Nhớ những lần đồng chí Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mất đi một đi một người chiến sỹ cộng sản đầy trí tuệ, sâu sắc, một tấm gương mẫu mực, khiêm tốn, một nhân cách bình dị, hết lòng hết sức cho hạnh phúc của nhân dân, một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới. Đồng chí là hình mẫu tiêu biểu nhất về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi luôn nhớ, thực hiện những lời dạy, những lời động viên sâu sắc của đồng chí trong những lần về thăm, làm việc tại tỉnh.

Là phóng viên công tác tại Phân xã TTXVN tỉnh Quảng Ngãi hàng chục năm, tôi nhớ như in những lần theo đoàn công tác để đưa tin, ảnh về các chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội và sau này là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2008 và đầu năm 2012…  

 

19-dong-chi-pham-dinh-khoi-bi-thu-tinh-uy-tang-hoa-don-chao-dong-chi-nguyen-phu-trong-ve-tham-tinh-quang-ngai-31-8-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721655010.jpg

Đồng chí Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đón chào đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội về thăm tỉnh Quảng Ngãi 31/8/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

 Lần đầu tiên đón Chủ tịch Quốc hội đi bằng tàu lửa…

1a-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-voi-cac-dong-chi-lanh-dao-huyen-tay-tra-ngay-31-8-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654808.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Tây Trà ngày 31/8/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2008, lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác tại Ga Quảng Ngãi. (Đoàn công tác đi bằng phương tiện tàu lửa).

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh đưa Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đến thăm, làm việc tại huyện Tây Trà, một huyện miền núi vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nơi mở đầu cuộc khởi nghĩa Trà Bồng - một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên giành thắng lợi ở miền Nam nước ta trong những năm đầu chống Mỹ cứu nước (28/8/1959), nơi có hơn 90% đồng bào mang họ Hồ (Hồ Chí Minh).

Nói chuyện với cán bộ và đông đảo đại diện Nhân dân các dân tộc huyện Tây Trà, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bà con phải vượt qua ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên công lao đóng góp và luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, vùng căn cứ cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, đoàn kết phấn đấu, khai thác tiềm năng đất đai ở địa phương để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tăng độ che phủ rừng... tập trung xóa đói giảm nghèo, đồng thời chăm lo giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, nhanh chóng đưa Tây Trà thoát khỏi huyện nghèo, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ. 

4-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tham-tang-qua-cho-nong-dan-san-xuat-gioi-xa-tra-nham-tay-tra-31-8-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654409.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà cho nông dân sản xuất giỏi xã Trà Nham, Tây Trà 31/8/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Tại Tây Trà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Trà Nham, xã khó khăn nhất của huyện Tây Trà, nơi có tới 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đông thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà thương binh (hạng 2/4) Hồ Văn Minh, già làng Hồ Văn Tuấn; biểu dương và tặng quà ông Hồ Văn Ba, một tấm gương tiêu biểu về làm ăn giỏi ngay trên mảnh đất quê hương, mỗi năm thu nhập 130 triệu đồng từ trồng quế, trồng cam, nuôi bò...   

12-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-le-khanh-thanh-khu-luu-niem-thu-tuong-pham-van-dong-ngay-01-9-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654408.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 01/9/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm      

Sáng ngày 01/9, tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ. 

13-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-cung-cac-dong-chi-lanh-dao-trung-uong-tinh-cat-bang-khanh-thanh-khu-luu-niem-thu-tuong-pham-van-dong-ngay-01-9-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654408.jpg 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 01/9/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu tại lễ khánh thành Khu lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước nhiệt thành, người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người con trung hiếu của dân tộc, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Với 94 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó có 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, đồng chí Phạm Văn Đồng đã để lại một tấm gương sáng về đức độ, tài năng, ý chí và nghị lực cách mạng sáng tạo. Trên cương vị nào, đồng chí cũng làm việc hết mình và để lại những dấu ấn tốt đẹp, thật sự là một nhà chính trị tài ba, nhà lý luận xuất sắc, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, nhà văn hóa lớn của đất nước, được đồng chí, đồng bào và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng. Tên tuổi và sự nghiệp của Đồng chí được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước ta trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc xây dựng Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên quê hương Quảng Ngãi là việc làm có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng chí Phạm Văn Đồng, bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quí báu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí, mà còn là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương Quảng Ngãi anh hùng đối với các thế hệ con cháu chúng ta.

14-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-cung-cac-dong-chi-lanh-dao-trung-uong-vieng-co-thu-tuong-pham-van-dong-ngay-01-9-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654408.jpg 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương thắp hương tưởng nhớ Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 01/9/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, vươn lên xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước và sự gửi gắm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

5-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tham-can-bo-cong-nhan-tham-gia-xay-dung-nha-may-nmld-ngay-01-9-08-anh-nguyen-dang-lam-1721654408.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, công nhân tham gia xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngày 01/9/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chiều ngày 01/9, đến thăm, làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là một công trình trọng điểm quốc gia do Quốc hội quyết định xây dựng (tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X ngày 5/12/1997 - Nghị quyết số 07/1997/QH10); sau đó có Nghị quyết số 44/2005/QH11 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy (tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XI từ 5/5 đến 14/6/2005).

