
Tham gia lễ dâng hương có Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển Lương Xuân Huy, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển Nguyễn Tiến Dũng, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Viện và Tạp chí.
Khu di tích danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ là vùng đất tâm linh với cảnh quan thanh bình, từ lâu đã trở thành điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của tỉnh. Khu danh thắng có diện tích gần 150 ha, nằm trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, giữa không gian rừng nguyên sinh hùng vĩ.
Tây Thiên được xem là một trong những trung tâm Phật giáo cổ ở miền Bắc. Tương truyền, từ xa xưa, thiền sư Khương Tăng Hội trong hành trình hoằng pháp đã dừng chân tại vùng núi non u tịch này để tu hành và truyền bá đạo Phật, góp phần hình thành nền tảng cho Phật giáo phát triển ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Trong hành trình, đoàn đã dâng hương tại đền Thỏng (xã Đại Đình) trước khi di chuyển bằng xe điện đến ga cáp treo để lên khu vực đền Quốc Mẫu Tây Thiên.
Ngày nay, hành trình lên Tây Thiên đã thuận tiện hơn trước nhờ hệ thống cáp treo hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút. Nhờ đó, du khách thập phương có điều kiện thuận lợi hơn để chiêm bái, vãn cảnh.
Quần thể di tích Tây Thiên đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2015, gắn với truyền thống văn hóa thời đại các vua Hùng và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 tháng Hai âm lịch hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ VII. Tương truyền, sinh thời Bà có công giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân sản xuất nông nghiệp, chiêu mộ quân sĩ và củng cố quốc gia. Khi hóa, Bà được sắc phong là Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương, thuộc hàng Thượng đẳng phúc thần.
Hằng năm, lễ hội Tây Thiên thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham dự, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vùng núi Tam Đảo.