Kiên Giang: Tình Quân - Dân tỏa sáng trong Tết Chôl Chnăm Thmây 2025

avatar
Tối 11/4/2025, tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tổng kết các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2025. Sự kiện không chỉ là dịp để nhìn lại những thành quả nổi bật trong công tác dân vận mà còn khắc họa sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa sâu sắc của tình quân dân gắn bó.

1-kien-giang-1744432172.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ - Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh Kiên Giang trao quyết định và cờ giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 mừng tết Chôl Chnăm Thmây cho Đảng ủy, UBND xã Thổ Sơn (Hòn Đất)

“Tết Quân - Dân” - Biểu tượng văn hóa của lòng dân

Trong nhiều năm qua, chương trình “Tết Quân - Dân” đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, mang đậm tinh thần nhân văn trong đời sống chính trị - xã hội ở Kiên Giang. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn thể hiện rõ nét sự đồng hành giữa lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ, năm 2025, xã Bàn Thạch được chọn làm điểm tổ chức “Tết Quân - Dân” kết hợp mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai nhiều hoạt động đồng bộ, toàn diện, thiết thực và ý nghĩa, góp phần làm nên một cái Tết ấm no, trọn vẹn nghĩa tình.

Theo báo cáo tổng kết, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” tại xã Bàn Thạch lên đến hơn 12 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh quy mô của chương trình, mà quan trọng hơn, đã thể hiện được trách nhiệm, sự sẻ chia của các lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể đối với cộng đồng.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng 58 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nhà đồng đội,… dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Mỗi căn nhà là một giấc mơ an cư lạc nghiệp, là khởi đầu của những ngày tháng mới tràn đầy hy vọng cho người dân nơi đây.

Cùng với đó, chương trình còn tập trung vào phát triển hạ tầng nông thôn như: xây mới cầu giao thông trị giá 250 triệu đồng, nâng cấp tuyến đường giao thông trị giá 1,5 tỷ đồng, xây dựng cổng chào và tuyến đường hoa trị giá 675 triệu đồng. Những công trình này không chỉ cải thiện diện mạo nông thôn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, giao thương, phát triển kinh tế địa phương.

Đồng hành cùng người dân vượt khó

Một trong những điểm nhấn nhân văn sâu sắc của “Tết Quân - Dân” là các chương trình hỗ trợ sản xuất và an sinh xã hội. Năm nay, các mô hình sản xuất như trồng lúa chất lượng cao, nuôi ếch thương phẩm với tổng giá trị hỗ trợ 560 triệu đồng đã giúp người dân có thêm sinh kế bền vững.

Bên cạnh đó, 1.270 suất quà đã được trao tận tay cho các gia đình chính sách, người có công, dân quân tự vệ và 55 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó. Hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa to lớn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 800 lượt người dân; trao tặng 584 thiết bị lọc nước, 8 máy lọc nước, 10 chiếc xe đạp, 1.000 suất cơm chay miễn phí,… là những hoạt động thể hiện sâu sắc sự quan tâm, chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho đồng bào.

3-kien-giang-1744432274.jpg

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Trần Thịnh trao quà cho 10 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Một mùa Chôl Chnăm Thmây rực rỡ nghĩa tình

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp thiêng liêng của đồng bào Khmer Nam Bộ mà còn là cầu nối văn hóa độc đáo trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Khi lễ hội truyền thống gắn với chương trình “Tết Quân - Dân”, không gian văn hóa trở nên sinh động và thấm đẫm sắc màu đoàn kết dân tộc.

Sự có mặt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở, ban, ngành tại lễ tổng kết đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Những phần quà được trao tận tay cho các gia đình chính sách, hội viên nông dân nghèo, học sinh vượt khó... là biểu tượng đẹp của tình nghĩa, của lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội.

Không chỉ dừng lại ở kết quả một năm, chương trình còn hướng đến tương lai khi tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã trao quyết định và cờ giao nhiệm vụ tổ chức “Tết Quân - Dân” năm 2026 cho xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Điều đó khẳng định tinh thần tiếp nối và lan tỏa giá trị chương trình trên địa bàn toàn tỉnh.

“Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây tại Kiên Giang năm 2025 là minh chứng sống động cho một mô hình phát triển hài hòa giữa xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, giữa củng cố quốc phòng và chăm lo đời sống dân sinh.

Mỗi ngôi nhà mới, mỗi cây cầu, con đường, mỗi suất quà, học bổng,… đều là một câu chuyện của tình quân dân thắm thiết, là sợi dây kết nối giữa trái tim và hành động, giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới.

Sự kiện tổng kết tại Bàn Thạch không chỉ khép lại một hành trình thiện nguyện đáng nhớ mà còn mở ra một chương mới đầy triển vọng trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Kiên Giang.

Quan trọng hơn, “Tết Quân - Dân” đã, đang và sẽ tiếp tục là một điểm nhấn văn hóa - xã hội mang đậm bản sắc Kiên Giang, nơi lòng dân là gốc, nghĩa tình là nền và phát triển là mục tiêu hướng tới.