Đây không chỉ là thời điểm tổng kết sâu sắc chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn là xác lập tầm nhìn, định hướng chiến lược và hệ giá trị phát triển cho giai đoạn tiếp theo - giai đoạn được xác định là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức; trong nước đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo ra những quyết sách chiến lược có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Nguồn: Internet.
Củng cố niềm tin chính trị – xã hội
Hướng về Đại hội XIV của Đảng không chỉ là trạng thái tâm lý – chính trị, mà đã và đang được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn phong phú, sinh động, gắn chặt với đời sống nhân dân. Trên phạm vi cả nước, không khí phấn khởi, tin tưởng và trách nhiệm đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Các cấp, các ngành, địa phương chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, những kết quả nổi bật từ các chương trình an sinh xã hội, tiêu biểu là chiến dịch “Quan Trung” thần tốc với 34.759 căn nhà dân ở miền Trung bị hư hỏng do bão lụt đã được lực lượng Quân đội, Công an cùng với các địa phương giúp dân sửa chữa xong, đạt 100%, 1.597 căn nhà phải xây mới, đến nay cơ bản đã hoàn thành, số còn lại đang được gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế – xã hội, mà còn hàm chứa giá trị chính trị sâu sắc. Đó là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước cho hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu của phát triển.

Hà Nội trang hoàng lộng lẫy chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Nguồn: Internet.
Song song với đó, công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai bài bản, chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội. Điều này không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, điều hành của hệ thống chính trị, mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng chính trị – tinh thần vững chắc để Đại hội XIV diễn ra thành công.
Từ thực tiễn ấy có thể khẳng định: Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không phải là niềm tin trừu tượng, mà được xây dựng và bồi đắp từ những kết quả cụ thể, từ những chuyển biến tích cực, thiết thực trong đời sống xã hội. Chính niềm tin đó là nguồn lực tinh thần to lớn, là “vốn chính trị” đặc biệt quan trọng để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước đi lên trong giai đoạn phát triển mới.
Chủ đề Đại hội XIV – Sự phát triển mới của tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Đảng
Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với 64 chữ “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, là sự cô đọng cao độ tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với kết cấu chặt chẽ, nội dung toàn diện và hàm lượng tư tưởng sâu sắc, chủ đề không chỉ mang tính định hướng chính trị, mà còn có giá trị phương pháp luận sâu sắc, chi phối toàn bộ việc xây dựng văn kiện, hoạch định đường lối và tổ chức thực tiễn sau Đại hội.
Cụm từ mở đầu “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” có ý nghĩa tư tưởng – chính trị đặc biệt sâu sắc. “Lá cờ vẻ vang” là biểu tượng tập trung của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của truyền thống hơn 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc đặt nội dung này ở vị trí mở đầu chủ đề khẳng định sự kiên định, nhất quán và không dao động của Đảng về vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện đối với Nhà nước và xã hội – một nguyên lý mang tính nền tảng của cách mạng Việt Nam.
Ở chiều sâu lý luận, nội dung này đồng thời đặt ra yêu cầu khách quan về việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân.
Tinh thần “chung sức, đồng lòng” trong chủ đề Đại hội là sự khái quát súc tích tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc – một đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi các mối quan hệ lợi ích ngày càng đa dạng, phức tạp, yêu cầu thống nhất ý chí, đồng thuận xã hội và hài hòa lợi ích càng trở nên cấp thiết. Đây là sự phát triển mới trong tư duy của Đảng, coi trọng vai trò chủ thể của nhân dân, coi đồng thuận xã hội là nguồn lực quyết định của phát triển bền vững.
Việc xác định mốc năm 2030 trong chủ đề Đại hội thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược dài hạn, gắn với dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các mục tiêu phát triển đến năm 2030 bao trùm toàn diện các lĩnh vực, phản ánh tư duy phát triển cân bằng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Hai khái niệm “tự cường” và “tự tin” được đặt song hành trong chủ đề Đại hội XIV mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. “Tự cường” nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao năng lực chống chịu và khả năng thích ứng trước những biến động, cú sốc bên ngoài. “Tự tin” là sự tự tin chiến lược được xây dựng trên nền tảng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới, là sự tự tin trong hội nhập, trong lựa chọn con đường phát triển và trong bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.
Đặc biệt, việc lần đầu tiên đưa khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” vào chủ đề Đại hội thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Đây không chỉ là một cách diễn đạt giàu hình ảnh, mà là một khái niệm tư duy chiến lược, phản ánh nhận thức mới về thời đại, vị thế, mục tiêu và con đường phát triển của Việt Nam. “Kỷ nguyên vươn mình” là giai đoạn phát triển ở trình độ cao hơn, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển con người Việt Nam toàn diện; nâng cao vị thế, uy tín và ảnh hưởng quốc tế của đất nước.
Phần kết của chủ đề Đại hội XIV xác lập một hệ giá trị phát triển toàn diện: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đặc biệt, việc nhấn mạnh “hạnh phúc” cho thấy bước phát triển sâu sắc trong tư duy của Đảng, khẳng định con người là trung tâm, là mục tiêu cao nhất và là động lực của phát triển. Đồng thời, khẳng định “vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” thể hiện bản lĩnh kiên định, nhất quán về mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, sáng tạo trong phương thức và bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Có thể khẳng định, chủ đề Đại hội XIV là sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn “vươn mình” mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.
V.X.B – N.T.D