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay tổng tiến độ dự án đạt 95,7%, công việc chính còn lại là hoàn thiện các phần việc xây dựng (dường, rãnh thoát nước, dọn dẹp mặt bằng), lắp đặt cơ khí, điện, hệ thống điều khiển... và phấn đấu đi vào vận hành, bắt đầu có sản phẩm vào tháng 2/2009. Đây là dự án được cả nước đặc biệt quan tâm bởi quy mô, ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn mà nó sẽ mang lại cho đất nước, nhất là khu vực miền Trung còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh giá dầu trên thế giới tăng cao và Việt Nam vẫn xuất khẩu dầu thô.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần cố gắng làm việc, tập trung cao độ công sức của Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu và đã cơ bản hoàn thành tiến độ công việc đề ra; mong các bên liên quan hãy phối hợp chặt chẽ, tiếp tục cố gắng, nhanh chóng hoàn thành tốt những phần việc còn lại, nhất là khi mùa mưa đang đến gần, bảo đảm đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch, sớm làm ra những giọt dầu đầu tiên cho đất nước.

6-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tham-tang-qua-cho-cac-chuyen-gia-tham-gia-xay-dung-nha-may-nmld-ngay-01-9-08-anh-nguyen-dang-lam-1721654407.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà cho các chuyên gia tham gia xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngày 01/9/2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Cần hết sức quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho nhà máy, không chỉ trước mắt, mà còn lâu dài, không chỉ trong quá trình xây dựng, mà cả khi nhà máy đã đi vào hoạt động. Về những kiến nghị của Ban Quản lý Dự án, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các ủy ban của Quốc hội làm việc, có tác động đối với các bộ, ngành hữu quan để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn lại, tạo điều kiện để nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động đúng tiến độ, như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

8-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tham-nha-trung-bay-khu-chung-tich-son-my-ngay-01-9-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721654408.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà trưng bày Khu chứng tích Sơn Mỹ ngày 01/9.2008. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thắp hương tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xem nơi trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật về vụ thảm sát ngày 16/3/1968 do lính Mỹ gây ra tại Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê ngày nay), huyện Sơn Tịnh khiến 504 thường dân, chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em bị thiệt mạng.

Sau khi thăm các khu trưng bày hình ảnh, hiện vật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ghi vào sổ lưu niệm của khu chứng tích: “Tôi rất xúc động khi thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ - một hình thức bảo tàng đơn giản nhưng vô cùng có ý nghĩa sâu sắc, nói lên nhiều điều: Bằng chứng không thể chối cãi về tội ác dã man, không còn tình người  của bọn đế quốc xâm lược; về tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Sơn Mỹ nói riêng, của đồng bào Việt Nam nói chung; về tính nhân văn cao cả con người Việt Nam, của một số người lính Mỹ còn giữ được tính nhân đạo; về sự hồi sinh của đất nước Việt Nam, sự vươn lên cái thiện, cái đẹp, sẵn sàng khép lại quá khứ hướng tới tương lai theo tinh thần hòa hiếu của nhân dân Việt Nam. Nhưng quên đi tội ác thì không! Chúng ta sẽ làm hết sức mình để cái ác không bao giờ được xảy ra, không bao giờ được trở lại! Xin cảm ơn các đồng chí, đồng bào đã dựng lại những chứng tích này; cảm ơn anh chị em trực tiếp làm việc tại đây. Cần giáo dục cho các thế hệ đừng bao giờ quên quá khứ đau thương và tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc”.

7-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-vieng-tai-tuong-dai-khu-chung-tich-son-my-ngay-01-9-2008-anh-nguyen-dang-lam-1721656240.JPG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Tượng đài Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

 … Và lần thứ 2…

Chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn 2012, cũng là dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2012), trong 2 ngày 14-15/01, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

3-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-tai-xa-tinh-ky-huyen-son-tinh-anh-nguyen-dang-lam-1721654482.JPG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc tại xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

  Chiều 14/01, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, một xã bãi ngang ven biển, có 85% dân số sống bằng nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản...

Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ đảng viên và Nhân dân trong xã đã tích cực thi đua lao động sản xuất và đã đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh cần tập trung phát triển kinh tế biển theo nghị quyết của Trung ương, chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác... phù hợp với tiềm năng kinh tế biển của địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

4-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-tang-qua-cho-gia-dinh-ngu-dan-xa-tinh-ky-ngay-14-01-2012-anh-nguyen-dang-lam-1721654484.JPG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân xã Tịnh Kỳ ngày 14/01/2012Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

  Lắng nghe ý kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tỉnh, huyện, xã, Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn vất vả của bà con vùng bãi ngang, do sạt lở, thiên tai thường xuyên. Những năm gần đây, số lượng tàu, thuyền của bà con ngày càng tăng, nhưng đa số công suất nhỏ, khả năng vươn ra khơi xa còn hạn chế, lại thiếu nơi neo đậu, luồng lạch đi lại nhỏ hẹp...

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị của bà con về chính sách hỗ trợ, cho vay vốn đầu tư tàu thuyền công suất lớn, có khả năng thu mua, chế biến ngay trên biển để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tạo điều kiện cho bà con vươn ra khơi xa, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Về xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư nhất trí cho rằng không nên áp dụng một cách cứng nhắc các tiêu chí nông thôn mới, mà phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương.

Tổng Bí thư lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thường xuyên chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công, hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết sau những tháng ngày lao động vất vả.  

8-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-voi-lanh-dao-xa-hanh-thinh-huyen-nghia-hanh-ngay-15-01-2012-anh-nguyen-dang-lam-1721654482.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành ngày 15/01/2012 . Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Sáng ngày 15/01, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Đây là xã anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và đang dẫn đầu toàn huyện trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, xã Hành Thịnh, từ một vùng đệm trong kháng chiến, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đã nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tổng Bí thư mong rằng, cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành nói chung sẽ đồng sức đồng lòng, xây dựng vùng quê giàu truyền thống yêu nước cách mạng sớm trở thành vùng nông thôn kiểu mới, đáp ứng các tiêu chí đã đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, là Đảng bộ có lịch sử ra đời từ tháng 10/1930, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành, trong đó có Đảng bộ xã Hành Thịnh, cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng...

9-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-cham-chu-lang-nghe-y-kien-cua-lanh-dao-huyen-nghia-hanh-tai-xa-hanh-thinh-ngay-15-01-2012-anh-nguyen-dang-lam-1721654483.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chăm chú lắng nghe ý kiến của lãnh đạo huyện Nghĩa Hành tại xã Hành Thịnh. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

         

11-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-an-can-tham-hoi-tang-qua-cho-thuong-binh-hang-1-tai-xa-hanh-thinh-huyen-nghia-hanh-anh-nguyen-dang-lam-1721654482.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, tặng quà cho thương binh hạng 1 tại xã Hành Thịnh. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Cũng trong buổi sáng 15/01, nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt và đại diện các tầng lớp Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước. 

13-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-quang-ngai-ngay-15-01-2021-anh-nguyen-dang-lam-1721654483.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/01/2012. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm.

Sau khi thăm một số địa phương trong tỉnh, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, Tổng Bí thư ghi nhận và chia sẻ những khó khăn vất vả trong sản xuất, sinh hoạt của bà con, tuy nhiên đó là những khó khăn xuất hiện trong quá trình phát triển, đi lên.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 4. Để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, từng tổ chức cơ sở Đảng phải trong sạch vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng học tập rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí anh em.

Tổng Bí thư mong rằng, Quảng Ngãi tiếp tục đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung của cả nước là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ trương đã rõ, nhưng vấn đề quan trọng là triển khai thực hiện thế nào, phải rất cụ thể, quyết đoán, trên cơ sở thực tế tại địa phương và gắn với yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần chăm lo thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

 Tổng Bí thư nhắc nhở, trước mắt Đảng bộ, chính quyền các cấp cần chuẩn bị chu đáo cho nhân dân vui Xuân đón Tết, nhất là gia đình chính sách, gia đình nghèo, hoàn cảnh neo đơn khó khăn... bảo đảm không có hộ nào bị thiếu đói.

Tổng Bí thư tin tưởng, bước vào năm mới Nhâm Thìn 2012, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có thêm niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

12-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-an-can-tham-hoi-tang-qua-cho-gia-dinh-chinh-sach-tai-xa-hanh-thinh-huyen-nghia-hanh-anh-nguyen-dang-lam-1721654483.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đến thăm, thắp hương tại Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Lời kết

Nếu tính từ năm 2008, lần đầu với cương vị Chủ tịch Quốc hội về thăm tỉnh Quảng Ngãi đến nay đã gần 16 năm và với cương vị Tổng Bí thư về thăm năm 2012 đến nay đã hơn 12 năm. Thực hiện những lời căn dặn, động viên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng nâng cao. Tiềm lực kinh tế - xã hội ngày một phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác quản lý điều hành ngày một hiệu quả hơn. Trong đó, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt; thu ngân sách tăng vượt bậc; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) năm 2024 ước đạt 132.653 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, tăng lên qua các năm, từ mức 909 ngàn đồng/tháng/người năm 2010, tăng lên mức 3,08 triệu đồng năm 2019 và đạt mức 4,03 triệu đồng năm 2023, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 106,2 triệu đồng (khoảng 4.464 USD).

4-trung-tam-khu-cong-nghiep-dich-vu-do-thi-vsip-quang-ngai-tai-xa-tinh-phong-huyen-son-tinh-anh-nguyen-dang-lam-1721657657.jpg 

Trung tâm Khu công nghiệp- dịch vụ- đô thị VSIP Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu trên là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; là kết quả của quá trình phấn đấu nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh; sự đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương của Trung ương và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.