
Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội toàn dân đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm và khu dân cư trên địa bàn thành phố. Cờ hoa rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng ở nhiều nơi. Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm cho ngày hội lớn của toàn dân.
Đông đảo cử tri thuộc nhiều lứa tuổi đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại các xã miền núi như Trà Tân, Trà Tập, A Vương, bà con cử tri, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, đến từ rất sớm để dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu, góp phần làm nên không khí sôi nổi của ngày bầu cử.

Trong bối cảnh thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với các cơ chế, chính sách đặc thù, việc lựa chọn đội ngũ đại biểu có năng lực, tâm huyết càng trở nên quan trọng. Các đại biểu được bầu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tham gia xây dựng pháp luật, đồng thời giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo phân bổ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 14 đại biểu Quốc hội. Đối với HĐND thành phố, có 23 đơn vị bầu cử, bầu 76 đại biểu. Ở cấp xã, toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử, với 1.907 đại biểu HĐND cấp xã được bầu.
Để phục vụ công tác bầu cử, thành phố thành lập 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để hơn 2,18 triệu cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu.
Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền các cấp cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử tại Đà Nẵng diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, thể hiện niềm tin của nhân dân vào bộ máy đại diện và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng trong nhiệm kỳ mới.
Cuộc đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đà Nẵng không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là cơ hội lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.