Kon Tum: Bà con các dân tộc thiểu số đoàn kết chung sức xây dựng vùng đất Bắc Tây Nguyên phát triển

Ngày 11/10, UBND tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
4t-1728646590.jpeg
Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng vươn lên và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh…

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần III - năm 2019, diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã có những đổi thay tích cực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng qua từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điểm sáng, cách làm hay trong sản xuất nông, lâm nghiệp, các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

1-qc-1728646551.jpeg
Quang cảnh đại hội

Tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 54%, trong đó có 07 dân tộc tại chỗ (Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Hrê, Brâu và Rơ Măm); mỗi dân tộc đều mang đến những giá trị văn hóa độc đáo, phong phú, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của tỉnh Kon Tum.

5 năm qua, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ III, công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc được tỉnh Kon Tum thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ tính từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội để đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh là 112.579 tỷ đồng (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia); tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 4.687 tỷ đồng; các chương trình, chính sách cho người DTTS về nông nghiệp, nông thôn, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao và các chính sách dân tộc khác đạt được những kết quả rất khả quan, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nói chung, bà con các DTTS nói riêng.

Thu nhập bình quân đầu người (GDP) tăng từ 40,66 triệu đồng năm 2019 lên 58,42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm khá nhanh, bình quân tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,65%/năm giai đoạn 2019-2021 và 3,34%/năm giai đoạn 2021-2023 đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 10.220 hộ, chiếm tỷ lệ 6,84% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 236 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao còn hiệu lực; có 48 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; 65/498 thôn (làng) vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn thôn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 13%.

3t-1728646590.jpeg
Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024, bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, một biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết gắn bó “keo sơn” giữa các dân tộc Việt Nam. Thời gian qua đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã  đoàn kết, chung sức đẩy mạnh xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước. Tất cả các dân tộc của chúng ta hãy cùng vun đắp khát vọng vượt khó vươn lên phấn đấu làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Hãy cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc về tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, dân nhạc. Đồng thời cần kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Hãy tìm cách chuyển hoá các di sản và bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực nội sinh, một tài nguyên cho sự phát triển bền vững.

2t-1728646590.jpeg
Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội tôn vinh, biểu dương 11 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiểu biểu, xuất sắc trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc; 5 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

Đại hội thông qua quyết tâm thư giữ vững thành quả đạt được và lập nên những thành tích mới, quyết tâm giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, chung sức xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển, giàu đẹp.