Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi Vĩnh Thuận - Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Trương Anh Sáng

18/11/2021 22:02

Theo dõi trên

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.

1-kien-giang-trao-giai-1637247709.jpg
 

 

Sáng nay, ngày 18/11, Ban tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Vĩnh Thuận – Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”.

Cuộc thi nhằm phản ảnh công tác phòng, chống dịch, những tấm gương hy sinh, cống hiến cao cả của lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh, những nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Qua 03 tuần phát động cuộc thi, đã có 96 lượt người tham gia với 101 tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo đã chọn được 19 tác phẩm xuất sắc, chất lượng của 17 tác giả tham gia để trao 3 giải A, 5 giải B và 11 giải C. Ủy ban nhân dân huyện trao tặng 17 giấy khen cho 17 tác giả có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết.

Trong 17 tác giả đạt giải, thật đáng mừng có 09 thầy, cô giáo đạt giải đã thể hiện các nhà giáo luôn nỗ lực cùng với nhân dân, chính quyền địa phương sát cánh với nhau tuyên truyền vận động mọi người nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đồng thời đưa những nghĩa cử đẹp của mỗi cá nhân, tập thể vào tác phẩm của mình để nhân rộng, lan toả những việc làm nhân ái, nhân văn đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

Tính đến nay, Vĩnh Thuận có 358 ca mắc, trong 7 ngày qua phát sinh 37 ca mắc mới, trong đó có 4 ca trong cộng đồng. Đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế, huyện ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

 

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi Vĩnh Thuận - Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn