Hà Giang: 30 bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Lê Hoàn

25/08/2021 22:24

Theo dõi trên

Tiếp tục "chia lửa" với các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sáng 25/8, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức tiễn đoàn 30 cán bộ y tế tỉnh nhà tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

chu-tich-son-1629869008.jpg

Gặp gỡ, động viên những người lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn (ảnh trên) biểu dương tinh thần tình nguyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào nơi khó khăn, nguy hiểm của các cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh. Mong muốn thành viên trong đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm của người “chiến sỹ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các quy định của địa phương; bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch và phòng hộ cho bản thân; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tự lực, tự cường, hiệp đồng, phối hợp tốt với các lực lượng có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế Hà Giang đấu mối với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ tốt nhất cho đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ tại vùng dịch. Các bệnh viện phải thường xuyên động viên, quan tâm, hỗ trợ kịp thời gia đình của các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Giang chi viện cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch; đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho y, bác sỹ tình nguyện hỗ trợ miền Nam; đồng thời bố trí nhân lực tiếp tục làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại đơn vị.

chu-tich-ubnd-1629869035.jpgChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên, tiễn các cán bộ y tế lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác lần này của tỉnh Hà Giang chi viện cho Bình Dương gồm có 30 cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tỉnh Hà Giang (14 bác sỹ, 16 điều dưỡng, y sĩ và kỹ thuật viên) có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thành phố trong tỉnh. Đoàn tình nguyện do bác sĩ Vũ Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên làm trưởng đoàn.

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

binh-duong-1629869071.jpg
Đoàn xe bác sĩ Hà Giang lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương

Chung tay cùng đồng bào miền Nam chống dịch, ngày hôm qua (24/8), tỉnh Hà Giang tiếp tục chuyển hỗ trợ cho bà con, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương 23.000 chiếc bánh chưng, 3,5 tấn giò chả, 3 tấn hạt lạc.

Trước đó, ngày 29/7, đoàn công tác gồm 42 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Giang đã lên đường tham gia chi viện cho TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19.

Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều hình thức khác nhau, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ tích cực cho các địa phương phía Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như hỗ trợ người dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh hàng chục nghìn chiếc bánh chưng, nhiều tấn giò chả cùng tiền mặt để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân TP Hồ Chí Minh với mong muốn bà còn vượt qua khó khăn, cùng với cấp ủy, chính quyền Thành phố kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: 30 bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Nguyễn văn tuyên

Nguyễn văn tuyên

00:40 26/08/2021

Ở tỉnh đồng nai Con dân hg nhiều Lắm và đang mắc kẹt hơn 3 tháng trời k việc làm tiền hết lương thực Can trông mong vào các nhà từ thiện nhà hảo tâm sống qua ngày rất mong tỉnh hg hố trợ bà Con hg ở đồng nai