
Tiếng cười và tiếng thì thầm cảm động vang lên trước cổng một trường tiểu học trên địa bàn xã Đức Hợp. Hôm ấy, doanh nhân Phạm Toàn Thắng xuất hiện giản dị nhưng ấm áp, mang theo những phần quà thiết thực dành cho các cháu học sinh. Đó lại là một chương mới trong hành trình từ thiện cộng đồng của ông, được người dân địa phương nhắc đến bằng hai từ: “bền bỉ và thiết thực”.
Từ gian khó đến bản lĩnh doanh nhân
Sinh ra và lớn lên từ chính mảnh đất Hưng Yên, ông Phạm Toàn Thắng thấu hiểu những nhọc nhằn của người lao động nông thôn. Con đường lập nghiệp của ông không trải hoa hồng, mà được vun đắp từ những năm tháng bươn chải, tích lũy từng kinh nghiệm sản xuất, từng mối quan hệ làm ăn bằng chữ tín.
Trong quá trình gây dựng doanh nghiệp, ông lựa chọn hướng đi bền vững, lấy hiệu quả dài hạn làm thước đo. “Làm ăn phải giữ chữ tín, làm người phải giữ chữ tâm”, câu nói mộc mạc ấy được ông nhắc lại như một nguyên tắc xuyên suốt hành trình kinh doanh của mình.
Với doanh nhân Phạm Toàn Thắng, làm từ thiện chưa bao giờ là việc làm nhất thời. Nhiều năm qua, ông âm thầm hỗ trợ giáo dục, chăm lo an sinh xã hội tại nhiều địa phương, đặc biệt ưu tiên quê hương Hưng Yên – nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ và ý chí lập nghiệp của ông. Ông từng tâm sự ngắn gọn: “Mình đi lên từ khó khăn thì càng hiểu người nghèo cần gì. Giúp được ai, dù chỉ một chút, cũng là giữ cho mình sống có ý nghĩa.”
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh doanh nhân Phạm Toàn Thắng lặng lẽ trao quà cho trẻ em, ân cần thăm hỏi từng hộ gia đình khó khăn đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Đó không chỉ là câu chuyện về sự thành đạt, mà còn là minh chứng cho một lớp doanh nhân mới – kinh doanh gắn liền với đạo đức, phát triển song hành cùng trách nhiệm xã hội. Những việc làm nhân văn ấy đang và sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần vun đắp niềm tin, thắp sáng hy vọng cho nhiều mảnh đời còn khó khăn trên chính mảnh đất Hưng Yên giàu truyền thống nghĩa tình.
Ở ông Phạm Toàn Thắng, người ta dễ nhận ra sự điềm đạm và nguyên tắc. Với ông, kinh doanh không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà là quá trình xây dựng niềm tin – từ đối tác, người lao động cho đến cộng đồng xung quanh. Chính triết lý đó đã giúp ông duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế cơ sở.
Ông Thắng luôn quan niệm: “Doanh nghiệp muốn đứng vững lâu dài thì trước hết phải tử tế với con người”. Sự tử tế ấy được thể hiện qua cách ông quan tâm đến đời sống người lao động, cũng như ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với xã hội. Mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều phải gắn với sự ổn định đời sống người lao động và lợi ích chung của cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng tạo nên uy tín bền vững và vị thế lâu dài của doanh nghiệp trong xã hội.
Lặng lẽ gieo mầm yêu thương
Trên thương trường, doanh nhân Phạm Toàn Thắng là người được nhắc đến với sự quyết đoán, kỷ luật và tư duy bền vững. Nhưng khi rời khỏi bàn họp, bỏ lại sau lưng những con số và hợp đồng, ông lại như một người khác – chậm rãi, điềm đạm và giàu trắc ẩn.
Ông từng tâm sự: “Có những chuyến đi khiến mình nhận ra rằng, thành công nếu chỉ giữ cho riêng mình thì rất mong manh. Chỉ khi được sẻ chia, nó mới có giá trị lâu dài". Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã dẫn lối cho ông đến với những hành trình an sinh xã hội bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Không chọn hình thức rầm rộ, những hoạt động từ thiện của doanh nhân Phạm Toàn Thắng thường diễn ra lặng lẽ và đã duy trì các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương. Từ việc trao quà cho trường mầm non, trường tiểu học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến việc sẻ chia với các gia đình nghèo, người già neo đơn, Những việc làm ấy được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, thể hiện rõ tinh thần “thương người như thể thương thân”.
Đáng trân trọng hơn, ông luôn thực hiện công tác xã hội bằng tinh thần tự giác, khiêm nhường, không phô trương hình thức. Điều đó thể hiện rõ phong cách sống giản dị, nói đi đôi với làm, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn – những phẩm chất tiêu biểu của đạo đức Hồ Chí Minh được ông vận dụng một cách tự nhiên, bền bỉ trong đời sống và công việc.
Từ thực tiễn hoạt động của mình, doanh nhân Phạm Toàn Thắng đã góp phần lan tỏa hình ảnh người doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới: bản lĩnh, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và gắn bó mật thiết với nhân dân. Những kết quả đạt được của ông không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn có giá trị giáo dục, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm xã hội.
Mô hình phát triển của ông là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ cái tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Sáng hôm ấy, sân Trường Mầm non Thọ Vinh và Trường Tiểu học Thọ Vinh rộn ràng hơn thường ngày. Thầy cô giáo tất bật chuẩn bị, còn các em nhỏ thì háo hức, xen lẫn chút rụt rè, những gói quà, thùng quà được xếp ngay ngắn để chuẩn bị trao cho từng cháu học sinh.
Thời tiết se lạnh cuối năm khiến khung cảnh thêm yên ả, nhưng không khí trong sân trường lại ấm dần lên bởi những ánh mắt chờ đợi và nụ cười trẻ thơ.
Trong buổi trao quà, đoàn của doanh nhân Phạm Toàn Thắng đã trao 545 phần quà cho từng học sinh Trường Tiểu học Thọ Vinh, mỗi suất gồm vở viết, bút, hộp màu, bánh kẹo. Và trao quà cho tập thể các cháu Trường Mầm non, gồm đồ dùng học tập phù hợp lứa tuổi.
Sau khi nhận quà, các em học sinh đều tỏ rõ niềm vui và sự phấn khởi. Trên gương mặt các em là những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức và trân trọng từng món quà được doanh nhân Phạm Toàn Thắng trao tặng. Không chỉ vui vì quà, các em còn cảm nhận được sự quan tâm, động viên, từ đó có thêm động lực để cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn. Ngoài ra, đoàn còn trao quà hỗ trợ nhà trường, góp phần bổ sung đồ dùng dạy học và cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Những phần quà không lớn về giá trị vật chất, nhưng được chuẩn bị đúng nhu cầu thực tế, thể hiện sự thấu hiểu đời sống học đường vùng nông thôn.
Một số hình ảnh trao quà của Doanh nhân Phạm Toàn Thắng:



Phát biểu ngắn gọn tại buổi trao quà, doanh nhân Phạm Toàn Thắng nói: “Những phần quà hôm nay là tấm lòng nhỏ của cá nhân tôi và doanh nghiệp, mong góp phần động viên các thầy cô và các con học sinh. Hy vọng các con sẽ chăm ngoan, học tốt, để sau này trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội”. Không diễn văn dài dòng, lời chia sẻ chân thành ấy nhận được sự đồng tình và xúc động từ thầy cô, phụ huynh và chính quyền địa phương. Theo đại diện địa phương, các hoạt động từ thiện của doanh nhân Phạm Toàn Thắng không mang tính nhất thời. Ông luôn phối hợp với chính quyền, nhà trường để xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ, hướng đến sự bền vững thay vì hình thức.
Một cán bộ xã nhận xét: “Anh Thắng làm từ thiện rất thực chất, không ồn ào. Người dân quý ở sự chân thành và lâu dài”. Trong nhiều năm qua, anh đã đóng góp tổng cộng số tiền lên đến 10 tỷ đồng cho việc phát triển quê hương – xã Thọ Vinh, huyện Kim Động cũ nay là xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên).
Khi những phần quà đã trao, những chuyến xe thiện nguyện đã lăn bánh rời đi, điều ở lại chính là niềm tin — niềm tin của học trò vào con đường học tập, của người nghèo vào tình người, và của xã hội vào những doanh nhân biết đặt trái tim song hành cùng sự phát triển. Doanh nhân Phạm Toàn Thắng, bằng hành động thiết thực và tâm nguyện bền bỉ của mình, đã góp phần thắp lên những ngọn lửa âm thầm nhưng lâu bền, làm ấm những phận người và lan tỏa giá trị nhân ái trong đời sống xã hội hôm nay.
Lan tỏa giá trị nêu gương trong cộng đồng doanh nhân
Không chỉ trực tiếp tham gia, ông Phạm Toàn Thắng còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội trong đội ngũ cán bộ, người lao động của doanh nghiệp, khuyến khích mọi người cùng chung tay sẻ chia với cộng đồng. Qua đó, các hoạt động từ thiện không chỉ mang dấu ấn cá nhân, mà trở thành nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nhân Việt Nam giàu lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
Có thể khẳng định, công tác từ thiện, an sinh xã hội của doanh nhân Phạm Toàn Thắng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với xã hội. Đó là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, bền bỉ, xuất phát từ cái tâm và trách nhiệm của người doanh nhân đối với cộng đồng.
Doanh nhân Phạm Toàn Thắng là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kinh tế. Những đóng góp bền bỉ, âm thầm nhưng hiệu quả của ông đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương như ông Phạm Toàn Thắng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.