Chuyến bay đầu tiên từ Vladivostok đến Cam Ranh: Khởi động mùa du lịch hè sôi động 2025

Ngày 15/6/2025, chuyến bay thẳng đầu tiên từ thành phố Vladivostok (Liên bang Nga) đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đánh dấu sự kiện khai trương đường bay mới kết nối Việt Nam với vùng Viễn Đông nước Nga. Đường bay do Anex Vietnam phối hợp cùng hãng hàng không Vietjet Air khai thác, với tần suất 6 chuyến/tuần, nhằm phục vụ du khách Nga trong mùa cao điểm du lịch hè 2025.
a-23563463463477-1750037906.jpg

Chuyến bay khởi hành từ Vladivostok chở theo 250 hành khách là các du khách Nga đăng ký tour trọn gói (charter tour), bao gồm vé máy bay, lưu trú, tham quan và các dịch vụ địa phương do Anex Vietnam tổ chức và vận hành. Đây là bước đi chiến lược nhằm nối lại và tăng cường hoạt động thu hút khách quốc tế từ thị trường truyền thống Nga và khu vực SNG (CIS) - vốn từng đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Khánh Hòa và Nam Trung Bộ Việt Nam.

Ngay tại sân bay Cam Ranh, lễ chào đón chuyến bay được tổ chức trang trọng và giàu cảm xúc. Nhân viên của Anex Vietnam trong trang phục áo dài đỏ truyền thống, cùng đội ngũ Vietjet Air đã xếp hàng đón khách, tặng hoa, nón lá và quà lưu niệm, tạo dấu ấn đầu tiên đầy thiện cảm với các du khách Nga vừa đặt chân đến Việt Nam.

Lễ đón là một phần trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam đến thị trường Nga, được kỳ vọng góp phần hồi phục mạnh mẽ lượng khách quốc tế đến từ khu vực này sau thời gian gián đoạn do biến động địa chính trị và dịch bệnh toàn cầu.

Theo đại diện Anex Vietnam, từ tháng 5 đến tháng 9/2025, doanh nghiệp này dự kiến đón hơn 77.500 lượt khách quốc tế đến Cam Ranh thông qua hệ thống hơn 20 đường bay từ 12 thành phố lớn của Nga và Kazakhstan. Hoạt động vận chuyển được thực hiện bởi 4 hãng hàng không chủ lực: Azur Air, Red Wings, Vietjet Russia và Vietjet Kazakhstan.

Việc mở rộng mạng lưới bay và nâng cao công suất khai thác được kỳ vọng sẽ đưa du khách Nga quay trở lại mạnh mẽ với những điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Phú Quốc – nơi có lợi thế về khí hậu, bãi biển đẹp, chi phí hợp lý và chính sách visa thuận lợi.

Từ năm 2013 đến nay, Anex Vietnam đã phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam. Với kinh nghiệm và hệ sinh thái du lịch đã được thiết lập bài bản, doanh nghiệp cam kết tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đối tác trong ngành để từng bước xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á dành cho du khách từ Nga và khối CIS.

v-253463467347-1750037958.jpg

Đại diện Anex Vietnam nhấn mạnh: “Việc mở lại đường bay từ Vladivostok không chỉ là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, mà còn khẳng định sự phục hồi bền vững và khả năng thích ứng cao của thị trường khách Nga sau giai đoạn gián đoạn. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ thu hút lượng khách lớn, mà còn đảm bảo trải nghiệm chất lượng và an toàn cho du khách quốc tế khi đến với Việt Nam”.

Việc khai thác trở lại các đường bay từ Nga, đặc biệt là từ những thành phố chiến lược như Vladivostok – nơi có lượng khách ổn định, nhu cầu du lịch cao - sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Trước đó, trong quý I và II/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đã ghi nhận lượng khách quốc tế tăng đáng kể, chủ yếu nhờ vào các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Kazakhstan. Việc tăng tần suất các chuyến bay charter, cùng sự trở lại của các tour du lịch trọn gói có tổ chức, được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch địa phương đạt được các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2025, đồng thời thúc đẩy sự phục hồi bền vững của ngành dịch vụ – lữ hành trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực.

Với đà phục hồi hiện nay, Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế trong khu vực về du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch sức khỏe và du lịch trải nghiệm cao cấp. Các hoạt động mở mới và khôi phục đường bay quốc tế sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao hình ảnh quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.