Phú Thọ: Thầy thuốc ưu tú Phan Kim Trọng “giữ lửa” cho y tế cơ sở

Giữa những bộn bề, áp lực của nghề y, có những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ cống hiến, xem sự bình an của người bệnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Phan Kim Trọng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ là một người như thế.

Học và làm theo lời Bác bằng trái tim tận tụy của người thầy thuốc

Gần bốn thập kỷ gắn bó với ngành y, bác sĩ Phan Kim Trọng đã dành phần lớn cuộc đời mình cho y tế cơ sở – nơi được xem là “tuyến đầu” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở bất kỳ cương vị nào, bác sĩ Phan Kim Trọng cũng luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y phải như từ mẫu”. Với ông, học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy với người bệnh, sự gương mẫu của người đảng viên và khát vọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

z7607175199369-c029924b736017676e9084b0bcfc72f4-1779161930.jpg
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Phan Kim Trọng (người đứng) luôn sát sao với công tác chuyên môn. (ảnh bệnh viện cung cấp).

Sinh ngày 10/9/1965 tại xã Sông Lô, bác sĩ Phan Kim Trọng là bác sĩ Chuyên khoa II, Thạc sĩ y khoa. Từ năm 2017 đến tháng 9/2024, ông giữ cương vị Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô. Từ tháng 10/2024 đến nay, ông được tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Trong suốt quá trình công tác, điều khiến đồng nghiệp và người dân quý trọng ở bác sĩ Phan Kim Trọng không chỉ là chuyên môn vững vàng mà còn ở phong cách lãnh đạo gần gũi, sâu sát, luôn lấy người bệnh làm trung tâm. Trong mọi cuộc họp, mọi chỉ đạo chuyên môn, bác sĩ luôn nhấn mạnh một điều: Chất lượng khám, chữa bệnh phải đi cùng thái độ phục vụ. Theo bác sĩ, bệnh nhân đến cơ sở y tế không chỉ cần điều trị bằng thuốc men, kỹ thuật, mà còn cần được chăm sóc bằng sự tôn trọng, sẻ chia và lòng nhân ái”. Vì vậy, Thầy thuốc ưu tú Phan Kim Trọng luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ y tế phải thay đổi phong cách phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng. Từ đó, nhiều mô hình cải cách hành chính được triển khai, quy trình khám chữa bệnh được rút gọn, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh nhằm giảm phiền hà cho người dân.

z7606364440820-511abdb9677740fb96c2d8c59ea97b64-1779161930.jpg
Hệ thống máy xét nghiệm hiện đại tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Những năm đầu thành lập, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, bác sĩ Phan Kim Trọng đã cùng tập thể Ban Giám đốc kiên trì xây dựng, huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ cho đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô  từ một đơn vị còn nhiều khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong hệ thống y tế tuyến huyện. Trung tâm được đầu tư hệ thống phòng mổ đạt tiêu chuẩn châu Âu cùng nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng như hệ thống CT Scanner, phẫu thuật nội soi, tán sỏi laser, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D, nội soi tiêu hóa và hệ thống xét nghiệm tự động.

Với tư duy “trọng người tài”, bác sĩ Phan Kim Trọng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng chục lượt cán bộ được cử đi đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Điều đáng quý là dù ở cương vị quản lý, bác sĩ Phan Kim Trọng vẫn luôn giữ tác phong giản dị, sâu sát, gần gũi với cán bộ, nhân viên và người bệnh. Ông thường xuyên lắng nghe tâm tư của nhân viên y tế, động viên cán bộ trẻ học tập, rèn luyện y đức; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện quan liêu, vô cảm, gây phiền hà cho người dân.

z7606669315015-6fc4f7d47848a08bb7d8c060046e21e5-1779161930.jpg
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong công tác Đảng, ông luôn giữ vững lập trường chính trị, phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu. Bản thân ông nhiều năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đơn vị do ông phụ trách luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Trong đại dịch Covid-19, khi tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) là địa bàn chịu nhiều áp lực trong công tác phòng chống dịch do biến động dân cư và giao thương lớn, bác sĩ Phan Kim Trọng đã cùng ngành y tế chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, vừa bảo đảm an toàn cho cộng đồng, vừa duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

Không chỉ giỏi chuyên môn và quản lý, bác sĩ Phan Kim Trọng còn luôn trăn trở làm sao để người dân không phải vất vả chuyển tuyến, giảm gánh nặng chi phí đi lại và điều trị. Bởi vậy, ông đặc biệt chú trọng phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ngay tại tuyến huyện. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai hiệu quả như nội soi tán sỏi niệu quản, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt tử cung, cắt u trực tràng, phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc điều trị thoát vị bẹn, cắt u tuyến giáp, kỹ thuật CT Scanner… Mỗi năm, đơn vị phát triển thêm hàng chục dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Tỷ lệ điều trị khỏi ra viện luôn đạt trên 95%, mang lại niềm tin và sự hài lòng cho người dân.

Nâng tầm y tế cơ sở từ tư duy đổi mới

Từ cuối năm 2024, khi nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên, bác sĩ Phan Kim Trọng đã mang đến một luồng sinh khí mới bằng tư duy lãnh đạo quyết liệt, đổi mới và đột phá. Kế thừa chặng đường hơn 70 năm xây dựng của đơn vị, ông xác định rõ: Trung tâm không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà phải trở thành mô hình y tế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

z7840917768064-347efc62053fd56b013b006e9c68fdd5-1779162911.jpg
Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên ngày càng trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Với phương châm “Đổi mới để phát triển, chất lượng chuyên môn là cốt lõi, sự hài lòng của người bệnh là thước đo hiệu quả”, ông tập trung rà soát toàn diện hoạt động chuyên môn, kiện toàn công tác quản trị, thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và phát triển kỹ thuật mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung tâm từng bước phát huy hiệu quả cơ sở vật chất mới được đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, tận tâm và chuyên nghiệp hơn.

Tư duy đổi mới của bác sĩ Phan Kim Trọng không chỉ thể hiện ở những công trình, thiết bị hay kỹ thuật mới, mà còn ở cách ông khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ y tế. Ông tin rằng, một bệnh viện mạnh không chỉ nhờ máy móc hiện đại, mà còn ở trái tim của những người thầy thuốc biết yêu nghề, thương người bệnh và dám đổi mới để phục vụ tốt hơn.

Dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Trọng, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên từng bước phát huy hiệu quả cơ sở vật chất mới được đầu tư, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đoàn kết, chuyên nghiệp, tận tâm. Tư duy đổi mới không chỉ thể hiện ở đầu tư trang thiết bị hay mở rộng kỹ thuật, mà còn ở cách tạo dựng môi trường làm việc tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ y tế. Đó chính là nền tảng để Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

z7840920212627-7d6d6141c31138347a154525942ce589-1779161930.jpg
Phẫu thuật mắt cho người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Không chỉ tận tâm với công tác quản lý và điều trị, ông còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017 đến nay, bác sĩ Phan Kim Trọng đã thực hiện 27 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh cùng nhiều đề tài hợp tác quốc tế. Các đề tài tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng chống Covid-19, HIV/AIDS, bệnh dại, phát triển nguồn nhân lực y tế, ứng dụng kỹ thuật nội soi tiêu hóa can thiệp…

Những cống hiến bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: “Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận Kinh tế - Xã hội năm 2014”, “Nhà quản lý xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015”, danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” năm 2017 và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng năm 2025. Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên cũng được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp, các ngành.

Trong nhiều năm công tác trong ngành Y, với bác sĩ Phan Kim Trọng, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin của người bệnh và sự trưởng thành của đội ngũ y tế cơ sở. Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần học tập, làm theo lời Bác dạy, người thầy thuốc ấy vẫn đang lặng lẽ “giữ lửa” cho ngành y tế cơ sở, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến đầu.