Hồ sơ số 13/2026: Nếu còn sống, năm nay họ khoảng 75 tuổi

Trong quá trình tìm kiếm, đối chiếu và khai thác các nguồn tư liệu chiến tranh còn lưu giữ, chúng tôi tiếp cận được một hồ sơ mang ký hiệu CDEC F034601671951. Đó là bản báo cáo dài 5 trang bằng tiếng Anh, được lập ngày 20/8/1967. Đây là tài liệu tổng hợp tình hình hoạt động của cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và phía Việt Nam cộng hòa, ghi nhận vắn tắt các cuộc đụng độ giữa các bên, số liệu thương vong cùng một số tọa độ xảy ra giao tranh trên địa bàn miền Đông Nam Bộ thời kỳ đó. Hồ sơ do chuyên viên nghiên cứu Hoàng Cẩm Thanh và nhóm biên tập vừa hoàn thành.
658444233-2861323257593077-5225685626430242463-n-1775015508.jpg
Trang đầu của Hồ sơ CDEC F034601671951.

Theo nội dung tài liệu, bản báo cáo có thể đã được gửi đến nhiều đơn vị quân sự và an ninh của chính quyền VNCH, bao gồm các đơn vị bộ binh đóng tại Lam Sơn, Xuân Lộc, Đức Hòa, Dĩ An, Củ Chi, Tri Tam; các đơn vị nhảy dù; lực lượng cảnh sát tại Biên Hòa; cùng các đơn vị khác hoạt động tại Hớn Quản, Long Bình, Sông Bé, Bình Dương, Bình Long, Phước Long và một số khu vực lân cận. Ngoài ra, tài liệu cũng được chuyển tới Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV) đặt tại Sài Gòn.

Trong số các thông tin mang tính tổng hợp về chiến sự, tài liệu có ghi nhận một chi tiết đáng chú ý liên quan đến việc bắt giữ 2 cá nhân thuộc phía MTDTGPMN. Cụ thể, Ty Cảnh sát Đặc biệt Lái Thiêu của VNCH đã bắt được 2 người tại khu vực Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương (nay thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Theo lời khai được ghi lại, cả hai thuộc một Tổ Trinh sát, có nhiệm vụ theo dõi hoạt động di chuyển của lực lượng đối phương, trong phạm vi tọa độ từ 48P XT 860 050 đến 48P XT 864 043.

Danh tính của hai người được ghi trong tài liệu lần lượt là Võ Văn Mến (cũng có thể là Vũ Văn Mên, hoặc Men) và Nguyễn Văn Đức (cũng có thể là Đúc hoặc Đực). Điều đặc biệt là theo nội dung báo cáo, cả 2 đều còn rất trẻ, ước khoảng 15 tuổi vào thời điểm bị bắt giữ. Việc sai và khác về cách ghi họ tên có thể xuất phát từ quá trình phiên âm, hoặc ghi chép của người lập báo cáo, do đó thông tin cần được đối chiếu thêm từ các nguồn khác.

659090816-2861323157593087-1093988900781966149-n-1775015620.jpg
Trang Hồ sơ (đánh dấu đỏ), tiết lộ danh tính của hai người được ghi trong tài liệu lần lượt là Võ Văn Mến (cũng có thể là Vũ Văn Mên, hoặc Men) và Nguyễn Văn Đức (cũng có thể là Đúc hoặc Đực).

Ngoài nội dung liên quan đến 2 cá nhân nói trên, hồ sơ cũng phản ánh một số diễn biến khác của chiến sự trong cùng thời gian, như việc một trực thăng Firefly trong quá trình làm nhiệm vụ đã phá hủy một chiếc ghe khiến phương tiện bị hư hại và buộc phải hủy nhiệm vụ; tại xã Minh Đức, tỉnh Bình Long, lực lượng VNCH phát hiện hai chiếc ghe, tiến hành đánh chìm một chiếc và làm hư hại chiếc còn lại; pháo binh yểm trợ từ Trường Công binh; phía Mặt trận sử dụng vũ khí chống tăng RPG bắn vào đồn địa phương quân; một đơn vị biệt kích trinh sát phát hiện bẫy lựu đạn và có bốn người bị thương, được tản thương từ khu vực Lâm Sơn…

Tuy nhiên, vượt lên trên những thông tin mang tính thống kê và quân sự, chi tiết về 2 thiếu niên tham gia Tổ Trinh sát là một dấu mốc nhân văn đáng lưu ý trong hồ sơ. Nếu còn sống đến nay, 2 người này có thể đã vào khoảng 75 tuổi. Việc xác định lại danh tính chính xác, hoàn cảnh gia đình, cũng như hành trình sau thời điểm bị bắt giữ là một nhu cầu cần thiết, không chỉ nhằm hoàn thiện dữ liệu lịch sử mà còn góp phần làm rõ số phận của những con người đã đi qua chiến tranh trong những năm tháng rất sớm của cuộc đời.

Chúng tôi trân trọng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cựu chiến binh, thân nhân hoặc bất kỳ ai có thông tin liên quan đến hai người có tên Võ Văn Mến và Nguyễn Văn Đức, từng hoạt động tại khu vực Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương vào năm 1967, vui lòng cung cấp thêm tư liệu, ký ức hoặc nguồn tham chiếu để phục vụ công tác xác minh. Mọi thông tin, dù nhỏ, đều có giá trị trong việc kết nối lại những mảnh ghép còn thiếu của lịch sử.

Hà Nội, 01/4/2026
Trái Tim Người Lính