“Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” - Số 21 và 22 năm 2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC LIỆT SĨ (HOẶC CCB) HOÀI PHONG VÀ VÕ VĂN HẢI, TỪNG THAM CHIẾN TẠI MẶT TRẬN KHE SANH, NHỮNG NĂM 1968 - 1970

21. Hồ sơ CDEC F034603782815 là một “Chứng tích Chiến tranh” thuộc về cá nhân có tên là Hoài Phong, chưa rõ địa chỉ quê quán và họ tên người thân. Đó là một quyển sổ tay viết tay, các mục nhập của Hoài Phong, thành viên của một đơn vị... từng tham gia trận chiến Khe Sanh và chứa các bài thơ và ghi chú nhật ký được ghi từ ngày 25/10/1967 đến ngày 21/3/1968.
dt1dvh1a-1717208215.jpg
 

Nội dung Hồ sơ cho biết: Hành trình đi Bê, đơn vị của Hoài Phong đã lần lượt dừng chân tại Đại Trại và Thành Kỳ (Thanh Hóa) và Yên Thành (Nghệ An)... ngày 19/11/1967. Trong một mục nhập tháng 12/1967, có nội dung ghi nhận rằng ông đang ở Quảng Trị, nhận được tin buồn: Em trai đã thiệt mạng trong một vụ ném bom B52 của không quân Mỹ…

dt2dvh2b-1717208276.jpg
 

Trong mục nhập cuối cùng ngày 21/3/1968, với tiêu đề "60 ngày chiến đấu" (nhớ lại 60 ngày bị bao vây của Khe Sanh), Hoài Phong đã miêu tả sự dữ dội của trận chiến Khe Sanh mà đơn vị của ông từng tham gia. Những ghi chú cuối cùng cho biết: Mọi thứ trở nên ác liệt hơn bao giờ hết và thậm chí còn dữ dội hơn cả Co Roong và Điện Biên Phủ. Chúng tôi rút lui vào các hang phòng thủ và để cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu đến ngày thứ 60, máy bay B52 liên tục ném bom trong khu vực này với sự tăng cường ngày càng mạnh mẽ và bất kỳ...

dt3dvh3c-1717208330.jpg
 

Từ trang 6 đến trang 24 của cuốn sổ tay là những bài thơ. Một mục nhập vào ngày 25/10/1967, ký tên là “Hoài Phong và Thu Hà,” dưới một bài thơ tình yêu có nội dung: “Yêu em anh tặng ảnh này / Lời thề em phải ghi sâu đáy lòng”. Dựa trên thông tin này, cho biết: Hoài Phong có thể có người bạn gái tên là Thu Hà.

Theo một báo cáo của CDEC, Hồ sơ Chứng tích này đã bị thu giữ vào ngày 9/4/1968, bởi lính Mỹ, tại tọa độ 48QXD834384 [16.62067°, 106.71213°] ở tỉnh Quảng Trị. Nó có thể liên quan đến Sư đoàn 3.

dt4dvh4-1717208383.jpg

Ảnh đính kèm do tác giả cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA.

 

22. Hồ sơ CDEC F034606912304 là một “Chứng tích Chiến tranh” thuộc một cá nhân tên Võ Văn Hải, từng ở đơn vị hộp thư: 94182 XB. Hồ sơ bao gồm một cuốn sổ lịch có các mục nhập ngày từ ngày 1/1/1970 đến ngày 25/3/1970, do Võ Văn Hải ghi chép nhật ký mô tả các hoạt động của ông và đơn vị tại Mặt trận B5. Trang đầu tiên của cuốn sổ có chép “Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…”.

Cuốn sổ nhật ký cho biết: Từ ngày 1 đến ngày 4/1/1970, Võ Văn Hải cùng đơn vị được nghỉ để “ăn Tết.” Từ ngày 9/1/1970 đến ngày 14/1/1970, đơn vị của ông liên tục hành quân qua T1, T2, T3, T4 (có thể là các Trạm dừng chân), C1 và B2. Ngày 17/1/1970, ông gặp một người bạn tên là Đình (của một đơn vị không xác định) đang trở về (có thể là ra Bắc)). Ông và một số chiến sĩ của đơn vị đã đến Q8 vào ngày 20/1/1970 để nhận gạo. Từ ngày 21/1/1970 đến ngày 23/1/1970, ông đã thực hiện nhiệm vụ tạm thời tại Q9. Ngày 27/1/1970, đơn vị của ông di chuyển đến một khu vực phía bắc Khe Sanh. Đơn vị đã vận chuyển một lượng hàng hóa đến “33” vào ngày 1/2/1970. Trong khoảng thời gian từ ngày 8/2/1970 đến ngày 14/2/1970, đơn vị đã vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau (không xác định) đến B1. Võ Văn Hải cũng đã cùng đơn vị đã tiến hành một nhiệm vụ trinh sát tại căn cứ không quân Tà Cơn vào ngày 21/2/1970. Họ đã vượt qua Con đường 9 vào khu vực Khe Sanh vào ngày 9/3. Ghi chú cuối cùng, từ ngày 23 đến ngày 25/3/1970, cho biết ông Hải đã thực hiện nhiệm vụ tại phía nam Đường 9. Ngoài cuốn sổ là một ghi chú, không có ngày, tiết lộ tên Nguyễn Doãn Tứ với số hòm thư 94207 XB.

Theo báo cáo của CDEC: "Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh" nêu trên, đã được thu giữ vào ngày 26/3/1970, bởi Sư đoàn 101 Mỹ, tại tọa độ 48QXD857387 [16.62052°, 106.73088°] tỉnh Quảng Trị.

*

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng thân nhân gia đình của các Liệt sĩ (hoặc CCB) Hoài Phong và Võ Văn Hải cùng đồng đội của các ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”.

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ có Hồ sơ muốn tham dự, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Giang, 1/6/2024

Trái Tim Người Lính