phải xây dựng tinh thần đoàn kết thực chất. Theo anh, tinh thần trách nhiệm phải xuất phát từ chính trong tâm mình chứ không thụ động đợi người khác nhắc nhở hoặc cấp trên chỉ đạo mới làm. Phương châm sống, công tác và cũng là điều anh tâm đắc trong suốt quá trình phấn đấu: “Nói ít, làm nhiều, học kỹ, nghĩ sâu”, không ngại khó, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ được giao, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đó.

chu-tich-ubnd-thanh-pho-kon-tum-nguyen-thanh-man-tang-qua-cac-ho-ngheo-nhan-dip-tet-giap-thin-2024-1-1707377362.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum Nguyễn Thanh Mân tặng quà các hộ nghèo nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 (1)

 

Thành quả kết tinh từ tâm huyết, tư duy tiên phong, đột phá

Đến TP Kon Tum hôm nay đều dễ dàng nhận thấy sự đổi thay nhanh chóng, toàn diện. Đặc biệt là kinh tế tăng trưởng, đô thị, nông thôn khởi sắc rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Chế độ, chính sách, an sinh xã hội được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,34%; hộ cận nghèo còn 2,13%; có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; từng bước khẳng định, nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện, đem đến sức sống mới cho người dân.

Hiện nay, TP Kon Tum đang mở rộng các cụm công nghiệp nhằm đột phá phát triển kinh tế. Ngoài 3 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã hoạt động là: Làng nghề H’Nor, phường Lê Lợi; Thanh Trung, phường Ngô Mây và xã Hòa Bình, tiếp tục đầu tư cụm công nghiệp mới tại phường Ngô Mây và xã Đắk Cấm với diện tích trên 62 ha. Đồng thời, đề xuất bổ sung quy hoạch 8 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Hòa Bình và xã Ia Chim.

Với những ưu đãi lớn, mặt bằng sạch, thủ tục cắt giảm, lãnh đạo TP luôn sẵn sàng hợp tác, “trải thảm”, gọi mời các nhà đầu tư. Hằng tháng, chính quyền đều tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư, hỗ trợ khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thực hiện nhanh các thủ tục, đăng ký kinh doanh…

Đặc biệt, công tác đầu tư phát triển, quy hoạch, chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm như: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện các đường: Bà Triệu, Trần Phú, Lê Hồng Phong... xây dựng xã Đắk Cấm, Vinh Quang đạt tiêu chuẩn phường; hoàn chỉnh Đề án giãn dân các làng đồng bào DTTS trong nội thành gắn với tái định canh, tái định cư.

Trên hành trình đi tới, Chủ tịch Nguyễn Thanh Mân nêu rõ: Tiếp tục biến tiềm năng thành nguồn lực với tinh thần: “Đổi mới, sáng tạo, hành động”. Định hình không gian phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Kon Tum không chỉ vươn tới tầm vóc mới, mà còn khẳng định vị thế, sức lan tỏa dẫn dắt nền kinh tế của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa giàu bản sắc; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội.

duong-vao-thanh-pho-kon-tum-1707377428.JPG

Đường vào thành phố Kon Tum

 

Truyền cảm hứng, khơi lên khát vọng cống hiến

Cuộc trò chuyện của chúng tôi lui mãi về chiều muộn. Ngoài kia, Xuân Giáp Thìn đang tới... Chủ tịch Nguyễn Thanh Mân có nhiều trăn trở, ấp ủ những mô hình mới, cách làm hay để TP Kon Tum tạo đà, bứt tốc. Tôi cảm nhận sâu kín trong tố chất mộc mạc, dung dị của anh là một trái tim nhiệt huyết, mang nặng trách nhiệm của một đảng viên với đất và người trên đô thị trẻ đang vươn mình, trỗi dậy.

Có thể nói, trên cương vị Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Kon Tum, Nguyễn Thanh Mân phát huy, kế thừa thành tựu các thế hệ đi trước; bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đề ra giải pháp phù hợp, kịp thời những yêu cầu mới; lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, dẫn dắt TP tiến những bước vững chắc. Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Trong mỗi vấn đề, anh nghiên cứu kỹ tài liệu, lắng nghe ý kiến từ các cơ quan chuyên môn với thái độ cầu thị, rồi cùng trao đổi, tìm ra giải pháp thấu tình, đạt lý, giải quyết công việc thấu đáo, đi tới cùng sự việc; phong cách dứt khoát, ngắn gọn, hiệu quả; khi họp hành, yêu cầu báo cáo chắc tình hình, phát biểu đúng trọng tâm, kết luận rõ ràng, cụ thể”.

Là người tao nhã, thân thiện và chí tình, ở vị trí đứng đầu chính quyền TP, anh luôn gắn bó, gần gũi với cơ sở, với dân. “Đến với dân thì chớ nói suông, phải gương mẫu, gần gũi, thực tâm thì người dân mới làm theo. Từ đó, tạo nên sự đồng thuận, phong trào rộng khắp, thực chất và đồng bộ. Người đứng đầu phải thực sự giữ vai trò trung tâm đoàn kết; sâu sát thực tiễn để vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn, tất cả vì mục tiêu phát triển. Trong lãnh đạo, điều hành, phải luôn tâm niệm “ba công”, là công khai, công tâm và công bằng; khuyến khích cán bộ đưa ra ý tưởng, cách làm mới, mang lại hiệu quả”, anh bộc bạch.

khong-gian-do-thi-thanh-pho-kon-tum-ngay-cang-dep-van-minh-hien-dai-anh-bao-kon-tum-1707377473.jpg

Không gian đô thị thành phố Kon Tum ngày càng đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh báo Kon Tum

 

Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum Dương Anh Hùng tâm sự: “Anh Mân là người dám làm vì dân, gương mẫu trong hành động, sáng tạo, người lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoán. Mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, dân chủ, minh bạch để tìm phương án giải quyết hiệu quả. Từ đó tạo được sự đồng thuận, là người truyền cảm hứng, khơi lên khát vọng cống hiến”.

Đã gần lắm mùa xuân ! Trong dòng chảy của thời gian, phát huy truyền thống cách mạng, chính quyền TP Kon Tum dưới sự dẫn dắt, cầm nhịp của “thuyền trưởng” Nguyễn Thanh Mân tiếp nối sáng tạo, đổi mới, viết tiếp những thành tựu của thế hệ đi trước, tạo nên gạch nối sống động giữa quá khứ và hiện tại; biết chắt chiu bao giọt mồ hôi để dựng cơ đồ, làm cho vùng quê bên dòng sông Đắk Bla trở thành nơi đáng sống, sâu nặng ân tình.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch thành phố Kon Tum và ngọn lửa sáng tạo bên dòng Đắk Bla" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn