Đại lễ Phật đản Chùa Ba Vàng và khánh thành tòa Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới

Minh Trí

22/05/2023 13:39

Theo dõi trên

Vừa qua, chùa Ba Vàng diễn ra Đại lễ Phật Đản 2023 - khánh thành Tòa giảng đường trên núi lớn nhất thế giới, với sự tham dự của hàng nghìn người dân, phật tử.

chua-1684823593.png

Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Vesak được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm, là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Đây được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với các Phật tử trên khắp năm châu. Đại lễ không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật pháp, hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần.

chua1-1684823600.png

Tại buổi lễ đã diễn ra các hoạt động tín ngưỡng như: dâng hương; tụng kinh khánh đản; dâng nước cúng dường tắm Phật; diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản; múa đồng diễn kính mừng Đức Phật đản sinh…

chua2-1684823596.png

Đồng thời tại Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng 2023 là khánh thành Tòa giảng đường trên núi của chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) có sự tham gia của chính quyền địa phương, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhiều cơ quan ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và Tp. Uông Bí; đông đảo bậc Quang lâm chứng minh buổi lễ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư Tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng 1 và 2 Trung ương GHPG Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo các địa phương trong cả nước. Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Chư tôn đức Tăng Ni các hệ phái đến từ nhiều quốc gia như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka…; cùng trên 6 vạn Phật tử, Nhân dân đến từ các địa phương trong nước và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

chua3-1684823612.png

Tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.

chua4-1684823612.png

Phát biểu chào mừng chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, lãnh đạo Phật giáo các nước và toàn thể đại biểu gần xa về tham dự, Trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã giới thiệu về lịch sử hình thành và quá trình xây dựng, cũng như hoạt động sinh hoạt tu học của Chư Tăng, Phật tử Chùa Ba Vàng luôn lấy phương châm “Huân tu giới đức, tinh tấn tu hành và phát huy tinh thần dấn thân phụng sự để biến cảnh trần gian thành Tịnh độ”.

chua5-1684823612.png

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và Tp. Uông Bí dự Đại lễ

Trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết: Chùa Ba Vàng có tên chữ là Bảo Quang tự, được xây năm Ất Dậu, triều Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh nguyên niên 1706. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian và lịch sử, đã làm cho cảnh cũ chùa xưa không còn. Năm 1993 chùa được Nhân dân dựng tạm trên nền cũ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của Nhân dân địa phương. Năm 2007, chùa được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa danh thắng cấp tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã bổ nhiệm sư Thích Trúc Thái Minh làm Trụ trì.

chua6-1684823611.png

chua7-1684823612.png

Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự Đại lễ

Ngày 30/10/2009, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo Chùa Ba Vàng. Ngày 1/1/2011, Chùa Ba Vàng chính thức đặt đá xây dựng giai đoạn 1. Trải qua hơn 3 năm thi công, ngày 9/3/2014 khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Chùa Ba Vàng và đón nhận kỷ lục Ngôi Chánh Điện trên núi lớn nhất Đông Dương, góp phần tô đậm cảnh sắc Phật đài nơi miền Kinh đô Phật giáo một thời vang danh.

Để đáp ứng nhu cầu tu học của đại chúng và phục vụ Nhân dân; chư Tăng bổn tự đã chỉ đạo cho Ban Quản lý dự án tiếp tục lên kế hoạch xây dựng giai đoạn 2, gồm các hạng mục tòa Đại giảng đường với tổng kinh phí xây dựng gần 300 tỷ đồng, cùng các công trình khác như: Đại Trai đường 70 tỷ đồng, nhà bếp 80 tỷ đồng, khu nhà Phật tử, Cầu Vàng, tượng đài Phật dân sinh…

chua8-1684823612.png

chua9-1684823612.png

Lãnh đạo Trung ương GHPG Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo các địa phương trong cả nước dự Đại lễ

Đáng chú ý hơn nữa  nhân sự kiện Đại lễ Phật Đản 2023, chùa Ba Vàng đã khánh thành Tòa giảng đường trên núi. Đây là công trình có quy mô rộng lớn và thiết kế độc đáo, với sức chứa lên tới 15.000 người. 

