Kiên Giang: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến phat triển kinh tế xã hội

Trương Anh Sáng

17/10/2022 08:00

Theo dõi trên

Tỉnh ủy Kiên Giang xác định mỗi bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên cần phải thật sự tiêu biểu, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. 

1-kien-giang-nang-cao-suc-1665967761.jpg
Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Kiên Giang hướng về cơ sở, chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Bài 1: Phát huy nêu gương việc tốt của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu rõ: Tỉnh uỷ Kiên Giang đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành hoạt động thường xuyên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

2-kien-giang-nang-cao-suc-chien-dau-1665968028.jpg
Phát huy tính gương mẫu đi đầu của đảng viên hướng về cơ sở, gần dân, chăm lo đời sống cho dân, nhất là những người nghèo

Các tổ chức Đảng ở Kiên Giang đã duy trì nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Lê Quang Núi, 58 tuổi đảng, Cựu Chiến binh ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận nhiều năm liền đã vận động các mạnh thường quân đóng góp cho xã Vĩnh Bình Nam quà cho hộ nghèo trong dịp Tết; cặp, tập, xe đạp cho học sinh; xây nhà, làm cầu, đường. Từ năm 2017 đến nay, đồng chí đã vận động tổng trị giá trên 3 tỷ 500 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thị Chúc Ly, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Hòa, huyện An Minh đã làm tốt công tác vận động các nguồn lực từ mạnh thường quân đầu tư xây dựng cầu nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả đã xây dựng được 13 cầu nông thôn, cất 87 nhà Đại đoàn kết cho 7.156 quà hộ nghèo, cận nghèo; tham gia ủng hộ các cuộc vận động như: Quỹ cất nhà 167, quỹ mái ấm tình thương, quỹ vì người nghèo.

Các thành viên Mặt trận hàng năm vận động đoàn viên, hội viên tham gia tiết kiệm giúp đỡ chị em có vốn sản xuất. Với mô hình tiết kiệm này, toàn xã có 8/8 chi hội có quỹ với số tiền tiết kiệm được hơn 58 triệu đồng, giúp cho hơn 1.362 lượt chị em phụ nữ mượn không lãi, theo hình thức xoay vòng. Bình quân mỗi đợt nhận khoảng từ 3 triệu đến 8 triệu đồng. Vận động góp vốn xoay vòng, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được 10 tổ góp vốn xoay vòng ở ấp với 164 thành viên tham gia, số tiền góp vốn từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng; vận động quỹ xoay vòng trong hội viên, mỗi người tham gia là 150.000 đồng/năm, đến nay có 46 người mượn số tiền 189 triệu đồng.

Ông Đỗ Ngọc Son, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Yên, huyện An Biên đã vận động xây dựng 06 cây cầu trị giá hơn 1 tỷ 200 triệu đồng; cất  mới 140 căn nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá 3 tỷ 150 triệu đồng; mở trại hòm từ thiện và đã tặng khoảng 450 cái hòm cho những người nghèo qua đời với số tiền gần 540 triệu đồng. Ông vận động mở 01 shop quần áo từ thiện cho bà con nghèo không có điều kiện mua sắm tại ấp Xẻo Rô; hỗ trợ hàng tháng 17 hộ gia đình nghèo, trị giá 400.000/hộ; xây dựng 01 bếp ăn từ thiện, bình quân mỗi ngày 40- 50 suất cơm miễn phí, mỗi suất trị giá 15.000đồng; cùng với các mạnh thường quân và gia đình chung tay hỗ trợ địa phương xây 30 căn nhà mỗi căn trị giá 20.000.000đ và 02 cây cầu khoảng 500 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân ủng hộ và xây 05 căn nhà trị giá 250 trên địa bàn huyện An Minh.

Đồng chí Tô Yến Vi, Bí thư Huyện đoàn U Minh Thượng, phát triển mô hình nuôi heo đất tiết kiệm nhằm phát huy tính tiết kiệm và tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ Đoàn, đội viên, học sinh nhằm giúp đỡ đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường. Mô hình nuôi heo đất đã giúp đỡ trên 148 học sinh và 10 thanh niên nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Văn Khởi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Chánh (U Minh Thượng) đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới hơn 245 tỉ đồng, trong đó vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp trên 80 tỉ đồng. Trên cơ sở đó xây dựng được 28,4km đường giao thông nông thôn; vận động hỗ trợ 850 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo; xây dựng mô hình “ánh sáng điện nông thôn” với chiều dài trên 19km với sự đóng góp của nhân dân trong xã với số tiền 780 triệu đồng, góp phần đưa xã Hòa Chánh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

6-kien-giang-nang-cao-suc-chien-dau-1665968180.jpg
Những cây cầu được hình thành góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

 Đại úy Trần Quốc Phú, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Gành Dầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và thành lập các Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn; sáng tạo trong việc trực tiếp thực hiện nhiều chương trình từ thiện xã hội cho địa phương. Đồng chí thuyết phục được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ đồng phục học sinh, lương thực, sách vở để tặng cho học sinh nghèo trên địa bàn (vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 70 bộ đồng phục học sinh, 75 phần quà, 500kg gạo, 240 chiếc đền lồng nhân dịp Tết Trung thu, tổng trị giá 45 triệu đồng); làm cầu nông thôn, sửa chữa  đường dân sinh phục vụ bà con đi lại trong mùa mưa bão.

Đồng chí nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở. Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng Bộ đội biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng bình chọn, là cá nhân điển hình tham gia giao lưu nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức.

Cựu chiến binh 58 tuổi Đảng Lê Quang Núi, ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam, cảm nhận việc học tập và làm theo gương Bác Hồ là những việc làm cao cả, nhân văn, rất có ý nghĩa đối với cộng đồng, với mỗi người dân được giúp đỡ,…góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những việc làm bình dị mà cao cả đó đã góp phần vào công cuộc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến phat triển kinh tế xã hội" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn