Trong không khí thành kính, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đã dâng hương, dâng hoa và lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ – những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Tổ tiên, lãnh đạo tỉnh và nhân dân nguyện cầu cho quốc gia hưng thịnh, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng đủ đầy, yên vui.

Cũng tại buổi lễ, con cháu Lạc Hồng và Âu Cơ thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định ý chí phát huy truyền thống Đất Tổ, tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những địa phương phát triển tiêu biểu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo truyền thuyết được ghi lại trong các thư tịch cổ như Lĩnh Nam chích quái và Đại Việt sử ký toàn thư, Lạc Long Quân là con trai của Kinh Dương Vương, thuộc dòng dõi Rồng, tượng trưng cho sức mạnh của biển cả và sự bao dung của tự nhiên. Ngài kết duyên với Âu Cơ – người con gái thuộc dòng Tiên ở núi cao, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con – tổ tiên của dân tộc Việt.
Sự tích “con Rồng cháu Tiên” không đơn thuần là một huyền thoại khai sinh, mà còn phản ánh tư duy vũ trụ quan của cư dân nông nghiệp lúa nước thời cổ, nơi yếu tố núi – biển hòa quyện, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo. Việc 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi đã trở thành biểu tượng cho sự phân bố cư dân và tinh thần đoàn kết, thống nhất của cộng đồng người Việt trên khắp mọi miền đất nước.

Trong tiến trình lịch sử, Lạc Long Quân không chỉ được tôn vinh là Quốc Tổ mà còn được thần thánh hóa như một vị thần bảo hộ quốc gia. Các truyền thuyết dân gian còn ghi nhận công lao của Ngài trong việc diệt trừ yêu quái, dạy dân trồng trọt, đánh bắt, ổn định đời sống – những yếu tố nền tảng của một quốc gia sơ khai. Chính vì vậy, hình tượng Đức Quốc Tổ vừa mang tính lịch sử – huyền thoại, vừa chứa đựng giá trị văn hóa – tinh thần sâu sắc, trở thành điểm tựa tâm linh cho bao thế hệ.
Hai công trình tâm linh là Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây cũng là không gian giáo dục truyền thống hiệu quả, góp phần bồi đắp tinh thần gắn kết cộng đồng và ý thức hướng về cội nguồn cho các thế hệ.
Tính linh thiêng của khu di tích góp phần khơi dậy niềm tự hào về nguồn gốc “con Rồng, cháu Tiên”, từ đó củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân – yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ được xây dựng năm 2001 và Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được xây dựng năm 2007 là 2 công trình tiêu biểu nằm hài hòa trong không gian núi rừng trung du, nổi bật với kiến trúc truyền thống, mái cong cổ kính, tạo nên vẻ uy nghiêm mà gần gũi.
Bên trong đền thờ Quốc Tổ, bức đại tự “Xích quang mãn địa” mang ý nghĩa ánh sáng lan tỏa khắp muôn nơi; còn tại đền thờ Tổ Mẫu, dòng chữ “Trung sơn tiểu thất” gợi lên hình ảnh một không gian thanh tịnh, giản dị nhưng linh thiêng.
Theo Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, chỉ trong 6 ngày diễn ra lễ hội, khu di tích đã đón gần 100.000 lượt người về hành hương, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, trong đó có Hội trại văn hóa.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026, công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng tại khu di tích được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, chiêm bái, qua đó góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cội nguồn dân tộc.