Đại hội XIV của Đảng - Những quyết sách lich sử: Khoa học công nghệ - động lực tăng trưởng bền vững

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác lập là dấu mốc mở đầu cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – một kỷ nguyên của khát vọng phát triển nhanh, bền vững, tự cường và thịnh vượng.

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội, tinh thần “đồng lòng, bứt phá” đang trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tâm tư, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên cùng mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa; từ đội ngũ trí thức, doanh nhân đến công nhân, nông dân, thanh niên… tất cả đều đặt trọn niềm tin vào những quyết sách chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra những đột phá mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

dt1abvn1-1768994458.webp
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc cả ngày 21/1 tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN

Niềm tin của Nhân dân – Nền tảng chính trị - xã hội vững chắc

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với cả nước, Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đang dõi theo diễn biến của Đại hội XIV với kỳ vọng lớn lao vào những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, đủ bản lĩnh và trí tuệ để dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – bền vững hơn, tự cường hơn.

Thực tiễn nhiệm kỳ Đại hội XIII đã tạo nên nền tảng vững chắc cho niềm tin ấy. Theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, trí thức và cán bộ thực tiễn, đây là giai đoạn Đảng đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao trước những “cơn gió ngược” chưa từng có tiền lệ. Từ đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị đến biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan…, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế quốc tế.

Thạc sĩ Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, nhận định dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua chính là cuộc “sắp xếp lại giang sơn” – tổ chức lại không gian phát triển đất nước gắn với tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Cuộc cải cách sâu rộng này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giải phóng nguồn lực lớn để tái đầu tư cho Nhân dân thông qua các chính sách an sinh xã hội nhân văn như miễn giảm học phí, đầu tư trường học vùng biên, nâng cao năng lực y tế và lộ trình tiến tới miễn viện phí vào năm 2030.

Niềm tin của Nhân dân còn được củng cố bằng những chuyển biến rõ nét trong đời sống hằng ngày. Từ chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học ở Hà Nội, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc hoàn thành sửa chữa hơn 34.700 căn nhà, xây dựng mới 1.597 căn nhà kiên cố cho những hộ dân miền Trung bị lũ lụt tàn phá kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đến những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số quốc gia với hàng chục triệu tài khoản VNeID, hàng nghìn dịch vụ công trực tuyến… Tất cả đều phản ánh rõ nét quan điểm nhất quán của Đảng: Lấy Nhân dân làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Từ Thanh Hóa, Gia Lai đến Tuyên Quang, Cần Thơ, Cà Mau... đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, thanh niên đều chung một niềm tin sắt son rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, “ích nước, lợi dân”, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khoa học công nghệ – trụ cột đột phá của mô hình tăng trưởng mới

Một trong những điểm nhấn quan trọng, mang tính đột phá của dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là lần đầu tiên xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là lực lượng sản xuất trực tiếp, là trụ cột nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đây là bước chuyển tư duy rất căn bản, đưa Việt Nam tiệm cận mô hình phát triển của các quốc gia tiên tiến.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty Navytex – cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển mới chỉ là điều kiện cần; quan trọng hơn là phải hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, thị trường là động lực, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và bảo đảm môi trường phát triển lành mạnh.

Thực tiễn cho thấy, làn sóng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động ứng dụng AI, IoT, Big Data vào sản xuất, quản trị và phát triển thị trường; Chính phủ điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo từng bước hình thành và mở rộng không gian tăng trưởng mới. Việc thứ hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc theo đánh giá của Liên hợp quốc là minh chứng sinh động cho hiệu quả của những quyết sách đúng đắn.

Tuy nhiên, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng chuyển từ “liên kết hành chính” sang “liên kết thị trường”. Nhà nước không can thiệp sâu bằng mệnh lệnh hành chính mà tập trung thiết kế chính sách, cơ chế khuyến khích sáng tạo, mở rộng các mô hình thử nghiệm (sandbox), gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp và thị trường.

Song hành với đó là chiến lược phát triển con người – yếu tố then chốt của mọi đột phá. Từ cải cách căn bản giáo dục đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ sức làm chủ và sáng tạo công nghệ mới. Việc coi đầu tư cho trí thức là đầu tư cho hạ tầng quốc gia dài hạn chính là tầm nhìn chiến lược cần được hiện thực hóa bằng các chính sách cụ thể, đột phá và nhân văn.

Hướng tới Đại hội XIV, từ đội ngũ trí thức tỉnh Tuyên Quang đến thanh niên Gia Lai, từ giáo viên Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến doanh nhân, nhà khoa học cả nước đều chung kỳ vọng: Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với những quyết sách lịch sử, trong đó khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực trung tâm, con người là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng thành quả phát triển.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước sẵn sàng biến những định hướng lớn của Đại hội XIV thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Đó chính là sức mạnh nội sinh to lớn, là nền tảng để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, bền vững và tự tin bước vào tương lai.