chua10-1684823612.png

Trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh nhận Bằng Kỷ lục thế giới Chùa Ba Vàng đạt tiêu chí Ngôi chùa sở hữu tòa Đại giảng đường Phật giáo trên núi lớn nhất thế giới, do Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings trao tặng

Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2016,  được thiết kế 2 tầng với diện tích mặt sàn là 11.904 m2, chiều cao 31,88 m, chiều dài 90,73 m và chiều rộng là 71,85 m, có sức chứa khoảng 12.000 - 13.000 người; thiết kế 2 tầng mái: Mái hạ với 4 mái đao truyền thống, mái thượng được thiết kế theo kiến trúc mái vòm; đỉnh là biểu tượng hoa sen như bảo tòa thuyết pháp của chư Phật. Tất cả kiến trúc đó đã tạo nên nét tổng thể đặc biệt cho tòa Đại giảng đường.

 với mục đích trở thành nơi sinh hoạt chính của phật tử, để nghe kinh giảng Phật và tổ chức các Đại lễ của chùa. Công trình cũng thể hiện sự hòa hợp với kiến trúc văn hóa Phật giáo thế giới; đồng thời là điểm tham quan của du khách thập phương khi về chiêm bái.

chua11-1684823613.png

Mặc dù địa hình phức tạp, biện pháp thi công khó khăn và nhiều lần phải tạm dừng công trình bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, song nhà chùa luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về quy hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật thi công công trình.

Để đáp ứng nhu cầu tu học của đại chúng và phục vụ nhân dân, chùa Ba Vàng tiếp tục lên kế hoạch xây dựng giai đoạn hai gồm các hạng mục: tòa đại giảng đường với tổng kinh phí xây dựng gần 300 tỷ cùng các công trình khác như nhà bếp, khu nhà Phật tử, Cầu Vàng,  tượng đài Phật đản sinh…

Với công trình tâm linh Phật giáo quy mô và đồ sộ này cũng tại buổi lễ, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã chính thức công nhận Kỷ lục thế giới đến chùa Ba Vàng với nội dung: "Chùa Ba Vàng - Nơi có tòa đại giảng đường Phật 2 tầng nằm trên núi, với tổng diện tích sàn lớn nhất thế giới".

Ngoài ra, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Record Association) cũng chính thức ghi nhận chùa Ba Vàng là ngôi tự viện có Tòa đại giảng đường Phật giáo trên núi 2 tầng với diện tích lớn nhất thế giới.

chua12-1684823612.png

Sau lễ hành chánh, Hòa thượng Chủ tịch và nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đã đối trước Tôn tượng Phật Đản Sanh dâng hương cúng dường và chủ trì khóa lễ tụng kinh Khánh đản để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Theo truyền thống kính mừng Đại lễ Phật đản, chư Tôn đức và đại biểu tham dự cùng thực hiện nghi thức Mộc Dục - cúng dường nước thơm lên kim thân của Đức Phật, người con Phật trên khắp thế giới hân hoan đón mừng Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh thị hiện, mở ra con đường Giác ngộ cho chúng sinh.

anh-chup-man-hinh-2023-05-23-luc-160804-1684832910.png

Chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng, đại biểu Phật giáo thế giới và hàng ngàn Phật tử, Nhân dân nhiều địa phương về dự Đại lễ

Ngau sau nghi thức, Chư Tôn đức lãnh đạo GHPG Việt Nam, đại biểu Phật giáo thế giới và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã cùng tiến về Tòa giảng đường trên núi lớn nhất thế giới để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan 2 tầng của giảng đường trong niềm tôn kính và chào mừng nồng nhiệt của hơn 60.000 Phật tử, Nhân dân tham dự.

chua14-1684823612.png
chua15-1684823613.png

Buổi chiều cùng ngày, trong không khí hân hoan, phấn khởi, Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Chư tôn đức Tăng Ni GHPG Việt Nam; Chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng, đại biểu Phật giáo thế giới và hơn 60.000 Phật tử, Nhân dân đã tham gia chương trình múa đồng diễn và Diễu xe hoa kính mừng Phật đản được tổ chức tại khuôn viên bổn tự.

Bạn đang đọc bài viết "Đại lễ Phật đản Chùa Ba Vàng và khánh thành tòa Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn