Giải Tennis gây quỹ từ thiện – Chung tay vì cộng đồng

Nguyễn Chung

21/04/2023 15:49

Theo dõi trên

Tại TP. Hồ Chí Minh, Giải đấu Tennis gây quỹ từ thiện Thương về Quảng Ngãi đã được tổ chức thành công với sự tham gia là các vận động viên nghiệp dư, là hội viên của Hội doanh nhân, diễn đàn tennis doanh nhân, doanh nhân, các cá nhân yêu thích bộ môn tennis trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận.

z4282473972657-2206996809d960c265d32e6cdb6424e4-1682062738.jpg
Bác sĩ Huỳnh Văn Cường và Ông Trần Văn Thắng là các thành viên chủ chốt trong ban tổ chức

Chương trình sẽ trao tặng nhà tình thương, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; Trao xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo và trẻ mồ côi tại tỉnh Quãng Ngãi. Tham gia giải có 50 vận động viên là những người đam mê tennis. Giải chia thành 25 cặp thi đấu vòng tròn tính điểm. Các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, với nhiều trận cầu hay, pha cầu hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.

Giải Tennis gây quỹ được tổ chức nhiều năm liền với mục đích gây quỹ từ thiện thương về các tỉnh. Mỗi năm sẽ đồng hành và trao tặng quà cho 2 tỉnh đồng hương của các anh chị em trong giải đấu. Với mục đích an sinh xã hội, xây cầu từ thiện nông thôn, nhà tình thương, các chương trình tiếp sức đến trường, trao học bổng, các phần quà cho bệnh nhân nghèo. Ông Phan Văn Nhàn - Tổng giám đốc Cty cổ phần phát triển Hùng Nghĩa là trưởng ban. Ông Trần Văn Thắng là phó ban tổ chức kiêm thủ quỹ; Ông Huỳnh Thanh Phong, Ông Ngô Văn Cường, Bác sĩ Huỳnh Văn Cường là Phó ban tổ chức; Ông Nguyễn Hồng Nghĩa - Ban vận động. Đây là các thành viên nòng cốt đã tạo nên được các giải thi đấu Tenis gây quỹ từ thiện thành công trong nhiều năm qua, giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

z4282477126663-21d02d1856e272a7c314d23004c0f8d7-1682062738.jpg
Lễ bàn giao xe cứu thương 0 đồng của Ban tổ chức cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tại Bến Tre

Năm 2022, giải Tennis gây quỹ về Bến Tre đã trao 1 chiếc xe Cấp Cứu 0 đồng trị giá 600 triệu đồng. Trao 50 xe đạp và học bổng, 1 căn nhà tình thương, cùng quà và bao thư cho các Cụ già neo đơn khuyết tật và gia đình chính sách số tiền tổng cộng 980 triệu đồng tại tỉnh An Giang.

z4282476192986-16f0cd7b9171aa46529023fb32516e3a-1682062738.jpg
Ban tổ chức bàn giao xe cứu thương 0 đồng

Năm 2023 trao 3 căn nhà mỗi căn trị giá 80 triệu 1 căn và học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo tại Quãng Ngãi dự kiến trao ngày 30/4/2023 trị giá 300 triệu.

Giải đấu cũng là sân chơi bổ ích, khuyến khích phong trào thể dục thể thao, tăng cường và rèn luyện sức khoẻ của các doanh nhân, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các vận động viên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp, doanh nhân.

Bạn đang đọc bài viết "Giải Tennis gây quỹ từ thiện – Chung tay vì cộng đồng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn